Đánh sập cơ sở sản xuất bột ngọt, bột nêm giả cực lớn

Công an TX.Hương Thủy (Thừa Thiên – Huế) vừa triệt phá một đường dây buôn bán bột ngọt, bột nêm giả với số lượng lớn. Sau khi mua bột ngọt, bột nêm có nguồn gốc xuất xứ Trung Quốc với giá tiền rẻ, các đối tượng cho đóng gói vào các bao bì, nhãn mác của các nhãn hàng có thương hiệu rồi đem bán ra thị trường. Không chỉ tiêu thụ ở trong nước, lượng hàng giả này còn được xuất qua Lào.

(congluan.vn) Công an TX.Hương Thủy (Thừa Thiên – Huế) vừa triệt phá một đường dây buôn bán bột ngọt, bột nêm giả với số lượng lớn. Sau khi mua bột ngọt, bột nêm có nguồn gốc xuất xứ Trung Quốc với giá tiền rẻ, các đối tượng cho đóng gói vào các bao bì, nhãn mác của các nhãn hàng có thương hiệu rồi đem bán ra thị trường. Không chỉ tiêu thụ ở trong nước, lượng hàng giả này còn được xuất qua Lào.Trước đó, từ nguồn tin trinh sát, lực lượng CATX Hương Thủy phát hiện ở P. Thủy Phương có một cơ sở chuyên sản xuất gia vị nhưng không có giấy phép kinh doanh. Hằng ngày, ở cơ sở này có rất nhiều người đến mua bán, giao dịch với nhiều biểu hiện nghi vấn. Ngay sau đó, CATX Hương Thủy xác lập Chuyên án HG515 để đấu tranh, truy xét. Chủ cơ sở này là ông Nguyễn Tất Hay (1950, trú P. Thủy Phương, TX Hương Thủy)Chiều ngày 17/6, khi ông Hay đang điều khiển xe máy đi hướng TP Huế bỏ hàng, thì bị lực lượng cảnh sát kinh tế yêu cầu dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra trong giỏ hàng của ông Hay, CA phát hiện 28kg bột ngọt nhãn hiệu Ajinomotor và 18kg bột nêm nhãn hiệu Knorr (loại 1kg/bì) nghi là hàng giả. Qua giám định và xác minh từ các Công ty có các nhãn hàng nói trên, cơ quan CA xác định toàn bộ số hàng này là giả.

anh-2-Hung-va-hang-gia
Nguyễn Tất Hùng và số lượng bột ngọt, bột nêm giả. Ảnh: Công an TPHCM

Một tổ trinh sát khác đã tiến hành kiểm tra tại nhà ông Hay ở P. Thủy Phương thì đã bắt quả tang Nguyễn Tất Hùng (1976, con của ông Hay) đang trực tiếp sản xuất hàng giả. Tang vật thu giữ gồm 1 máy dán ép, 3 chiếc cân trọng lượng, hàng ngàn vỏ bao bì giả các loại bột ngọt hiệu Ajinomotor, bột nêm Knorr và hơn 5 tấn bột ngọt Knorr đã được đóng gói thành phẩm để xuất đi các nơi.Theo ông Hay thì từ khi lập xưởng đến nay, xưởng đã sản xuất được gần 2 tấn hàng giả hạt nêm Knorr và một số bột ngọt Ajinomotor. Sau khi thành lập xưởng, Hay phân công cho con trai lớn của mình là Nguyễn Tất Hùng điều hành chính việc sản xuất còn Hay thì đi tạo các mối hàng chứ ít khi trực tiếp sản xuất hàng này.

Unknown
Nguyên liệu để làm bột ngọt, bột nêm giả

Các đối tượng khai nhận, từ tháng 2 đến nay, do ham lợi nhuận cao nên bố con ông Hay mua các loại bột ngọt, đường, bột nêm có nguồn gốc xuất xứ Trung Quốc tại các đại lý ở TP. Huế với giá rất rẻ, rồi đặt mua bao bì, nhãn mác nhái các thương hiệu nổi tiếng như bột ngọt Ajinomotor, bột nêm Knorr từ Đà Nẵng và TP.HCM. Sau đó các đối tượng đem đóng gói vào bao bì, dán nhãn mác có thương hiệu của các Công ty nói trên, đem đi tiêu thụ tại TP.Huế và bán sang Lào.

Unknown1
Hùng diễn lại quá trình sản xuất. Ảnh: Công an TPHCM

Theo tính toán của CA, nếu 1 bao bột nêm Trung Quốc được bày bán tràn lan trên thị trường có giá khoảng 270 ngàn đồng nhưng khi chúng đóng vào bao bì có nhãn hiệu Knorr thì bán ra với giá trên 3 triệu đồng. Với số tiền siêu lợi nhuận này, trong nhiều tháng qua, chúng lãi với số tiền rất lớn.Loại bột ngọt, bột nêm của bố con ông Hay sản xuất rất khó phân biệt với sản phẩm chính hãng của các Công ty. Chúng được bán rẻ hơn từ 2 – 3 nghìn đồng nên dễ dàng tiêu thụ.Theo các tiểu thương, nếu nhìn bằng mắt thường, họ không hề phân biệt được đâu là hàng giả đâu là hàng thật. Bởi, các nhãn mác, bao bì được làm giả rất tinh vi và ngay cả cơ quan chức năng nhiều lần kiểm tra vẫn khó phát hiện được.Giang Phan

Xem thêm

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

(CLO) Không chỉ trao tặng mái nhà Hữu nghị và sinh kế, Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền các xã biên giới tỉnh Gia Lai còn gửi gắm nghĩa tình, sự sẻ chia đến Nhân dân nước bạn Campuchia. Những món quà giản dị nhưng thắm đượm tình người góp phần vun đắp tình đoàn kết, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Cỡ chữ bài viết: