Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Sách giáo khoa được rà soát điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết, Bộ này đang xây dựng dự thảo kế hoạch rà soát, điều chỉnh Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa, trên cơ sở theo dõi thực tiễn triển khai, tiếp nhận ý kiến từ chuyên gia, cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, phụ huynh và cơ quan báo chí.

Theo định hướng của Bộ, việc rà soát không chỉ tập trung vào những nội dung, ngữ liệu trong sách giáo khoa được phản ánh là chưa phù hợp mà được thực hiện theo hướng tổng thể, có lộ trình, nhằm giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, đồng thời tăng cường giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới.

Bộ GD&ĐT nhấn mạnh quan điểm lắng nghe, cầu thị nhưng quá trình điều chỉnh phải được thực hiện khoa học, thận trọng và có trách nhiệm. Những nội dung được xem xét thay đổi phải dựa trên cơ sở khoa học, chuyên môn, quy định pháp luật và yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông; đồng thời bảo đảm tính chuẩn mực, giáo dục, kế thừa và ổn định.

Với những nội dung được xác định qua rà soát là chưa phù hợp, Bộ sẽ chỉ đạo nghiên cứu, xử lý theo đúng quy trình và thẩm quyền.

clo_br_img-3489.jpg
Việc điều chỉnh cũng được yêu cầu không làm gián đoạn hoặc gây xáo trộn không cần thiết đối với hoạt động dạy và học.

Trước đó, tại Quyết định 2623/QĐ-BGDĐT về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2026-2027, Bộ GD&ĐT đã xác định nhiệm vụ “sửa đổi đồng bộ chương trình giáo dục, sách giáo khoa đáp ứng các yêu cầu mới”.

Định hướng này thu hút sự quan tâm trong bối cảnh Chương trình giáo dục phổ thông 2018 sau nhiều năm triển khai vẫn còn những vấn đề cần tiếp tục đánh giá, điều chỉnh. Trong đó có việc tổ chức dạy học các môn tích hợp như Lịch sử và Địa lý, Khoa học tự nhiên ở THCS; lựa chọn môn học ở THPT; tổ chức Hoạt động trải nghiệm, Giáo dục địa phương...

Bộ GD&ĐT nhận trách nhiệm về tình trạng thiếu sách

Cùng với thông tin rà soát chương trình và sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT cho biết cả nước hiện còn thiếu khoảng 4 triệu cuốn sách giáo khoa, tương đương khoảng 1,5% nhu cầu.

Theo số liệu Bộ công bố ngày 15/9, đến hết ngày 14/9, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã cung ứng gần 237 triệu bản sách tới các địa phương. Bộ yêu cầu tiếp tục bổ sung số sách còn thiếu, ưu tiên học sinh chưa có sách hoặc thiếu nhiều đầu sách, đặc biệt tại khu vực biên giới, vùng sâu, vùng khó khăn và những học sinh thuộc diện được hỗ trợ, cấp hoặc cho mượn sách.

Lý giải tình trạng thiếu sách khi năm học mới đã bắt đầu, Bộ GD&ĐT cho rằng năm học 2026-2027 xuất hiện nhiều yếu tố mới cùng lúc.

clo_br_img-3519.jpg
Học sinh Trường Tiểu học Xuân Phương (Hà Nội).

Đây là năm đầu tiên cả nước sử dụng chung một bộ sách giáo khoa; một số địa phương triển khai chính sách hỗ trợ sách cho học sinh; đồng thời việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức lại mạng lưới trường, lớp cũng làm thay đổi nhu cầu thực tế.

Theo Bộ, những yếu tố này khiến nhu cầu sách giáo khoa biến động lớn trong thời gian ngắn, trong khi sản xuất, in ấn và cung ứng cần có thời gian chuẩn bị.

Đáng chú ý, Bộ GD&ĐT nhận trách nhiệm về việc dự báo, tổng hợp và phân tích nhu cầu chưa theo kịp thực tế, chưa đánh giá đầy đủ năng lực tổ chức sản xuất, quản trị và mạng lưới cung ứng của nhà xuất bản. Các giải pháp khắc phục cũng chưa đủ nhanh, linh hoạt; việc đăng ký, dự báo và phối hợp ở một số địa phương chưa chủ động, kịp thời.

“Trách nhiệm để xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ thuộc về Bộ, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các địa phương”, Bộ nêu, đồng thời xác định đây là tồn tại, hạn chế cần nghiêm túc nhìn nhận, chấn chỉnh và khắc phục, không để lặp lại trong những năm học tiếp theo.

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đồng ý chủ trương loạt dự án thủy lợi của Hưng Yên

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đồng ý chủ trương loạt dự án thủy lợi của Hưng Yên

(CLO) Chiều 15/9, UBND tỉnh Hưng Yên làm việc với Bộ Nông nghiệp và Môi trường về tình hình thực hiện Đề án Phát triển tổng thể hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải phục vụ đa mục tiêu và bảo vệ môi trường bền vững, đồng thời đề xuất, kiến nghị việc phát triển hệ thống đê điều, thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

(CLO) Từ mạo danh “người quen bác sĩ”, “cò” dẫn mối khám bệnh tại chỗ đến lập trang mạng mạo danh để thu phí trái phép, các thủ đoạn lừa đảo nhắm vào người bệnh đang biến tướng ngày càng tinh vi. Bệnh viện Bạch Mai đã siết chặt an ninh, công bố đường dây nóng và hướng dẫn người dân nhận diện các bẫy lừa đảo để tránh rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”.

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

(CLO) Từ cảm giác tê bì, lạnh ở hai bàn chân, người đàn ông 48 tuổi tự chườm nóng tại nhà, sau đó bị tổn thương da, nhiễm trùng và hoại tử lan rộng, phải trải qua nhiều lần cắt lọc và phẫu thuật vi phẫu tái tạo cả hai bàn chân.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Cỡ chữ bài viết: