Đàm phán hòa bình Afghanistan - Pakistan rơi vào bế tắc

Thông báo về kết quả này, Bộ trưởng Thông tin Pakistan Attaullah Tarar ngày 29/10 khẳng định: "Tiến trình đối thoại đã thất bại khi không đưa ra được giải pháp có thể thực hiện".

Ông Tarar chỉ trích mạnh mẽ phái đoàn Afghanistan, cho rằng họ "liên tục né tránh vấn đề cốt lõi, trốn tránh trọng tâm" của tiến trình. Vị quan chức này còn cáo buộc chính quyền Taliban "cố gắng đổ lỗi, đánh lạc hướng và dùng mưu mẹo, thay vì chịu trách nhiệm".

Bản đồ hiển thị vị trí của Afghanistan (màu cam) và Pakistan (màu xanh lá cây). Ảnh: CC BY-SA 3.0
Bản đồ hiển thị vị trí của Afghanistan (màu cam) và Pakistan (màu xanh lá cây). Ảnh: CC BY-SA 3.0

Hãng tin Reuters dẫn một nguồn tin an ninh Pakistan cho biết, nguyên nhân chính dẫn đến thất bại là do chính quyền Taliban từ chối cam kết kiềm chế Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) - nhóm phiến quân chống chính phủ Pakistan mà Islamabad coi là tổ chức khủng bố. Pakistan cáo buộc Kabul để mặc cho TTP hoạt động tự do và thực hiện hàng loạt vụ tấn công vào lực lượng an ninh nước này.

Về phần mình, Afghanistan đưa ra yêu sách đòi Pakistan chấm dứt các vụ xâm phạm không phận và dừng hoạt động của máy bay không người lái Mỹ. Tuy nhiên, cả hai đề nghị này đều không được Islamabad chấp nhận.

Lý giải cho lập trường của mình, Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan Mawlawi Mohammad Yaqoob Mujahid tuyên bố không ủng hộ việc gán nhãn TTP là khủng bố, vì theo ông, "Pakistan cùng một số nước áp đặt cách gọi này lên phe đối lập vì mục đích chính trị".

Căng thẳng biên giới giữa hai quốc gia bùng phát dữ dội vào đầu tháng 10 sau khi Pakistan tiến hành không kích nhằm vào thủ lĩnh TTP trên lãnh thổ Afghanistan. Taliban đáp trả bằng một loạt cuộc tấn công vào các căn cứ quân sự của Pakistan dọc biên giới, khiến hàng chục người thiệt mạng.

Mặc dù hai bên đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn ngắn hạn tại Qatar vào ngày 19/10, nhưng nguy cơ xung đột vẫn hiện hữu. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Muhammad Asif tuần trước đưa ra cảnh báo rằng hai nước có thể "rơi vào tình trạng chiến tranh trực diện" nếu các cuộc đàm phán hòa bình tại Thổ Nhĩ Kỳ thất bại.

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: