Diễn đàn kinh tế Davos bị hoãn đến mùa hè do lo ngại Omicron

Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) - sự kiện tập hợp giới thượng lưu toàn cầu tại một khu nghỉ mát trượt tuyết của Thụy Sĩ vào tháng Giêng hàng năm trong nửa thế kỷ - cho biết họ sẽ tổ chức một loạt các phiên họp trực tuyến vào tháng tới để quy tụ các nhà lãnh đạo toàn cầu thảo luận về những thách thức lớn nhất thế giới. Còn một cuộc họp đầy đủ và chính thức sẽ được lùi lại vào đầu mùa hè năm sau.

dien dan kinh te davos bi hoan den mua he do lo ngai omicron hinh 1

Diễn đàn Kinh tế Thế giới cho biết một loạt các phiên họp trực tuyến sẽ được tổ chức vào tháng Giêng. Ảnh: Arnd Wiegmann / Reuters

Được coi là một sự kiện quan trọng trong lịch trình quan hệ quốc tế, kinh doanh và kinh tế thế giới, sự kiện này được lên kế hoạch từ ngày 17-27/1 với chủ đề “cùng hợp tác, khôi phục lòng tin”.

Tuy nhiên, các nhà tổ chức cho biết điều kiện đại dịch hiện nay khiến việc tổ chức một cuộc gặp mặt trực tiếp trở nên vô cùng khó khăn. Nó xảy ra trong bối cảnh làn sóng nhiễm Covid mới được thúc đẩy bởi biến thể Omicron, khiến các quốc gia trên thế giới áp đặt các biện pháp kiểm soát du lịch khắt khe hơn, thậm chí nhiều nước quay trở lại các hạn chế chặt chẽ hơn.

WEF cho biết: “Bất chấp các biện pháp nghiêm ngặt, khả năng lây truyền của Omicron vẫn rất cao. Tác động của nó đối với việc đi lại và di chuyển khiến việc trì hoãn là cần thiết”, WEF cho biết.

Quyết định lùi sự kiện này là lần thứ 2 xảy ra do bối cảnh dịch Covid. Buổi tụ họp thường diễn ra trên một đỉnh núi hẻo lánh ở Thụy Sĩ, nơi sẽ chào đón khoảng 3.000 người, bao gồm cả giới siêu giàu trên thế giới bay đến bằng máy bay riêng để thảo luận về những thách thức như tình trạng khẩn cấp về khí hậu, bất bình đẳng, kinh doanh và công nghệ.

Lần cuối cùng các nhà lãnh đạo thế giới tụ họp tại Davos là dịp họp kỷ niệm 50 năm thành lập vào tháng 1 năm 2020 - trước khi Covid-19 lan rộng khắp thế giới - gồm 53 nguyên thủ quốc gia, trong đó có tổng thống Mỹ khi đó là Donald Trump.

Klaus Schwab, người sáng lập và chủ tịch điều hành của WEF, cho biết: “Hợp tác công-tư đã tiến triển xuyên suốt đại dịch và điều đó sẽ tiếp tục diễn ra. Chúng tôi mong sớm được gặp trực tiếp các nhà lãnh đạo toàn cầu”.

Mai Anh (theo theguardian)

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: