(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Tư (13/10) cho biết Nga không sử dụng khí đốt như một vũ khí và sẵn sàng giúp giảm bớt khủng hoảng năng lượng của châu Âu.
(CLO) Để giảm bớt nguy cơ thiếu khí đốt trong mùa đông này, cố vấn năng lượng cấp cao của Tổng thống Joe Biden đang đề nghị Nga cung cấp cho châu Âu một nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên lớn hơn trước khi đường ống Nord Stream 2 được hoạt động.
(CLO) Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho biết nước này sẽ tăng đáng kể ngân sách quốc phòng của mình và hướng tới mục tiêu trở nên độc lập không phụ thuộc vào khí đốt tự nhiên của Nga.
(CLO) Mong muốn không còn phụ thuộc vào các đối thủ địa chính trị như Mỹ và Úc về khí đốt tự nhiên, Trung Quốc đang tiến hành các dự án đường ống mới để tăng cường nhập khẩu từ Nga.
(CLO) Do khủng hoảng năng lượng, Đức và Pháp đang cố gắng quốc hữu hoá tập đoàn năng lượng khổng lồ, đồng thời giải cứu các công ty khỏi “cơn bão” giá khí đốt tăng cao, nguồn cung khan hiếm.
(CLO) Theo dữ liệu mới nhất từ Eurostat, Liên minh châu Âu (EU) đã đạt mục tiêu cắt giảm nhu cầu khí đốt trong mùa đông này. Tuy nhiên, người dân EU vẫn cần năng tiết kiệm khí đốt cho đến mùa đông tới.
(CLO) Mặc dù lượng khí đốt nhập khẩu từ Nga của EU đã giảm mạnh, các quốc gia thành viên vẫn phụ thuộc rất nhiều vào nguồn cung cấp của quốc gia này, Ủy viên Năng lượng châu Âu Kadri Simson thừa nhận với các nhà báo vào tuần này.
(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, Gazprom sẽ đứng vững dù hợp đồng trung chuyển khí đốt qua Ukraine - tuyến cung cấp chính cho châu Âu – chấm dứt.
(CLO) EU dự kiến cấm hoàn toàn nhập khẩu khí đốt Nga vào cuối 2027, bắt đầu hạn chế hợp đồng giao ngay từ 2025, nhằm giảm phụ thuộc năng lượng giữa lúc chi phí LNG tăng mạnh.