Đạo diễn Bình Trọng: “Hài phải duyên, không duyên là vứt đi”

(NB&CL) Là một trong số không nhiều nghệ sĩ “đóng đinh” trong đầu khán giả bằng thể loại hài, chục năm trở lại đây, đạo diễn Bình Trọng đều đặn cho ra hai phim hài “Đại gia chân đất” và “Làng ế vợ”. Phim của anh tập hợp những nghệ sĩ hài đã thành danh: Trung Hiếu, Quang Tèo, Chiến Thắng, Kim Xuyến…

Nhân mùa phim Tết 2023, đạo diễn Bình Trọng chia sẻ với NB&CL về phim hài cũng như cách làm hài của mình…

+ Xin chào đạo diễn Bình Trọng! Được biết, Tết Quý Mão này anh tiếp tục cho ra mắt series phim hài “Đại gia chân đất” và “Làng ế vợ”. Xin anh chia sẻ đôi điều về hai phim này?

- “Đại gia chân đất”“Làng ế vợ” là hai phim rất quan trọng với tôi. Năm nay, đề tài của “Đại gia chân đất” là những góc khuất của cuộc thi hoa hậu. Phim xoay quanh chuyện ông Sự (NSƯT Quang Tèo), ông Tích (NSND Trung Hiếu) tổ chức cuộc thi hoa hậu “Miss Bông lúa ngoài biển khơi”. Ông Sự tổ chức giải và “kiêm” luôn việc bán giải. Lợi dụng mối quan hệ là thông gia với ông Sự, ông Tích nhận rất nhiều tiền của một thí sinh để xin cho một thí sinh ngôi vị Á hậu 1.

Khi ông Sự không đồng ý, ông Tích nảy ra ý định tự tổ chức riêng cho mình một cuộc thi hoa hậu với lời hứa “cháu nào cũng có giải, tiền nhiều giải to, tiền ít giải bé”, để ra đường “thôn ta 1m2 có một hoa hậu”. Ông Tích quyết đầu tư mạnh tay tổ chức giải và lôi kéo thí sinh của ông Sự sang cuộc thi của mình. Giữa ông Tích và ông Sự xảy ra mâu thuẫn gay gắt… Kết cục, cuộc thi của ông Sự bị vỡ vì việc bán giải bị lộ, còn cuộc thi của ông Tích xảy ra sự cố sập sân khấu nổi trong đêm chung kết, thí sinh sợ bị chết đuối, bỏ chạy toán loạn…

dao dien binh trong hai phai duyen khong duyen la vut di hinh 1

Một cảnh trong phim “Đại gia chân đất 13”

CònLàng ế vợ dựa trên chất liệu có thật về “cô gái 17 tỷ” để đưa ra thông điệp những ai tham lam sẽ nhận kết cục không hay. Chuyện cũng rất đơn giản thôi. Nhật Tinh Ngao (nghệ sĩ Chiến Thắng) và người bạn Cóc vẩu (đạo diễn Bình Trọng) có một chiếc xe chở khách từ nông thôn ra thành phố. Một ngày kia, Ngao được một cô gái không quen biết tên là Tina Xuân thuê tổ chức đám cưới. Cô gái nói rằng bố cô định cư ở nước ngoài, họ hàng cũng bên nước ngoài hết, không còn ai thân thích…

Thấy cô gái “rất có điều kiện”, ở lâu đài, đi xe xịn, người yêu cô ta cũng giàu có nên Ngao quyết định “đầu tư”, làm đám cưới thật to, vẽ ra nhiều thứ để hưởng chênh lệch. Anh ta về nhà cầm cố sổ đỏ, tự xưng là đạo diễn sự kiện, thuê người đi ăn cưới, tổ chức chụp ảnh rầm rộ, đón dâu bằng khinh khí cầu… Đám cưới xong, Tina Xuân mất tích, để lại cho Ngao món nợ khổng lồ…

dao dien binh trong hai phai duyen khong duyen la vut di hinh 2

Đạo diễn Bình Trọng chỉ đạo diễn xuất trong phim “Làng ế vợ 9”

+ Đến nay, “Đại gia chân đất” đã ở mùa thứ 13 và “Làng ế vợ” cũng đã vào năm thứ 9. Vậy năm nay hai phim này có gì mới và anh làm thế nào để “hút” được khán giả?

- Phim nào cũng vậy thôi, tất cả đều bắt đầu từ khâu kịch bản. Hai phim này toàn bộ kịch bản đều do tôi viết rồi tổ chức sản xuất. Phim tồn tại đã 13 năm rồi, việc kéo dài quá làm não con người cũng bị bào mòn, vậy nên để có một kịch bản hay quả thật rất đau đầu. Để có ý tưởng, tôi thường phải theo dõi báo chí, quan sát thời sự xã hội, song chất liệu có năm thì rất phong phú, có năm thì khá ít.

dao dien binh trong hai phai duyen khong duyen la vut di hinh 3

Đạo diễn Bình Trọng chỉ đạo diễn xuất phim “Đại gia chân đất 13”

Tuy nhiên, câu chuyện hoa hậu năm nay khá là vui. “Đại gia chân đất” năm nay có lẽ không một đơn vị nào dám làm bởi phải đầu tư rất lớn. Một phim giải trí thôi nhưng có hàng trăm diễn viên tham gia, nhiều đại cảnh, nhiều phân đoạn phức tạp, có thể nói không có phân đoạn nào có dưới 10 diễn viên tham gia. Bối cảnh phim trải rộng trên 4 tỉnh, thành phố và được đầu tư công phu để tạo nên hiệu ứng tốt. Do vậy kinh phí làm phim đội lên gấp đôi năm trước.

