Dấu chấm hết cho sự trở lại của cựu thủ tướng Thaksin?

Thứ sáu, 03/04/2015 06:21 AM - 0 Trả lời

Dấu chấm hết cho sự trở lại của cựu thủ tướng Thaksin?

(congluan.vn) Thời gian qua, chính trị Thái Lan đang u ám hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, mấy ngày nay đang có xu hướng tích cực và sẽ tốt đẹp hơn nếu thủ tướng Thái Lan chịu Nhượng bộ. Đất nước có thể sẽ bớt bạo động nhưng có một điều có thể chắc chắn là, cựu thủ tướng lưu vong Thaksin Shinawatra sẽ không sớm được trở về.

Báo Công luận 
Cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin. Ảnh reutes 

Cơ hội xung đột một vài tháng trước có vẻ ít hơn khi chính phủ của em gái ông, thủ tướng Yingluck Shinawatra bước vào năm thứ ba đương nhiệm khá suôn sẻ, nhiều việc phải làm với các mối quan hệ thân mật bề ngoài với các kẻ thù của anh trai cô, trong đó có các chỉ huy quân sự, cố vấn hoàng gia và chính trị gia đối lập. Chạy trốn lưu vong nhằm tránh án tham nhũng năm 2008, ông Thaksin hy vọng thời điểm đã chín muồi cho sự trở lại. Nhưng bây giờ có vẻ như ít có khả năng hơn bao giờ hết.

Người biểu tình đã tuần hành hàng tuần trên đường phố Bangkok, đụng độ với cảnh sát chống bạo động và tuyên bố lật đổ “chế độ Thaksin”, và thay thế bằng “người tốt”, đã đình chỉ hiệu quả hệ thống dân chủ của Thái Lan. Khoảng thời gian dễ chịu của Yingluck đã kết thúc. Chính phủ của bà phải bám víu để trụ lại.

Có vẻ như sai lầm của bà là những nổ lực của đảng Pue Thai qua một dự luật ân xá chính trị xúc phạm đối thủ, những người lên tiếng đây là một động thái trắng trợn Thaksin chia nhỏ tội ác của mình. Thượng viện đã bác bỏ dự luật nhưng thiệt hại để lại khá nặng nề. Đối thủ của ông Thaksin trong hoàng gia, quân đội hậu thuẫn và phe đối lập đã có cơ hội bắn phát súng đầu tiên.

Báo Công luận 
Đoàn người phản đối sự trở lại của cựu Thủ tướng Thái Lan. Ảnh reuters 

“Thaksin là bóng ma của nền chính trị và người dân Thái không thể thoát khỏi ông” Pavin Chachavalpongpun của Trung tâm Đại học Kyoto Nghiên cứu Đông Nam Á cho biết. “Thông qua việc ân xá, ông đã thăm dò tình hình, nhưng điều đó đã cung cấp cho những người biểu tình cơ hội đe dọa việc tái thành lập chính quyền Thaksin”

Mặc dù lệnh ngừng bắn được công bố để kỷ niệm sinh nhật thứ 86 của Đức vua Bhumibol Adulyadej ngày thứ năm, chiến tuyến lại được dựng lên một lần nữa qua cuộc xung đột kéo dài chống lại cự cai trĩ của Thaksin.

Ít người cho rằng đảng phái của Yingluck, chiến thắng cuộc bầu cử năm 2011 trong cuộc vận động tranh cử mang tên Thaksin , đang hoạt động một cách độc lập mà không có ông. Nội các khá thân cận với các đồng minh mà ông liên lạc qua Skype và nhiều nhà lập pháp ông gặp ở nước ngoài tại nhà riêng ở Hồng Kông và Dubai.

Nỗ lực ân xá có thể thấy là lời kêu gọi của Thaksin sau khi ông bị ru ngủ rằng sự đương nhiệm của Yingluck có hể đảm bảo an toàn cho mình. Trong khi bà cố gắng kéo lực lượng quân sự khỏi các cuộc nổi dậy kể từ sau khi ông bị quân đội lật đổ trong một cuộc đảo chính năm 2006.

Dưới quyền Yingluck, Thái Lan đang dần vực dậy từ cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong 50 năm trở lại với tốc độ tăng trưởng kinh tế là 6,5 phần trăm.

Chính sách giảm thuế cho những người mua nhà và xe lần đầu được lòng tầng lớp trung lưu trong khi trợ cấp gạo được sự ủng hộ mạnh mẽ từ nông thôn, chưa kể chăm sóc sức khỏe gần như miễn phí, trợ cấp xã hội và các khoản vay dưới thời Thaksin.

Kết hợp với dự trữ chiến tranh khỗng lồ tích lũy được từ một doanh nghiệp viễn thông và liên doanh vào các mỏ vàng, kim cương, thậm chí cả một câu lạc bộ bóng đá Premier Leagua, tỷ phú Thaksin có nguồn tài chính để chi cho các chiến dịch vận động tranh cử đã giúp ông thắng cử năm 2011.

Điều này khiến tình hình bế tắc nếu Thái Lan muốn duy trì một nền dân chủ. Nếu chính quyền của Yingluck bị lật đổ, sẽ chỉ là vấn đề thời gian cho sự trở lại của Thaksin dưới dự hỗ trợ bầu cử, cho dù ông có đang ở Thái hay không. Cho đến lúc này , Thaksin đã để lại quá nhiểu chướng ngại cho em gái mình.

“Thất bại này đã được thổi phồng lên, các chiến dịch chống Thaksin đã được khơi lại và không có dấu hiệu điều này sẽ dừng lại” Thitinan Pongsudhirak, một nhà phân tích chính trị tại Đại học Chulalongkorn ở Bangkok cho biết. “Những cuộc biểu tình đã giành được sự ủng hộ của những bộ phận lớn thành lập trụ sở Bangkok. Những người biểu tình có sư ủng hộ chiến lược, và nếu quân đội can thiệp, chắc chắn họ không đứng về phía chính phủ”.

Trần Hinh(Theo reuters)

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h