Dàn nhạc giao hưởng Học viện Tübingen hội ngộ cùng nghệ sĩ Việt Nam

(CLO) Dàn nhạc giao hưởng nổi tiếng Học viện Tübingen (Đức) cùng các nghệ sĩ Việt Nam sẽ hội ngộ trong chương trình hòa nhạc đặc biệt Tấu khúc lưỡng cực.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức (1975 - 2025), hai đêm hòa nhạc mang tên Tấu khúc lưỡng cực - A Rhapsody of Two Worlds sẽ diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) ngày 20 - 21/12.

Tấu khúc lưỡng cực được ví như cuộc đối thoại không lời giữa những tâm hồn nghệ sĩ Việt Nam và Đức, trở thành cầu nối đưa tinh hoa âm nhạc thế giới đến gần công chúng trong nước, đồng thời lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam ra quốc tế.

1nhac1.jpg
Dàn nhạc Giao hưởng Học viện Tübingen. Ảnh: BTC

Chương trình có sự tham gia của Dàn nhạc Giao hưởng Học viện Tübingen (CHLB Đức) dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Philipp Amelung cùng các nghệ sĩ cổ điển hàng đầu Việt Nam.

Đêm hòa nhạc sẽ giới thiệu tới khán giả Tổ khúc Kiều do GS Đặng Ngọc Long, Hiệu trưởng Trường Âm nhạc Berlin - Gesundbrunnen, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật cuộc thi Guitar quốc tế Berlin viết cho guitar và dàn nhạc giao hưởng, được lấy cảm hứng từ kiệt tác Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du.

Tác phẩm đã được nhiều dàn nhạc, nghệ sĩ tại Đức lựa chọn biểu diễn và sẽ là một điểm nhấn dành cho công chúng yêu nhạc cổ điển tại Việt Nam trong chương trình hòa nhạc lần này. Đây là sự giao thoa đặc sắc giữa tinh thần Việt Nam và âm nhạc phương Tây.

Cũng trong chương trình, nghệ sĩ Nguyễn Việt Trung cùng Dàn nhạc Giao hưởng Tübingen biểu diễn Concerto cho piano cung Sol trưởng - một trong những kiệt tác rực rỡ nhất của Maurice Ravel, được sáng tác trong giai đoạn 1929 - 1931.

Khán giả còn có dịp thưởng thức nhiều tác phẩm khác như Piano Trio số 1 cung Rê thứ của Felix Mendelssohn - một trong những tác phẩm thính phòng nổi tiếng nhất của thời kỳ lãng mạn; Giao hưởng số 8 (hay còn gọi là Giao hưởng bỏ dở) của Franz Schubert và Kaiserwalzer (Vũ khúc Hoàng đế) của Johann Strauss II.

1nhac2.jpg
GS Đặng Ngọc Long sẽ biểu diễn "Tổ khúc Kiều" trong đêm nhạc. Ảnh: BTC

Dàn nhạc Giao hưởng Tübingen thành lập năm 1957, là một trong những dàn nhạc uy tín của Đức, nổi bật với tinh thần giao lưu văn hóa quốc tế và định hướng nuôi dưỡng các tài năng trẻ. Dàn nhạc đã thực hiện hơn 70 chuyến lưu diễn tại hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ, mang đến công chúng những chương trình sáng tạo, vừa giàu tính học thuật, vừa khuyến khích sự kết nối cộng đồng.

Nhạc trưởng Philipp Amelung là một trong những nhạc trưởng đa năng và giàu ảnh hưởng tại Đức. Xuất thân từ Tolzer Knabenchor - dàn hợp xướng thiếu nhi nổi tiếng hàng đầu châu Âu, ông tiếp tục con đường nghệ thuật với nền tảng vững chắc tại Đại học Âm nhạc Munich, trước khi cộng tác cùng nhiều dàn nhạc lớn ở Đức, Cộng hòa Czech và Hoa Kỳ.

Năm 2011, ông đảm nhận cương vị Giám đốc Âm nhạc Đại học Tubingen, trực tiếp chỉ huy dàn nhạc và dàn hợp xướng, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế với nhiều quốc gia.

Chương trình Tấu khúc lưỡng cực còn có sự hiện diện của GS Đặng Ngọc Long, một trong những nghệ sĩ guitar cổ điển Việt Nam nổi bật trên trường quốc tế, hiện sống và làm việc tại Berlin. Ông là người Việt đầu tiên có tên được đặt cho một cuộc thi âm nhạc tại Đức: Long - Wettbewerb fur Sologitarre (Cuộc thi Guitar độc tấu mang tên Long).

1nhac3.jpg
Nghệ sĩ violin Đỗ Phương Nhi - khách mời trong chương trình. Ảnh: FBNV

Nghệ sĩ piano Nguyễn Việt Trung - gương mặt được nhiều giải thưởng quốc tế uy tín cùng các nghệ sĩ tài năng của Dàn nhạc giao hưởng Mặt trời là violinist Đỗ Phương Nhi và cellist Trần Hồng Nhung cũng góp mặt trong chương trình.

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: