Vụ tấn công xảy ra ở ngoại ô thành phố Bannu, thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa. Quan chức cảnh sát Sajjad Khan lo ngại phần lớn trong số 15 cảnh sát làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát đã thiệt mạng, trong khi cơ sở này gần như bị phá hủy hoàn toàn.
Ông Khan nói rằng lực lượng an ninh vẫn đang giao tranh với các tay súng, do đó mức độ thiệt hại chỉ có thể được xác định sau khi chiến dịch kết thúc.
Một sĩ quan cảnh sát mô tả lại sự việc rằng: "Các tay súng trước tiên tấn công đồn cảnh sát bằng một chiếc xe chứa đầy thuốc nổ, sau đó xông vào khu vực bên trong và nổ súng vào lực lượng cảnh sát". Theo quan chức này, các đơn vị an ninh khác đã được điều động tới tiếp viện nhưng tiếp tục rơi vào một cuộc phục kích của các tay súng, khiến thêm nhiều người thương vong.
Các nguồn tin an ninh cho biết thêm rằng phiến quân thậm chí đã sử dụng cả máy bay không người lái trong cuộc tấn công phức tạp này. Hiện tại, chính quyền địa phương đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại các bệnh viện công ở Bannu để tập trung cứu chữa các nạn nhân.
Một liên minh phiến quân mang tên Ittehad-ul-Mujahideen đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Vụ việc làm dấy lên lo ngại bạo lực sẽ tiếp tục leo thang dọc biên giới giữa Pakistan và Afghanistan. Khu vực này từng chứng kiến những cuộc giao tranh dữ dội nhất trong nhiều năm hồi tháng 2, sau khi Pakistan tiến hành không kích bên trong Afghanistan nhằm vào các mục tiêu mà Islamabad cho là căn cứ của phiến quân.
Từ đó đến nay, giao tranh đã giảm bớt nhưng các vụ đụng độ lẻ tẻ vẫn xảy ra dọc biên giới, trong khi hai bên chưa đạt được bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn chính thức nào.
Chính phủ Pakistan cáo buộc chính quyền Taliban ở Afghanistan chứa chấp các tay súng sử dụng lãnh thổ Afghanistan để lên kế hoạch tấn công Pakistan. Phía Taliban bác bỏ cáo buộc và cho rằng tình trạng bạo lực tại Pakistan là vấn đề nội bộ của nước này.