Đan Mạch điều thêm 58 binh sĩ tới Greenland

(CLO) Đan Mạch đã điều thêm 58 binh sĩ tới Greenland trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra lời đe dọa giành quyền kiểm soát hòn đảo này.

Theo đài truyền hình và nhiều hãng truyền thông Đan Mạch, Thiếu tướng Peter Boysen, Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Đan Mạch, cùng một lực lượng binh sĩ “đáng kể” đã tới Kangerlussuaq, phía tây Greenland vào tối 19/1.

Screenshot 2026-01-20 192509
Binh sĩ Đan Mạch đã tới Greenland hôm 19/1. Ảnh: Bộ Tư lệnh Quốc phòng Đan Mạch

Đài TV2 cho biết 58 binh sĩ mới được triển khai thêm đã gia nhập khoảng 60 binh sĩ đã có mặt trước đó, trong khuôn khổ các cuộc tập trận quân sự đa quốc gia mang tên Chiến dịch Arctic Endurance đang diễn ra tại khu vực Bắc Cực.

Việc tăng cường quân đội diễn ra chỉ vài giờ sau khi ông Trump từ chối loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để kiểm soát Greenland, vùng lãnh thổ mà ông cho là có ý nghĩa then chốt đối với an ninh quốc gia của Mỹ.

Những phát ngôn trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ nhắn tin cho Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store vào cuối tuần, nói rằng ông không còn cảm thấy bị ràng buộc phải “chỉ nghĩ đến hòa bình” sau khi không được trao giải Nobel Hòa bình năm nay.

Đan Mạch đã nhiều lần khẳng định Greenland không phải để bán, đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm chiếm bằng vũ lực sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng, bao gồm nguy cơ làm sụp đổ NATO.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: