Hà Nội trực 24/24 giờ ứng phó bão Wipha

(CLO) Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị trực ban liên tục, theo dõi sát diễn biến bão số 3 (Wipha) và kịp thời ứng phó, đảm bảo an toàn tối đa cho người dân trước cơn bão được nhận định rất mạnh.

Trước diễn biến rất mạnh, nhanh và nguy hiểm của cơn bão số 3 (bão Wipha), Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Công điện yêu cầu các sở, ngành, địa phương trên địa bàn Thành phố khẩn trương triển khai các biện pháp chủ động ứng phó với thiên tai, đảm bảo an toàn cho người dân và cơ sở hạ tầng.

20250720_120717.jpg
Hàng loạt cây xanh bất ngờ đổ rạp trong cơn dông chiều 19/7. Ảnh: H. Đương

Công điện nêu rõ, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 19/7, bão Wipha đã đi vào vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 3 trong năm 2025. Bão có cường độ cấp 10, giật cấp 12 và được dự báo sẽ tiếp tục mạnh lên. Trên địa bàn Hà Nội, từ chiều cùng ngày đã xuất hiện gió to, mưa lớn gây úng ngập cục bộ, gãy đổ nhiều cây xanh.

Đây là cơn bão được nhận định rất mạnh, di chuyển nhanh, có phạm vi và cường độ ảnh hưởng rộng và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Thực hiện Công điện số 112/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Công điện của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội nêu rõ các nhóm nhiệm vụ yêu cầu toàn bộ hệ thống chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng khẩn trương triển khai.

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các phường, xã trên địa bàn khẩn trương thực hiện nghiêm túc Công điện 112/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tập trung chỉ đạo, chủ động kiểm tra, đôn đốc và tổ chức triển khai hiệu quả công tác ứng phó với bão số 3 và các hình thái thiên tai, sự cố có thể xảy ra. Công điện yêu cầu tổ chức trực ban 24/24 giờ để theo dõi tình hình và kịp thời triển khai ứng phó. Đồng thời, thường xuyên tổng hợp, báo cáo đầy đủ, kịp thời về tình hình thiên tai, sự cố cũng như công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả tới UBND Thành phố thông qua Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố.

Các đơn vị phải chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố và Chủ tịch UBND Thành phố về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong phạm vi lĩnh vực và địa bàn phụ trách.

Chủ tịch UBND các phường, xã được giao nhiệm vụ theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, diễn biến bão; thông báo, hướng dẫn kịp thời cho nhân dân để chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, vùng trũng, thấp có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động phương án ứng phó và bảo vệ. Đồng thời, chủ động triển khai phương án đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh khi xảy ra mưa lũ, úng ngập. Chính quyền cơ sở được yêu cầu rà soát tới từng hộ dân ở khu vực có nguy cơ mất an toàn, phát hiện kịp thời các dấu hiệu bất thường để sơ tán dân tới nơi an toàn.

bao-wipha-sang-19-7-355-17529083631791572964162-0-24-919-1494-crop-17529083686791266945535-1752920642853-175292064366351713299020250720204834.png
Dự báo hướng di chuyển của cơn bão số 3.

UBND các xã, phường phải khẩn trương thành lập và kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp xã theo quy định hiện hành.

Công điện cũng yêu cầu sẵn sàng tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát giao thông an toàn cho người và phương tiện tại các khu vực ngập sâu, tràn, ngầm, nước chảy xiết hoặc có nguy cơ sạt lở. Các địa phương cần rà soát phương án bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt, đồng thời có phương án tiêu úng bảo vệ sản xuất, khu công nghiệp, đô thị và khu dân cư.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức chỉ đạo theo dõi sát diễn biến thiên tai, dự báo, cảnh báo kịp thời cho các cơ quan chức năng và người dân; triển khai công tác phòng, chống thiên tai đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

Các công ty thủy lợi như sông Nhuệ, sông Đáy, Hà Nội, sông Tích được yêu cầu phối hợp UBND các phường, xã rà soát và chủ động phương án vận hành công trình tiêu nước, phòng ngừa úng ngập, đảm bảo an toàn đê điều, công trình thủy lợi.

Giám đốc Sở Xây dựng được giao chỉ đạo các công ty: Công viên Cây xanh Hà Nội, Thoát nước Hà Nội, Chiếu sáng và Thiết bị đô thị... sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn, ứng phó mưa bão, rà soát hạ tầng giao thông và xây dựng. Công điện đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu khẩn trương thu dọn cây gãy đổ do mưa to chiều 19/7 và đảm bảo giao thông thông suốt.

Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Giám đốc Công an Thành phố được yêu cầu chỉ đạo lực lượng sẵn sàng phối hợp với địa phương để hỗ trợ ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Các sở, ban, ngành khác căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, chủ động triển khai công tác phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực quản lý nhà nước của mình và phối hợp, hỗ trợ địa phương khi có tình huống xảy ra.

Xem thêm

Chuẩn hóa tài liệu, hồ sơ trên Hệ thống thông tin quản lý chương trình xây dựng VBQPPL

Chuẩn hóa tài liệu, hồ sơ trên Hệ thống thông tin quản lý chương trình xây dựng VBQPPL

(CLO) Theo Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống thông tin quản lý chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), tài liệu, hồ sơ dự án đăng tải trên Hệ thống phải là bản quét (scan) hoặc bản chụp từ bản giấy đã được ký, đóng dấu theo quy định; bản có chữ ký số đối với tài liệu, hồ sơ dự án là văn bản điện tử.

Sách giáo khoa không phải 'pháp lệnh', cần vận dụng linh hoạt trong dạy học

Sách giáo khoa không phải 'pháp lệnh', cần vận dụng linh hoạt trong dạy học

(CLO) Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, sách giáo khoa không phải là “pháp lệnh” mà chỉ là học liệu, cần được vận dụng linh hoạt trong quá trình giảng dạy. Giáo viên có thể chủ động tham khảo thêm nhiều nguồn tài liệu khác để làm phong phú nội dung bài học, qua đó chuyển từ truyền thụ kiến thức sang phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh.

Bộ Tư pháp: Sẽ không tái diễn tình trạng 'mọc ra' thủ tục hành chính sau cắt giảm

Bộ Tư pháp: Sẽ không tái diễn tình trạng 'mọc ra' thủ tục hành chính sau cắt giảm

(CLO) Đại diện Bộ Tư pháp khẳng định việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính sẽ được thực hiện theo hướng thực chất, gắn với chuyển mạnh từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, đi kèm các tiêu chuẩn, quy chuẩn rõ ràng và cơ chế giám sát hiệu quả. Với cách tiếp cận này, tình trạng phát sinh thêm điều kiện kinh doanh, “mọc ra” thủ tục mới làm gia tăng chi phí cho người dân, doanh nghiệp sẽ không tái diễn.

Khẩn trương kiện toàn lãnh đạo ACV, thanh toán khối lượng cho nhà thầu sân bay Long Thành

Khẩn trương kiện toàn lãnh đạo ACV, thanh toán khối lượng cho nhà thầu sân bay Long Thành

(CLO) Tại cuộc họp về dự án sân bay Long Thành, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ ngành, cơ quan liên quan cần ưu tiên tập trung giải quyết ngay và dứt điểm 2 vấn đề về: Kiện toàn vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc của ACV để tăng cường trách nhiệm, hiệu quả, hiệu lực trong công tác chỉ đạo điều hành; tháo gỡ vướng mắc để thanh toán ngay cho các nhà thầu khối lượng đã thực hiện.

​Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI có đại biểu từ 23 đến 97 tuổi

​Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI có đại biểu từ 23 đến 97 tuổi

(CLO) Chiều 4/5, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì buổi họp báo.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu khai mạc phiên họp .

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tránh tình trạng giảm thủ tục hành chính ở cấp trên, phát sinh ở cấp dưới

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng lưu ý, Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp phải chịu trách nhiệm gác cửa; các bộ phải theo dõi, giám sát các địa phương thực hiện sau khi đã phân cấp, tránh tình trạng cắt thủ tục hành chính này lại mọc thủ tục khác, đã cắt giảm ở cấp trên nhưng lại phát sinh các thủ tục mới ở cấp dưới hoặc trong nội bộ, dẫn tới không hiệu quả, thực chất, người dân và doanh nghiệp không được thụ hưởng.

Đàm phán bán tín chỉ các-bon rừng ngay trong tháng 6/2026

Đàm phán bán tín chỉ các-bon rừng ngay trong tháng 6/2026

(CLO) Sau khi Nghị định quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng được ban hành, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiến hành đàm phán về Hợp đồng mua bán giảm phát thải với Tổ chức tăng cường tài chính lâm nghiệp ngay trong tháng 6/2026.

Đề xuất Khu kinh tế ven biển 75.000ha, tạo cực tăng trưởng mới cho tỉnh Lâm Đồng

Đề xuất Khu kinh tế ven biển 75.000ha, tạo cực tăng trưởng mới cho tỉnh Lâm Đồng

(CLO) Làm việc với tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhấn mạnh vai trò đặc biệt của khu vực ven biển trong chiến lược phát triển mới, đồng thời đề nghị địa phương sớm hoàn thiện quy hoạch, tháo gỡ các điểm nghẽn để tạo động lực tăng trưởng.

Cỡ chữ bài viết: