‏Đàm phán ngừng bắn Nga - Ukraine đạt tiến triển tại Paris‏

‏(CLO)‏ Hôm 17/4, Pháp đã tổ chức các cuộc hội đàm cấp cao để thảo luận về lệnh ngừng bắn Nga - Ukraine và tình hình an ninh của nước này.‏

‏Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cùng đặc phái viên của Nhà Trắng – ông Steve Witkoff – đã tham dự các cuộc gặp riêng kéo dài nhiều giờ với các quan chức cấp cao từ Ukraine và châu Âu tại Điện Élysée.

Cuối ngày, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chủ trì phiên họp chung, tập hợp tất cả các bên tham gia đối thoại trong vòng thảo luận cuối cùng. Phát ngôn viên Điện Élysée cho biết: “Chúng tôi đã bắt đầu một tiến trình tích cực với sự tham gia của các nước châu Âu”. ‏

‏Tổng thống Macron nhấn mạnh: “Mọi người đều mong muốn hòa bình – một nền hòa bình bền vững và thực chất. Vấn đề là làm sao để từng bước đạt được điều đó”.

Keith Kellogg, đặc phái viên của ông Trump về vấn đề Ukraine, đánh giá cuộc họp là “rất hiệu quả”. Sau ngày hội đàm, phía Pháp cũng thông báo rằng các cuộc đàm phán tương tự sẽ tiếp tục diễn ra tại London trong tuần tới.‏

785-202504181904291.png
‏Các bên bày tỏ sự lạc quan về tiến trình đàm phán hòa bình tại Ukraine. Ảnh: X/‏‏Emmanuel Macron

‏Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về khả năng chính quyền Mỹ sẽ xích lại gần Nga. Những tuần gần đây, các nỗ lực của Mỹ nhằm làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn ở Ukraine đã không đạt được kết quả rõ rệt.

Bên cạnh đó, các đồng minh châu Âu cũng tỏ ra thất vọng với hàng loạt động thái của chính quyền ông Trump, từ việc áp thuế đối với một số đối tác thân cận, cho đến phát ngôn gây tranh cãi về NATO và ý định mua lại Greenland.‏

‏Tuy nhiên, việc lần đầu tiên chính quyền Trump cử hai đại diện cấp cao tham gia đàm phán trực tiếp với Ukraine và châu Âu được xem là hành động có tính bước ngoặt, cho thấy Nhà Trắng có thể đang điều chỉnh cách tiếp cận đối với cuộc xung đột.

Một quan chức Pháp tiết lộ: “Phía Mỹ sẵn sàng thảo luận về các biện pháp bảo đảm an ninh nhằm hướng tới một nền hòa bình vững chắc và lâu dài, khởi đầu bằng một lệnh ngừng bắn toàn diện trong thời gian sớm nhất. Nội dung cụ thể sẽ phụ thuộc vào tiến trình đàm phán”.‏

‏Ông Andriy Yermak, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, cho biết hai bên đã trao đổi về các bước tiếp theo, bao gồm thực hiện lệnh ngừng bắn toàn diện, huy động lực lượng gìn giữ hòa bình đa quốc gia và xây dựng kiến trúc an ninh hiệu quả cho Ukraine.

Tuy nhiên, Tổng thống Zelenskyy sau đó đã chỉ trích đặc phái viên Witkoff, cho rằng ông này “vô tình hoặc cố ý” lặp lại các quan điểm của Nga – điều mà Kiev cho là “rất nguy hiểm”.‏

‏Dù vậy, phía Mỹ luôn khẳng định các cuộc gặp tại Paris là nhằm “tìm kiếm giải pháp thực tiễn” để chấm dứt xung đột. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Rubio cũng đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

‏Tổng thống Macron kỳ vọng hội nghị tại Paris sẽ tạo đà cho các cuộc đối thoại tiếp theo, đồng thời tái khẳng định cam kết của châu Âu trong việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình và thực tiễn nhằm chấm dứt xung đột.‏‏

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: