ĐBQH Trần Hoàng Ngân đề xuất xây dựng tượng đài vinh danh ngành y tế

Thứ năm, 23/09/2021 18:43 PM - 0 Trả lời

(CLO) ĐBQH TP. HCM - ông Trần Hoàng Ngân cho rằng, trong các cuộc chiến, chúng ta vinh danh bộ đội, chiến sĩ giải phóng quân thì trong chống dịch Covid-19 cũng nên vinh danh ngành y tế.

Sáng 23/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP. HCM tổ chức giám sát các sở, ngành TP. HCM gồm: Sở Tài chính, Y tế, Lao động, Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Nghị quyết số 42, Nghị quyết số 154 và Nghị quyết số 68 của Chính phủ về các biện pháp, chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 và Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND của HĐND TP. HCM về một số chế độ, chích sách đặc thù phục vụ công tác phòng, chống dịch, hỗ trợ người dân bị tác động bởi dịch Covid-19 trên địa bàn TP. HCM. 

dbqh tran hoang ngan de xuat xay dung tuong dai vinh danh nganh y te hinh 1

Toàn cảnh buổi giám sát. Ảnh: Thái Sơn

Tại buổi giám sát, bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP. HCM thông tin, HĐND TP. HCM đã ban hành Nghị quyết số 97 ngày 22/9 về chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn TPHCM (đợt 3).

ĐBQH Nguyễn Thị Lệ đề nghị các sở ngành cần chuẩn bị chiến lược, kế hoạch của ngành trong giai đoạn bình thường mới. Trong đó, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cần tham mưu, chuẩn bị chiến lược về an sinh xã hội với các vấn đề về lao động, an sinh, xã hội... trong thời gian tới.

Đối với ngành y tế cần triển khai nhanh hơn việc hỗ trợ cho người làm tuyến đầu chống dịch. Đặc biệt, ngành cần chuẩn bị kỹ lưỡng chiến lược về y tế vì đây là chiến lược trụ cột nhất trong các chiến lược để TP. HCM mở cửa, phục hồi kinh tế.

dbqh tran hoang ngan de xuat xay dung tuong dai vinh danh nganh y te hinh 2

ĐBQH Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại buổi giám sát.

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch UBMTTQVN TP. HCM cho biết, hiện nay đang còn có nhiều bất cập trong quá trình nhận viện trợ của các tổ chức, cá nhân từ nước ngoài về dẫn đến bỏ lỡ cơ hội.

Bà Châu dẫn chứng, một tổ chức ở Hàn Quốc cho TP. HCM 20 chiếc xe cứu thương sản xuất từ năm 2015 nhưng quy định chỉ cho phép nhập xe sản xuất từ năm 2019, đành phải từ chối tiếp nhận dù thành phố vẫn còn thiếu xe cứu thương.

Theo bà Châu, Việt Nam nói chung và TP. HCM nói riêng không thể nào biết được đại dịch ghê gớm như vậy nên không chuẩn bị kịp. Trước đây, thiết bị y tế đã qua sử dụng không cho nhập về dù là hàng từ thiện.

Bà Châu đề nghị Sở Y tế báo cáo cụ thể hơn để Đoàn đại biểu Quốc hội TP. HCM kiến nghị Chính phủ tháo gỡ những vướng mắc.

Cũng tại buổi giám sát, ĐBQH Trần Hoàng Ngân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP. HCM nêu ý kiến liên quan việc thiếu vaccine Covid-19.

Theo ĐB Ngân, nhiều người đến hạn tiêm mũi 2 nhưng chưa có để tiêm nên lo lắng, bức xúc, tập trung đông tại các điểm tiêm, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh.

dbqh tran hoang ngan de xuat xay dung tuong dai vinh danh nganh y te hinh 3

ĐBQH Trần Hoàng Ngân.

Ngoài ra, F0 tại nhà chờ xác nhận đã khỏi bệnh trên hệ thống để được cấp thẻ xanh cũng bức xúc, đi ra điểm tiêm vaccine để tiêm luôn. Trong bối cảnh vaccine còn ít, ông Ngân đề nghị thành phố chỉ cần tiêm 1 mũi là đủ điều kiện để cấp thẻ xanh vaccine.

ĐBQH Trần Hoàng Ngân đánh giá, từ khi dịch bệnh bùng phát, ngành y tế rất nỗ lực, các y bác sĩ, nhân viên y tế cả nước cùng thành phố hỗ trợ rất lớn.

"Tôi nghĩ sau khi kiểm soát dịch bệnh, Trung ương và TP. HCM nên xây dựng những tượng đài vinh danh ngành y tế. Trong các cuộc chiến, chúng ta vinh danh bộ đội, chiến sĩ giải phóng quân thì trong chống dịch cũng nên vinh danh ngành y tế”, ĐBQH Trần Hoàng Ngân nói.

Kết luận tại buổi giám sát, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP. HCM Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị các sở ngành cần hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn của các quận, huyện và TP Thủ Đức.

Việc triển khai phải nhanh chóng, kịp thời và luôn phải đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định pháp luật. Công tác phòng chống dịch, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, mở cửa trở lại đều phải thực hiện một cách thông suốt từ cấp TP đến quận, huyện, TP Thủ Đức và các xã, phường, thị trấn.

TP. HCM cần chuẩn bị nguồn kinh phí để sửa chữa các trường học từng được trưng dụng làm cơ sở y tế, nhằm đảm bảo cơ sở vật chất khi mở cửa trở lại, đón học sinh tới trường.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết khẳng định, Đoàn ĐBQH TP. HCM sẽ có văn bản kiến nghị với Quốc hội, với Chính phủ về các vấn đề liên quan đến phòng chống dịch, hỗ trợ người dân và phục hồi kinh tế.

Đoàn ĐBQH TP. HCM cũng có báo cáo riêng về việc triển khai các Nghị quyết trong việc hỗ trợ người dân bị tác động của dịch Covid-19 gửi các cơ quan Trung ương và TPHCM để có sự quan tâm, sớm tháo gỡ các vướng mắc phát sinh.

Hoàng Tuấn

Bình Luận

Tin khác

Việt Nam - Trung Quốc: Đẩy mạnh hợp tác xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền

Việt Nam - Trung Quốc: Đẩy mạnh hợp tác xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Tư pháp hai nước Việt Nam và Trung Quốc đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả tập trung vào các lĩnh vực xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền, xây dựng, hoàn thiện pháp luật.

Tin tức
Xử lý kỷ luật hàng loạt đảng viên, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

Xử lý kỷ luật hàng loạt đảng viên, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

(CLO) Tỉnh Gia Lai vừa xử lý 18 đảng viên liên quan đến việc đấu thầu, mua sắm trang thiết bị do Công ty AIC cung cấp, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh – ông Phùng Ngọc Mỹ.

Tin tức
Các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín cùng nhau tô thắm nét đẹp của nền văn hóa Việt Nam

Các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín cùng nhau tô thắm nét đẹp của nền văn hóa Việt Nam

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín cùng nhau tô thắm nét đẹp của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, khơi dậy mạnh mẽ mọi nguồn lực, trong đó có nguồn lực từ văn hóa, khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Tin tức
Rà soát cơ chế, chính sách để đề xuất mô hình hoạt động phù hợp cho Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

Rà soát cơ chế, chính sách để đề xuất mô hình hoạt động phù hợp cho Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

(CLO) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao các bộ, ngành sớm rà soát các quy định pháp luật hiện hành về cơ chế, chính sách đặc thù để tham mưu, đề xuất mô hình hoạt động phù hợp cho Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, nhằm phát triển toán học Việt Nam nói riêng, tạo ra đột phá đối với các lĩnh vực nghiên cứu khoa học nói chung.

Tin tức
Hai Chính phủ Việt Nam và Venezuela sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp để khuyến khích các dự án hợp tác, đầu tư

Hai Chính phủ Việt Nam và Venezuela sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp để khuyến khích các dự án hợp tác, đầu tư

(CLO) Hai Chính phủ Việt Nam và Venezuela sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp để khuyến khích và tạo thuận lợi cho các dự án hợp tác và đầu tư song phương, đặc biệt trong lĩnh vực dầu khí, nông nghiệp, viễn thông và xây dựng.

Tin tức