Đấu súng và ẩu đả giữa các băng đảng, vấn đề bạo lực thêm nghiêm trọng ở Pháp

(CLO) Bộ trưởng Nội vụ Pháp cho biết vụ xả súng tại một nhà hàng đã dẫn đến một cuộc ẩu đả giữa hàng trăm thành viên của các băng nhóm đối thủ trong đêm ở thành phố Poitiers.

Một vụ đấu súng giữa các băng nhóm ma túy đối thủ đã khiến ít nhất 5 thiếu niên bị thương và gây ra một cuộc ẩu đả bạo lực với sự tham gia của hàng trăm người vào tối thứ Năm tại thành phố Poitiers ở phía tây nước Pháp.

dau sung va au da giua cac bang dang van de bao luc them nghiem trong o phap hinh 1

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Retailleau. Ảnh: Paoloni Jeremy/ABACA

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bruno Retailleau nói với kênh truyền hình BFM TV vào thứ Sáu rằng bạo lực liên quan đến ma túy ở Pháp đã đến "điểm tới hạn".

Ông Retailleau dẫn nguồn báo cáo của cảnh sát cho biết từ 400 đến 600 người, mang theo "các loại vũ khí khác nhau" đã tham gia vào cuộc ẩu đả.

"Nó bắt đầu với một vụ nổ súng tại một nhà hàng và kết thúc bằng một cuộc xung đột giữa các băng nhóm đối thủ với sự tham gia của hàng trăm người", ông nói.

Khi cảnh sát đến hiện trường vào tối thứ Năm, họ đã phải sử dụng hơi cay và mất gần một giờ mới có thể khôi phục trật tự.

Theo báo cáo, các nhân viên y tế đã tìm thấy một thiếu niên 15 tuổi bị thương nặng do trúng đạn vào đầu, và hai thiếu niên khác (15 và 16 tuổi) cũng bị thương nặng do trúng đạn. Cả ba đã được đưa đến bệnh viện.

Hai người khác đều 16 tuổi, đã tự đến phòng cấp cứu bệnh viện để điều trị các vết thương nhẹ.

Cảnh sát cho biết đã tìm thấy ít nhất mười vỏ đạn tại hiện trường và thông báo rằng cảnh sát quốc gia sẽ được triển khai tới khu phố Couronneries của Poitiers, nơi “căng thẳng giữa các nhóm khác nhau” đang gia tăng.

Ông Retailleau cho biết an ninh tại Pháp sẽ thắt chặt trong thời gian tới - hoặc “huy động toàn diện” hoặc để Pháp rơi vào tình trạng “Mexico hóa” như cách ám chỉ tình trạng bạo lực ma túy ở Mexico.

Ông đã kêu gọi một "nỗ lực toàn quốc" giống như cuộc chiến chống khủng bố để đối phó với tội phạm ma túy kể từ khi đảm nhận vị trí trong chính quyền mới do Thủ tướng Michel Barnier dẫn đầu.

Bạo lực liên quan đến ma túy do các băng nhóm gây ra đang trở thành một vấn đề nghiêm trọng ở Pháp, khi nhiều thành phố trực tiếp trải qua các cuộc xung đột chết người.

Một báo cáo của Ủy ban điều tra Thượng viện Pháp gần đây ước tính doanh thu hàng năm từ buôn bán ma túy ở Pháp đạt từ 3 đến 6 tỷ euro (3,3-6,6 tỷ USD).

“Những ‘băng đảng ma túy’ này không còn giới hạn nào nữa… Những cuộc đấu súng này không xảy ra ở Nam Mỹ, mà đang xảy ra ở Rennes, ở Poitiers… chúng ta đã đến điểm tới hạn”, ông Retailleau nói vào thứ Sáu.

Ông đề cập đến vụ một cậu bé 5 tuổi bị trúng hai viên đạn vào đầu ngày 27/10, khi cậu bé vô tình bị cuốn vào một cuộc đuổi bắt và đấu súng trên đường cao tốc ở Rennes, Pháp. Retailleau cho biết cuộc điều tra vẫn đang tiến hành và tính mạng của cậu bé vẫn còn nguy hiểm.

Cao Phong (theo DW, AFP)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: