Davos 2022 cảnh báo về những khó khăn đối với nền kinh tế thế giới

(CLO) Những mối đe dọa đối với nền kinh tế toàn cầu đã đứng đầu các chương trình nghị sự tại diễn đàn kinh tế thường niên ở Davos vào thứ Hai (23/5).

Các nhà lãnh đạo chính trị và doanh nghiệp gặp nhau tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) trong bối cảnh lạm phát ở mức cao nhất trong nhiều thế hệ tại các nền kinh tế lớn như Mỹ, Anh và châu Âu.

davos 2022 canh bao ve nhung kho khan doi voi nen kinh te the gioi hinh 1

Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2022 đang diễn ra ở Davos, Thụy Sỹ. Ảnh: AFP

Sự gia tăng này đã làm suy giảm niềm tin của người tiêu dùng và làm lung lay thị trường tài chính thế giới, khiến các ngân hàng trung ương bao gồm cả Cục Dự trữ Liên bang Mỹ phải tăng lãi suất. Trong khi đó, những hậu quả đối với thị trường dầu mỏ và thực phẩm của cuộc chiến tại Ukraine và các đợt phong tỏa Covid-19 ở Trung Quốc đã làm tăng thêm sự lo lắng.

"Chúng ta có ít nhất 4 cuộc khủng hoảng đan xen nhau. Chúng ta có lạm phát cao... chúng ta có khủng hoảng năng lượng... nghèo đói về lương thực và khủng hoảng khí hậu. Và chúng ta không thể giải quyết được vấn đề nếu chỉ tập trung vào một trong những cuộc khủng hoảng", Phó Thủ tướng Đức Robert Habeck nói.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tháng trước đã cắt giảm triển vọng tăng trưởng toàn cầu lần thứ hai trong năm nay, với lý do cuộc chiến ở Ukraine và coi lạm phát là "mối nguy hiểm rõ ràng" đối với nhiều quốc gia.

Giám đốc điều hành IMF Kristalina Georgieva, phát biểu trên tờ Daos hôm thứ Hai vừa rồi, cho biết chiến tranh, điều kiện tài chính thắt chặt hơn và các cú sốc về giá rõ ràng đã làm "đen tối" triển vọng kinh tế, mặc dù bà không dự báo về một đợt suy thoái.

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) Christine Lagarde, sẽ phát biểu tại Davos vào thứ Ba, cảnh báo rằng tăng trưởng và lạm phát đang đi ngược chiều nhau, vì áp lực giá cả gia tăng kìm hãm hoạt động kinh tế và tàn phá sức mua của các hộ gia đình.Tuy nhiên, về cơ bản bà vẫn hứa sẽ tăng lãi suất trong cả tháng 7 và tháng 9 để kìm hãm lạm phát, ngay cả khi chi phí đi vay tăng cao nhất định sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng.

Trong khi sức ép kinh tế từ cuộc khủng hoảng Ukraine đang được cảm nhận rõ ràng nhất ở châu Âu, thì chính nền kinh tế Mỹ đang phải chịu áp lực giá cả lớn nhất. Chỉ số giá tiêu dùng tăng vọt từ gần 0 cách đây 2 năm lên mức cao nhất trong 40 năm là 8,5% vào tháng 3. Fed đã phản ứng vào đầu tháng này bằng đợt tăng lãi suất lớn nhất trong 22 năm.

Tuy nhiên, triển vọng không tốt của nền kinh tế toàn cầu vẫn chưa làm suy yếu chi tiêu của người tiêu dùng và thị trường việc làm đang nóng ở Mỹ. Các thị trường mới nổi chủ chốt, bao gồm cả Trung Quốc, vẫn được kỳ vọng sẽ tăng trưởng trong năm nay, ngay cả khi với tốc độ chậm hơn so với ước tính trước đây.

Marcos Troyjo, chủ tịch Ngân hàng Phát triển Mới do Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi thành lập, cho biết ngân hàng của ông vẫn kỳ vọng "tăng trưởng mạnh mẽ" trong năm nay.

Hoàng Anh (theo CNA, Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: