Đảng muốn độc lập giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Greenland

(CLO) Đảng đối lập Demokraatit của Greenland, lực lượng chính trị ủng hộ chủ trương độc lập khỏi Đan Mạch, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội hôm thứ Ba.

Sau khi hoàn tất kiểm phiếu, đảng Demokraatit giành được 29,9% số phiếu bầu, tăng mạnh so với mức 9,1% của năm 2021, vượt qua đảng Naleraq - lực lượng ủng hộ ly khai nhanh chóng - với 24,5%.

Ông Jens-Frederik Nielsen, lãnh đạo Demokraatit và cựu Bộ trưởng Công nghiệp, nhấn mạnh: "Người dân muốn thay đổi... Chúng tôi muốn có nhiều doanh nghiệp tài trợ cho phúc lợi của chúng tôi hơn. Chúng tôi không muốn độc lập ngay ngày mai, mà cần một nền tảng vững chắc". Ông sẽ bắt đầu đàm phán thành lập liên minh cầm quyền.

Đảng Inuit Ataqatigiit cầm quyền và đối tác Siumut, cả hai đều theo đuổi con đường độc lập chậm rãi, chỉ giành được tổng cộng 36% phiếu bầu, giảm mạnh so với 66,1% vào năm 2021. Thủ tướng Mute Egede của đảng Inuit Ataqatigiit thừa nhận kết quả và tuyên bố sẽ lắng nghe mọi đề xuất trong các cuộc đàm phán liên minh.

dang muon doc lap gianh chien thang trong cuoc bau cu greenland hinh 1

Lãnh đạo đảng Demokraatit, Jens-Frederik Nielsen (bên trái) trong bữa tiệc bầu cử tại quán cà phê Killut ở Nuuk, ngày 12/3. Ảnh: Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen

Kết quả này diễn ra giữa bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết muốn nắm quyền kiểm soát hòn đảo này.

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 1, ông Trump đã công khai ý định đưa Greenland – vùng lãnh thổ bán tự trị của Đan Mạch – trở thành một phần của Mỹ, viện dẫn lợi ích an ninh quốc gia.

Tuy nhiên hầu hết người dân Greenland phản đối ý tưởng này. Với dân số chỉ khoảng 57.000 người, Greenland trở thành điểm nóng trong cuộc cạnh tranh địa chính trị ở Bắc Cực, nơi băng tan giúp tài nguyên dễ khai thác hơn và mở ra các tuyến đường vận tải mới.

Greenland từng là thuộc địa của Đan Mạch trước khi trở thành vùng lãnh thổ vào năm 1953. Năm 1979, nước này giành được quyền tự trị hạn chế, nhưng Đan Mạch vẫn kiểm soát đối ngoại, quốc phòng và chính sách tiền tệ, đồng thời hỗ trợ tài chính gần 1 tỷ USD mỗi năm. Năm 2009, Greenland đạt được quyền tuyên bố độc lập thông qua trưng cầu dân ý, nhưng chưa thực hiện do lo ngại ảnh hưởng kinh tế.

Bà Qupanuk Olsen, ứng cử viên của đảng Naleraq, khẳng định: "Chúng ta cần sống theo văn hóa và ngôn ngữ của mình, không phụ thuộc vào Đan Mạch". Trong khi đó, bà Inge Olsvig Brandt của đảng Inuit Ataqatigiit cảnh báo: "Chúng ta chưa sẵn sàng. Còn nhiều vấn đề phải giải quyết trước khi nghĩ đến độc lập".

Sự quan tâm đặc biệt của ông Trump khiến cuộc bầu cử trở nên căng thẳng. Trong cuộc tranh luận trên truyền hình KNR vào tối thứ Hai, lãnh đạo cả 5 đảng có ghế trong quốc hội đều tuyên bố không tin tưởng ông Trump. Ông Erik Jensen, lãnh đạo đảng Siumut, chỉ trích: "Ông ấy đang cố gây ảnh hưởng đến chúng tôi. Điều đó khiến người dân lo lắng".

Dù phần lớn người dân Greenland ủng hộ độc lập, họ vẫn chia rẽ về thời điểm thực hiện. Cố vấn chính trị Julie Rademacher nhận định: "Ban đầu, sự tức giận với Đan Mạch là tâm điểm tranh luận. Nhưng nỗi lo về tham vọng của Mỹ giờ đây còn lớn hơn".

Hòn đảo này sở hữu trữ lượng tài nguyên đáng kể, bao gồm đất hiếm phục vụ công nghệ cao. Greenland chưa khai thác mạnh do lo ngại môi trường và sự thống trị của Trung Quốc trong ngành này.

Ông Trump cam kết sẽ "đầu tư hàng tỷ USD" nếu Greenland gia nhập Mỹ. Thủ tướng Đan Mạch khẳng định Greenland không phải để bán, nhưng quyền quyết định vẫn thuộc về người dân.

Tất cả 6 đảng chính trị tại Greenland đều ủng hộ độc lập nhưng khác nhau về lộ trình thực hiện. Naleraq, đảng đối lập hàng đầu, được hưởng lợi từ sự chú ý của Mỹ và cáo buộc Đan Mạch bóc lột tài nguyên. Đảng này muốn đưa vấn đề ly khai ra bỏ phiếu trước cuộc bầu cử tiếp theo sau 4 năm.

Ngọc Ánh (theo Reuters, CNN)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: