Dâng hương tưởng niệm 140 năm ngày mất Tổng đốc Hoàng Diệu

(CLO) Lễ dâng hương tưởng niệm 140 năm Ngày mất Tổng đốc Hoàng Diệu là dịp để các thế hệ bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của người anh hùng đã chiến đấu, hy sinh vì non sông, đất nước.

Ngày 8/4, tại Di tích Bắc Môn (Khu di sản Hoàng thành Thăng Long), Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 140 năm ngày mất Tổng đốc Hoàng Diệu. Tới dự có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng; lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội, đại diện các đoàn thể và nhân dân Thủ đô...

dang huong tuong niem 140 nam ngay mat tong doc hoang dieu hinh 1

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dâng hương tưởng nhớ Tổng đốc Hoàng Diệu

Tại lễ dâng hương, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP Hà Nội đã thành kính tưởng nhớ, tri ân công lao của Tổng đốc Hoàng Diệu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Tổng đốc Hoàng Diệu, còn có tên là Hoàng Kim Tích, tự Quang Viễn, hiệu Tỉnh Trai. Ông sinh năm 1829 trong một gia đình có truyền thống khoa bảng tại làng Xuân Đài, Diên Phước, Quảng Nam (nay là huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Là người có tài, liêm khiết, chính trực, ông được triều đình tin dùng, giao nhiều trọng trách, trong đó có hàm Thượng thư bộ Binh (năm 1879).

Năm 1880, nhậm chức Tổng đốc Hà Ninh, quản lý vùng Hà Nội và phụ cận, ông đã ra sức tổ chức bố phòng Hà Nội, chăm lo đời sống của người dân. Ngày 25/4/1882, khi quân Pháp tấn công thành Hà Nội lần thứ hai, Tổng đốc Hoàng Diệu đã chỉ huy quân lính chiến đấu dũng cảm, quyết tâm giữ thành. Tuy nhiên, do trong thành có nội gián, gây hỗn loạn, tạo thời cơ cho giặc leo thành, phá cổng, Thành Hà Nội thất thủ, Tổng đốc Hoàng Diệu lui về hành cung, soạn di biểu tạ tội với triều đình, rồi dùng khăn chít đầu tuẫn tiết tại Võ Miếu.

dang huong tuong niem 140 nam ngay mat tong doc hoang dieu hinh 2

Tổng đốc Hoàng Diệu - Vị quan trấn thành Hà Nội kiên trung

dang huong tuong niem 140 nam ngay mat tong doc hoang dieu hinh 3

Người dân dâng hương tưởng nhớ 140 năm ngày mất Tổng đốc Hoàng Diệu

dang huong tuong niem 140 nam ngay mat tong doc hoang dieu hinh 4

Hai vị Tổng đốc Nguyễn Tri Phương và Hoàng Diệu được thờ trên vọng lâu Bắc Môn Hoàng Thành Thăng Long

dang huong tuong niem 140 nam ngay mat tong doc hoang dieu hinh 5

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng nhớ Tổng đốc Hoàng Diệu

Sau Cách mạng Tháng Tám, Hoàng Diệu được đặt tên cho một đường lớn và đẹp của Thủ đô. Đường Hoàng Diệu dài 1.340m, từ phố Phan Đình Phùng đến phố Nguyễn Thái Học, vốn là đường hào cạnh phía Tây hành cung thành Hà Nội đời Nguyễn.

Trong kháng chiến chống Pháp, tên ông được đặt cho Hà Nội, gọi là thành Hoàng Diệu. Ngày 20/12/2003, TP Hà Nội cho lập đền thờ Nguyễn Tri Phương và Hoàng Diệu trên vọng lâu cửa Bắc.

Lễ dâng hương tưởng niệm 140 năm Ngày mất Tổng đốc Hoàng Diệu là dịp để các thế hệ bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của người anh hùng đã chiến đấu, hy sinh vì non sông, đất nước. Đây cũng là dịp góp phần giáo dục truyền thống, nêu cao đạo lý uống nước nhớ nguồn cho thế hệ trẻ.

Thế Vũ

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: