Đảng của Thủ tướng Anutin dẫn đầu cách biệt trong cuộc bầu cử Thái Lan

(CLO) Đảng Tự hào Thái Lan của Thủ tướng lâm thời Anutin Charnvirakul đang giành chiến thắng rõ rệt trong cuộc bầu cử ngày 8/2.

Theo Ủy ban Bầu cử Thái Lan, khi hơn 80% số phiếu được kiểm đếm, Đảng Tự hào Thái Lan (Bhumjaithai) dẫn đầu khá xa so với Đảng Nhân dân, tiếp theo là Đảng Vì nước Thái (Pheu Thai).

Kênh truyền hình Channel 3 dự đoán Đảng Tự hào Thái Lan sẽ giành được gần 200 ghế trong cuộc bỏ phiếu hôm chủ nhật, vượt xa các đảng khác nhưng vẫn chưa đạt được đa số tuyệt đối trong Hạ viện Thái Lan gồm 500 thành viên.

Đảng Nhân dân chỉ giành được hơn 100 ghế, trong khi Đảng Vì nước Thái đứng thứ ba. Đảng Vì nước Thái được xem là đối tác liên minh tiềm năng của Anutin, vì hai bên từng là đồng minh cho đến khi Bhumjaithai rút lui do một vụ bê bối liên quan đến tranh chấp biên giới Campuchia.

untitled(1).png
Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ảnh: FB/Anutin Charnvirakul

Phát biểu sau khi bỏ phiếu tại tỉnh Buriram, khu vực được coi là thành trì chính trị của Đảng Tự hào Thái Lan ở đông bắc Thái Lan, ông Anutin cho biết đảng của ông “đã làm tất cả những gì có thể” và hy vọng sẽ nhận được sự tin tưởng của cử tri. Trong các phát biểu sau đó, ông nói biết ơn từng lá phiếu và cam kết phục vụ toàn thể người dân Thái Lan, đồng thời cho biết sẽ chờ kết quả kiểm phiếu chính thức trước khi đưa ra các quyết định tiếp theo.

Về phía đối lập, lãnh đạo Đảng Nhân dân Natthaphong Rueangpanyawut đã thừa nhận thất bại ngay trong tối 8/2 và tái khẳng định lập trường không tham gia chính phủ do Đảng Tự hào Thái Lan lãnh đạo.

Ông Natthaphong cho biết đảng của mình sẽ giữ vai trò đối lập trong quốc hội và “tôn trọng kết quả bầu cử”. Theo ông, Đảng Nhân dân cũng sẽ không cạnh tranh với Đảng Tự hào Thái Lan trong quá trình thành lập chính phủ mới, đồng thời xác nhận đến thời điểm hiện tại chưa nhận được đề nghị liên minh nào từ phía đảng chiến thắng.

Dựa trên các kết quả sơ bộ, Đảng Bhumjaithai nhiều khả năng sẽ tìm cách thành lập chính phủ liên minh với các đảng khác như Pheu Thai và Klatham, qua đó có thể kiểm soát hơn 300 ghế trong Hạ viện, đủ để đảm bảo đa số ổn định.

Cùng với bầu cử quốc hội, cử tri Thái Lan cũng tham gia một cuộc trưng cầu dân ý về việc có nên soạn thảo và ban hành hiến pháp mới thay thế Hiến pháp năm 2017 hay không. Hiến pháp hiện hành được thông qua dưới thời chính quyền quân đội và thường bị chỉ trích vì trao nhiều quyền lực cho các thể chế phi dân cử, trong đó có Thượng viện được lựa chọn thông qua quy trình gián tiếp.

Kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy, đa số cử tri ủng hộ việc soạn thảo hiến pháp mới với tỷ lệ gần hai trên một. Nếu kết quả này được xác nhận chính thức, quốc hội và chính phủ mới sẽ phải tiến hành quá trình sửa đổi hiến pháp, bao gồm ít nhất hai cuộc trưng cầu dân ý trước khi văn kiện mới có hiệu lực. Ông Natthaphong cho biết Đảng Nhân dân, dù ở thế đối lập, sẽ tiếp tục thúc đẩy nỗ lực cải cách hiến pháp và kêu gọi các lực lượng chính trị khác giữ đúng cam kết ủng hộ hiến pháp mới.

Thái Lan đã ban hành tổng cộng 20 bản hiến pháp kể từ khi chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế năm 1932, phần lớn trong số đó ra đời sau các cuộc đảo chính quân sự. Theo các nhà quan sát, kết quả bầu cử lần này, cùng với kết quả trưng cầu dân ý, có thể sẽ ảnh hưởng đáng kể tới hướng đi cải cách chính trị và thể chế của Thái Lan trong những năm tới.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Vì sao Ceuta trở thành điểm nóng di cư từ Bắc Phi sang châu Âu?

Vì sao Ceuta trở thành điểm nóng di cư từ Bắc Phi sang châu Âu?

(CLO) Hàng chục nghìn người vượt biển vào Ceuta chỉ trong ít ngày qua không đơn thuần là một cuộc khủng hoảng biên giới. Đằng sau những hình ảnh hỗn loạn ấy là câu chuyện kéo dài nhiều thế kỷ về những vùng đất đặc biệt của Tây Ban Nha, nơi lịch sử, địa lý và dòng người di cư gặp nhau trên ranh giới mong manh giữa châu Phi và châu Âu.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: