Iran sẵn sàng trao đổi tù nhân với Mỹ khi đàm phán hạt nhân sắp hết hạn

(CLO) Các cuộc đàm phán về việc khôi phục một thỏa thuận nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của Iran và nới lỏng các lệnh trừng phạt sắp hết hạn. Bởi vậy, một cuộc trao đổi tù nhân giữa Iran và Mỹ dự kiến ​​sẽ sớm diễn ra.

Hôm thứ Bảy, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amirabdollahian cho biết nước cộng hòa hồi giáo này đã sẵn sàng cho một cuộc trao đổi tù nhân ngay lập tức với Mỹ.

iran san sang trao doi tu nhan voi my khi dam phan hat nhan sap het han hinh 1

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi có bài phát biểu trong hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Dushanbe, Tajikistan ngày 17 tháng 9 năm 2021. Ảnh: REUTERS / Didor Sadulloev

"Iran nhiều lần bày tỏ sự sẵn sàng trao đổi tù nhân. Nhiều tháng trước, chúng tôi đã sẵn sàng làm điều đó nhưng người Mỹ đã phá hỏng thỏa thuận", một quan chức cấp cao của Iran tại Tehran cho biết.

Nhà đàm phán Mỹ Robert Malley đã gợi ý rằng việc bảo đảm hiệp ước hạt nhân là khó có thể xảy ra trừ khi Tehran trả tự do cho 4 công dân nước này, bao gồm cha con người Mỹ gốc Iran Baquer và Siamak Namazi, mà Washington nói rằng Tehran đang bắt giữ con tin.

Iran phủ nhận việc sử dụng tù nhân để đạt được đòn bẩy ngoại giao. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Lực lượng Vệ binh Cách mạng đã bắt giữ hàng chục người mang hai quốc tịch và người nước ngoài, hầu hết với tội danh gián điệp và liên quan đến an ninh.

Nước Anh cũng đang tìm cách trả tự do cho Anousheh Ashouri, người Anh gốc Iran, bị bỏ tù vì tội gián điệp và Nazanin Zaghari Ratcliffe, giám đốc dự án của Thomson Reuters Foundation - người bị kết tội âm mưu lật đổ cơ sở giáo sĩ tại Iran.

Phía Tehran đã tìm cách trả tự do cho hơn một chục người Iran tại Mỹ, bao gồm 7 người Mỹ mang hai quốc tịch Iran, 2 người Iran có hộ khẩu thường trú tại Mỹ và 4 công dân Iran không có tư cách pháp nhân tại Mỹ. Hầu hết đã bị bỏ tù vì vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran.

Thỏa thuận năm 2015 giữa Iran và các cường quốc trên thế giới đã hạn chế việc Tehran làm giàu uranium để khiến nước này khó phát triển nguyên liệu cho vũ khí hạt nhân, đổi lại việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Tehran.

Kể từ năm 2019, sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận, Tehran đã vượt xa giới hạn của mình, nước này xây dựng lại các kho dự trữ uranium đã được làm giàu, tinh chế nó đến độ tinh khiết phân hạch cao hơn và lắp đặt các máy ly tâm tiên tiến để tăng tốc sản lượng.

Mai Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: