Đan Mạch tăng cường chi tiêu quốc phòng và loại bỏ khí đốt của Nga

(CLO) Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho biết nước này sẽ tăng đáng kể ngân sách quốc phòng của mình và hướng tới mục tiêu trở nên độc lập không phụ thuộc vào khí đốt tự nhiên của Nga.

Quốc gia Bắc Âu sẽ tăng dần chi tiêu quốc phòng để đạt mức 2% GDP vào năm 2033, tương đương với mức tăng chi tiêu quốc phòng hàng năm khoảng 2,65 tỷ USD theo thỏa thuận giữa các đảng chính của quốc hội.

Các bên cũng đồng ý tăng chi tiêu trong hai năm tới để tăng cường các nỗ lực quốc phòng, ngoại giao và nhân đạo của Đan Mạch.

dan mach tang cuong chi tieu quoc phong va loai bo khi dot cua nga hinh 1

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen tổ chức một cuộc họp báo tại Copenhagen, Đan Mạch ngày 6 tháng 3 năm 2022. Ảnh: Reuters

Frederiksen cho biết trong một cuộc họp báo ở Copenhagen, đây là “khoản đầu tư lớn nhất cho quốc phòng của Đan Mạch trong thời gian gần đây”.

Tuần trước, Đức cho biết sẽ tăng mạnh chi tiêu cho quốc phòng lên hơn 2% GDP và nhanh chóng giảm sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga.

Để đáp ứng chi tiêu quốc phòng cao hơn, các hạn chế ngân sách hiện tại của Đan Mạch sẽ được nới lỏng và thâm hụt sẽ chuyển sang âm sau năm 2025.

Frederiksen cho biết các đảng chính của quốc hội đã đồng ý rằng Đan Mạch nên độc lập với khí đốt của Nga "càng sớm càng tốt", mặc dù không có khung thời gian nào được quy định.

Họ cũng đồng ý rằng một cuộc trưng cầu dân ý sẽ được tổ chức vào ngày 1 tháng 6 về việc có tham gia vào Chính sách An ninh và Quốc phòng chung của Liên minh châu Âu (CSDP) hay không, gần 30 năm sau khi Đan Mạch chọn từ chối.

Tham gia CSDP sẽ cho phép Đan Mạch tham gia các hoạt động quân sự chung của EU và hợp tác phát triển và đạt được các năng lực quân sự trong khuôn khổ EU.

Đan Mạch đã giành được quyền miễn trừ đối với một số lĩnh vực chính sách của EU, bao gồm đồng tiền chung euro và chính sách quốc phòng và an ninh, trong cuộc trưng cầu dân ý năm 1992 về Hiệp ước Maastricht, đặt nền móng cho Liên minh châu Âu hiện đại.

Mai Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: