Đề nghị xếp hạng Khu di tích Đại danh y Lê Hữu Trác là Di tích quốc gia đặc biệt

(CLO) Tỉnh Hà Tĩnh đề nghị xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt đối với di tích Mộ và Khu lưu niệm Lê Hữu Trác nhằm phát huy hơn nữa giá trị của di tích này.

Ngày 24/7, tại huyện Hương Sơn, Sở VHTT&DL tỉnh Hà Tĩnh tổ chức cuộc họp góp ý hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Mộ và Khu lưu niệm Lê Hữu Trác.

Theo lãnh đạo Sở VHTT&DL tỉnh Hà Tĩnh, di tích Mộ và Khu lưu niệm Lê Hữu Trác có vai trò, vị trị rất quan trọng đối với tỉnh Hà Tĩnh cũng như ngành y tế trong cả nước. Vì vậy, việc xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt là rất cần thiết, là cơ sở để bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị của di tích này.

de nghi xep hang khu di tich dai danh y le huu trac la di tich quoc gia dac biet hinh 1

Khu tượng đài Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông ở xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: TL

Dự thảo hồ sơ do tỉnh Hà Tĩnh xây dựng đã tương đối đầy đủ các nội dung liên quan đến di tích như: Cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác; những đóng góp của Đại danh y đối với y học, văn hóa, văn học, tư tưởng; các nội dung sinh hoạt văn hóa liên quan đến di tích Mộ và Khu lưu niệm Lê Hữu Trác.

Hồ sơ cũng trình bày các nét chính về hiện trạng di tích, phân bố di vật, cổ vật. Đặc biệt, đã nêu bật giá trị lịch sử, văn hóa đặc biệt của di tích, các phương án trùng tu, tôn tạo đảm bảo cho việc phát huy giá trị khu di tích lâu dài, bền vững gắn với khai thác phát triển du lịch.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã góp ý thêm vào các nội dung: quá trình hình thành di tích; các giá trị cốt lõi của nhân vật gắn với di tích; các điểm nổi bật về lý lịch và các tài liệu trích dẫn chứng minh đi kèm; công tác bảo vệ, quản lý và phát huy các giá trị của di tích; thiết lập hệ thống bản đồ di tích…

Tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Bộ VHTT&DL tiếp tục quan tâm, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ; có tiếng nói bảo vệ hồ sơ của Hà Tĩnh trước Hội đồng Khoa học di sản quốc gia để hồ sơ được công nhận trong dịp kỷ niệm 300 năm ngày sinh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.

Đại danh y Lê Hữu Trác hiệu Hải Thượng Lãn Ông, sinh năm 1724 tại làng Liêu Xá, huyện Đường Hào (nay là huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên).

Tuy nhiên, cuộc đời ông phần nhiều (từ năm 26 tuổi đến lúc mất) gắn bó với quê mẹ ở thôn Bàu Thượng, xã Tĩnh Diệm, huyện Hương Sơn, phủ Đức Quang, trấn Nghệ An (nay là xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh).

Đây cũng là giai đoạn mà ông có duyên nghiệp với nghề y, hành nghề bốc thuốc và trở thành Đại danh y của nước ta. Sau khi mất, ông được táng tại chân núi Minh Tự, bên sông Ngàn Phố.

de nghi xep hang khu di tich dai danh y le huu trac la di tich quoc gia dac biet hinh 2

Di tích Nhà thờ Hải Thượng Lãn Ông ở xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn

Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác không những là một nhà y dược học vĩ đại mà còn là nhà thơ, nhà văn, nhà tư tưởng tiến bộ, có tinh thần nhân đạo sâu sắc. Sau khi mất, ông được nhân dân và giới y học cả nước suy tôn là bậc "Y thánh của Việt Nam".

Quần thể di tích Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác đã được xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia năm 1990, bao gồm khu mộ và tượng đài, khu nhà thờ tại huyện Hương Sơn.

Tại phiên họp của Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) lần thứ 42 diễn ra ngày 21/11/2023 đã thông qua nghị quyết phê chuẩn danh sách các “Danh nhân văn hóa và sự kiện lịch sử niên khóa 2024 - 2025”, trong đó có hồ sơ kỷ niệm 300 năm ngày sinh của danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác vào năm 2024.

T.Toàn

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: