Tối 27/3, tại Quảng trường 3/2 (phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh), tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp; công bố Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới và khai mạc Festival “Về miền di sản - 2026”.
Điểm nhấn của buổi lễ là chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tinh hoa di sản - Ngàn năm tỏa rạng”.
Tham gia chương trình có nhiều nghệ sĩ gạo cội, gồm NSND Thúy Hường, NSND Phú Hiệp, NSND Phạm Phương Thảo...
Đặc biệt, dàn sao nổi tiếng đang “hot” trong đời sống âm nhạc Việt như: Tùng Dương, Hòa Minzy, Đức Phúc cùng các giọng ca trẻ ấn tượng: Đông Hùng, Quách Mai Thy, Minh Ngọc, Tuấn Cry… cũng sẽ góp mặt trong chương trình nghệ thuật này.
Theo Sở VHTT&DL tỉnh Bắc Ninh, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tinh hoa di sản - Ngàn năm tỏa rạng” có thời lượng khoảng 100 phút, tái hiện hành trình “dòng chảy di sản” của vùng đất Kinh Bắc.
Sau phần mở đầu với đại cảnh “Rạng rỡ miền di sản” mang âm hưởng trống hội, dân ca quan họ, dàn nhạc dân tộc... tạo không khí khai hội rộn ràng, đậm sắc màu truyền thống, khán giả sẽ được thưởng thức 3 chương: “Tinh hoa di sản”, “Sắc màu Kinh Bắc” và “Ngàn năm tỏa rạng”.
Các tiết mục đặc sắc sẽ được trình diễn trong chương trình như: “Ánh sáng Phật pháp”, “Cõi thiêng”, “Huyền sử ca Kinh Bắc”, “Phùng quan tế hội”, liên khúc “Tranh Đông Hồ”, "Vinh quy bái tổ"…
Không gian biểu diễn còn được mở rộng với sự tham gia của Nhà hát Dân ca quan họ Bắc Ninh, Nhà hát Chèo Bắc Ninh cùng nhiều đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh.
Cao trào của chương trình là màn trình diễn ánh sáng kết hợp pháo hoa tầm cao, lan tỏa thông điệp về một Bắc Ninh giàu bản sắc, đang vươn mình mạnh mẽ.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tinh hoa di sản - Ngàn năm tỏa rạng” được dàn dựng công phu, hiện đại kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và công nghệ trình diễn mới sẽ tạo không gian nghệ thuật đa sắc màu khắc họa chiều sâu văn hóa, tâm linh Kinh Bắc, nổi bật là tinh thần Phật giáo Trúc Lâm, mở ra bức tranh đa sắc về đời sống văn hóa, thể hiện khát vọng phát triển của Bắc Ninh trong thời kỳ mới.