Năm nay, tôi chấp nhận đầu tư để làm những điều mình đã nghĩ đến, đã muốn làm từ rất lâu rồi nhưng chưa dám làm. Tôi muốn rằng, ngoài nội dung thì phim cũng phải có cảnh quay đẹp, để khán giả được thưởng thức cảnh đẹp nhiều vùng miền. Cùng với bộ khung diễn viên giỏi và diễn xuất hài hước, phim sẽ mang được những thông điệp tốt và tiếng cười vui vẻ trong ngày Tết cho khán giả.

+ Phim của anh tiếp cận với khán giả bằng hình thức nào, truyền hình hay các nền tảng mạng xã hội?

- Chúng tôi có hợp tác với một đơn vị để đưa phim đến các đài truyền hình, thông thường mỗi năm có trên dưới 20 đài truyền hình phát “Đại gia chân đất”“Làng ế vợ”, nếu năm nào phim phát hành sớm thì con số này có thể lên đến 30-40 đài. Ngoài ra, chúng tôi có kênh YouTube Phim hài - Bình Minh Film. Việc phát hành phim chủ yếu là trên YouTube, trước đây khoảng 20-30 triệu lượt xem mỗi phim, nay thấp hơn, khoảng trên 10 triệu lượt.

dao dien binh trong hai phai duyen khong duyen la vut di hinh 4

Dàn diễn viên đông đảo tham gia phim “Đại gia chân đất 13”

+ Đã bao giờ anh thấy “mỏi” vì áp lực khi làm “Đại gia chân đất” và “Làng ế vợ”?

- Cả khán giả và nhà sản xuất đều yêu cầu phim năm sau phải mới, phải hay hơn năm trước. Chúng tôi không thể lấy những chuyện mình đã làm rồi để làm lại, thế nên nhiều lúc tôi cảm thấy bị áp lực. Đã có năm, tôi đã dự định không làm hài nữa, muốn dừng lại vài năm để nạp thêm năng lượng, để nhìn lại chính mình. Tuy nhiên, đồng nghiệp và các đối tác, rồi khán giả vẫn quan tâm, vẫn muốn xem phim, thế là chúng tôi lại tiếp tục. Tôi tâm niệm, còn khán giả thì tôi còn làm nghệ thuật.

+ Có ý kiến cho rằng, phim hài gần đây ngày càng “nhạt”, càng “nhảm”. Anh nghĩ thế nào về nhận xét này?

- Hài đương nhiên phải cường điệu. Vấn đề là mình phải cường điệu tình huống đó, câu chuyện đó có duyên hay không mà thôi. Còn về “nhảm” thì theo tôi cũng phải có một tí nó mới “duyên”. Hài nó phải duyên, không duyên là vứt đi. Chúng tôi vẫn làm “Đại gia chân đất”, vẫn làm “Làng ế vợ” bởi vì vẫn có rất đông khán giả chờ đón phim này vào dịp Tết và nó được coi là phim Tết. “Đại gia chân đất” có sự tham gia của dàn nghệ sĩ có tiếng NSND Trung Hiếu, NSƯT Tiến Quang… những người có giá trị rất cao trong nghề, bản thân họ không bao giờ chấp nhận một kịch bản quá nhố nhăng, quá nhảm.

Cá nhân tôi, là đạo diễn, là người đứng đầu một hãng phim, người có 30 năm làm nghề quá hiểu mình phải làm gì để không đánh đổi giá trị của mình bằng một thứ nhảm nhí nào đó. Bởi vậy, tôi rất tự tin “Đại gia chân đất”“Làng ế vợ” nó duyên từ diễn viên, từ câu chuyện của phim, từ sự phối hợp ăn ý của dàn diễn viên đã làm việc với nhau rất nhiều năm.

dao dien binh trong hai phai duyen khong duyen la vut di hinh 5

Rất nhiều khán giả trẻ tuổi hâm mộ đạo diễn Bình Trọng khi đoàn làm phim thực hiện cảnh quay ở Chí Linh, Hải Dương

+ Như anh chia sẻ, trên nền tảng YouTube gần đây có xu hướng ít người xem phim hài hơn trước. Phải chăng phim hài đã mất đi độ “hot”?

- Cái gì cũng có thời. Thời đỉnh cao của hài đã qua bởi hiện nay có quá nhiều những phương tiện, sản phẩm để giải trí. Tuy nhiên, những cái hài chính thống, hài được đầu tư, có chủ đề, có tư tưởng và lan tỏa được những thông điệp tích cực thì bao giờ xã hội cũng rất cần.

+ Xin cảm ơn anh!

Thế Vũ (Thực hiện)

Xem thêm

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

(CLO) Sau gần bảy thập kỷ lưu lạc vì bị bắt cóc khi mới 4 tuổi, bà Phạm Thị Vân (tên thật Phạm Thị Vinh) cuối cùng đã tìm lại được gia đình ruột trong tập 203 chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Cuộc đoàn tụ xúc động đã khép lại hành trình tìm kiếm tưởng như vô vọng kéo dài suốt 69 năm.

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: