Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có văn bản trả lời Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng về kiến nghị điều chỉnh tuổi nghỉ hưu đối với nhà giáo.
Theo phản ánh của cử tri, nghề giáo nói chung, đặc biệt công việc giảng dạy, có tính chất đặc thù, đòi hỏi người lao động duy trì sức khỏe và khả năng đáp ứng công việc trong thời gian dài.
Vì vậy, cử tri đề nghị nghiên cứu giảm tuổi nghỉ hưu đối với giáo viên nữ xuống 55 tuổi, nam xuống 60 tuổi, qua đó góp phần bảo đảm sức khỏe người lao động, nâng cao chất lượng giảng dạy và trẻ hóa đội ngũ giáo viên.
Trả lời kiến nghị, Bộ GD&ĐT cho biết tuổi nghỉ hưu của người lao động hiện được thực hiện theo Bộ luật Lao động năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Riêng với giáo viên mầm non, pháp luật đã có quy định tính đến đặc thù của nghề. Theo Luật Nhà giáo, giáo viên mầm non nếu có nguyện vọng được nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn, nhưng không quá 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường.
Đáng chú ý, trường hợp giáo viên mầm non nghỉ hưu sớm theo quy định và có đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi.
Đối với đề xuất áp dụng tuổi nghỉ hưu 55 tuổi với nữ và 60 tuổi với nam cho toàn bộ đội ngũ nhà giáo, Bộ GD&ĐT cho rằng đây không chỉ là vấn đề riêng của ngành giáo dục mà liên quan đến chính sách chung về tuổi nghỉ hưu của người lao động.
Do đó, việc điều chỉnh cần được nghiên cứu, đánh giá toàn diện, nhất là tác động tới nguồn nhân lực ngành giáo dục, cân đối quỹ bảo hiểm xã hội và nhu cầu sử dụng đội ngũ nhà giáo.
Bộ GD&ĐT cho biết sẽ phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan trong quá trình nghiên cứu, rà soát chính sách về tuổi nghỉ hưu.