Để những cô 'nuôi dạy hổ' yên tâm với nghề

(CLO) 6h sáng, cô Vũ Thị Hương đã có mặt tại điểm trường nằm ở vùng trũng ven sông Cầu để chuẩn bị đón những học sinh 3-4 tuổi. 20 năm gắn bó với nghề “nuôi dạy hổ”, cô đã quen với những ngày mưa lũ phải tính theo con nước, quen với tiếng khóc của trẻ trong những ngày đầu đến lớp và những công việc không tên sau mỗi giờ học. 

clo_br_img-2262.jpg
clo_br_img-2275.jpg
Đón trẻ vào lớp là công việc cô Hương đã quá quen thuộc.

20 năm 'nuôi dạy hổ' bên dòng sông Cầu

Điểm trường Đồng Đạo, một trong những khu lẻ của Trường Mầm non Hợp Thịnh số 1 (xã Hợp Thịnh, Bắc Ninh) là nơi cô Hương đã gắn bó suốt 20 năm qua.

Cô vẫn vui miệng gọi công việc của mình là nghề “nuôi dạy hổ”.

“Hổ” là cách cô gọi những học trò 3-4 tuổi - lứa trẻ lần đầu làm quen với trường mẫu giáo, còn bỡ ngỡ với cô giáo, bạn bè và một thế giới hoàn toàn khác ngoài gia đình.

clo_br_img-2299.jpg
Năm học này, cô Hương tiếp tục phụ trách lớp 3-4 tuổi.

6h sáng mỗi ngày, cô đã có mặt tại điểm trường, chuẩn bị lớp học, đồ dùng rồi đón từng học sinh. Một ngày của cô bắt đầu bằng những tiếng khóc, tiếng gọi mẹ, những bàn tay níu áo cô giáo và vô số việc tưởng nhỏ nhưng không thể thiếu trong sinh hoạt của trẻ.

“Các con còn nhỏ nên việc gì cũng phải hướng dẫn, từ ăn uống, vệ sinh, học tập đến vui chơi. Có hôm vừa ổn định được cháu này thì cháu khác lại khóc. Giáo viên mầm non phải thật kiên nhẫn”, cô kể.

Nhưng lớp học của cô có một thử thách không giống nhiều nơi khác.

Năm 2025, những đợt mưa lũ khiến nước sông Cầu dâng cao, điểm trường Đồng Đạo có thời điểm ngập toàn bộ tầng 1. Năm nay, ngày 25/8, cơ quan khí tượng tiếp tục cảnh báo mực nước sông Cầu có khả năng lên, nguy cơ ngập tại các khu vực trũng thấp, ven sông.

clo_br_img-2230.jpg
Bởi vậy, khi năm học mới đã cận kề, lớp học của cô Hương vẫn còn khá trống, chưa được trang trí đầy đủ như nhiều lớp mầm non khác.

Với một điểm trường nằm trong vùng có nguy cơ ngập, mỗi món đồ trang trí, mỗi góc học tập đều phải tính đến khả năng có thể tháo dỡ, di chuyển khi nước lên.

“Ở đây, cứ mùa mưa lũ là chúng tôi phải chủ động. Nếu nước lên cao thì phải nghỉ, phải đảm bảo an toàn cho các cháu trước”, cô nói.

clo_br_img-2239.jpg
Hai mươi năm qua, cô Hương đã đi qua nhiều lớp học, nhiều thế hệ học trò. Có những ngày mệt mỏi, những mùa nước khiến việc đến trường thêm nhọc nhằn, nhưng rồi sáng hôm sau cô vẫn có mặt tại lớp từ 6h để đón trẻ.

Với cô Hương, niềm vui của nghề đôi khi bắt đầu từ những điều rất nhỏ: Một đứa trẻ bớt khóc, biết tự xúc ăn, biết chào cô hay chạy lại gọi một tiếng “cô ơi”. Sau 20 năm đứng lớp, những khoảnh khắc ấy vẫn là động lực để cô tiếp tục gắn bó với nghề.

Nhưng cô cũng vui khi công việc của những giáo viên mầm non ngày càng được quan tâm bằng những chính sách cụ thể.

“Giáo viên mầm non vất vả, nhất là phải chăm các cháu nhỏ cả ngày. Nay Nhà nước có thêm chính sách về phụ cấp, chế độ làm việc, chúng tôi rất phấn khởi. Không chỉ là thêm thu nhập, mà mình cảm thấy công việc của mình được ghi nhận, từ đó cũng yên tâm hơn để gắn bó với nghề”, cô Hương chia sẻ.

Bởi nghề mầm non không chỉ là dạy trẻ hát, đọc thơ hay làm quen với con số. Đó còn là chăm sóc những đứa trẻ chưa thể tự chăm sóc mình, dỗ dành một tiếng khóc, lau một giọt nước mắt và kiên nhẫn với những việc phải lặp lại mỗi ngày.

Vì thế, với cô Hương, chính sách không chỉ nằm ở những con số trên giấy. Khi đời sống và điều kiện làm việc được quan tâm hơn, người giáo viên có thêm sự yên tâm để dành tâm sức cho lớp học, cho những đứa trẻ mà mình đang chăm sóc.

Đây cũng là lý do những chính sách mới dành cho nhà giáo, đặc biệt giáo viên mầm non, được kỳ vọng trở thành một điểm tựa để họ yên tâm công tác, yêu nghề và tiếp tục gắn bó lâu dài với nghề “nuôi dạy hổ”.

Một trong những chính sách đáng chú ý là Nghị định 182/2026/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 7/7/2026. Theo quy định, giáo viên mầm non và tiểu học được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề 45%; tại một số địa bàn như xã khu vực I, II vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đảo, hải đảo, xã biên giới, mức phụ cấp là 60%. Nhà giáo công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng 70%; một số cơ sở giáo dục đặc thù, trường dành cho người khuyết tật và địa bàn đặc biệt khó khăn được hưởng 80%. Các mức phụ cấp được thực hiện từ ngày 1/1/2026.

Cùng với chính sách về thu nhập, chế độ làm việc của giáo viên mầm non cũng được điều chỉnh. Thông tư 11/2026/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 4/3/2026 quy định cụ thể hơn về thời gian làm việc, định mức, nhiệm vụ và chế độ giảm giờ, qua đó từng bước cụ thể hóa các quy định của Luật Nhà giáo.

clo_br_img-2327.jpg
Với những giáo viên đã dành hàng chục năm đứng lớp như cô Hương, mỗi chính sách được triển khai không chỉ là thêm một khoản hỗ trợ, mà còn là sự ghi nhận đối với một công việc nhiều vất vả nhưng ít khi được nhìn thấy hết phía sau cánh cửa lớp học.

Tăng phụ cấp, hoàn thiện chính sách để giữ chân giáo viên

Hiện các địa phương đã tích cực tuyển dụng giáo viên. Trong năm học 2025-2026, tính đến tháng 6/2026, gần 15.000 giáo viên mầm non, phổ thông công lập được tuyển mới. Tính từ năm 2022 đến nay, cả nước đã tuyển hơn 60.000 giáo viên.

Tuy nhiên, theo ông Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD&ĐT), số giáo viên tuyển mới chủ yếu chỉ đủ bù lượng nghỉ hưu, nghỉ việc, trong khi số học sinh tiếp tục tăng. Đến tháng 6/2026, cả nước vẫn thiếu 104.516 giáo viên mầm non, phổ thông so với định mức.

clo_br_img-2369.jpg
Đến cuối năm học 2025-2026, toàn ngành có 1.277.297 giáo viên, tăng 3.942 người so với năm học trước; số cán bộ quản lý là 98.477, giảm 426 người.

Riêng giáo dục mầm non hiện có 15.069 cơ sở, với hơn 4,87 triệu trẻ được huy động đến trường. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên đạt 497.174 người, song vẫn thiếu hơn 15.200 giáo viên và dự kiến cần bổ sung thêm 68.779 giáo viên trong giai đoạn 2026-2030. Tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 85,23%, nhưng thiết bị dạy học mới đáp ứng khoảng 49,65% nhu cầu tối thiểu.

Ông Nguyễn Thanh Đề, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non (Bộ GD&ĐT) cho biết, đơn vị đang rà soát quy mô, điều kiện bảo đảm và yêu cầu các địa phương báo cáo tình hình triển khai để xây dựng lộ trình phù hợp.

Cùng với bổ sung nhân lực, Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định hoàn thiện chính sách đối với nhà giáo là một nhiệm vụ trọng tâm, theo hướng công bằng, phù hợp đặc thù nghề nghiệp và yêu cầu công việc.

clo_br_img-2410.jpg
Nghị định 182/2026/NĐ-CP ngày 22/5/2026 của Chính phủ đã điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề của giáo viên lên mức 45-80%, đồng thời bổ sung mức phụ cấp 20% đối với nhân viên trường học. Đây được đánh giá là chính sách mạnh, tạo thêm động lực để đội ngũ yên tâm công tác.
clo_br_img-2559.jpg
Bộ cũng yêu cầu các đơn vị xác định cụ thể nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ; đồng thời khẩn trương hoàn thiện chuẩn chương trình đào tạo giáo viên mầm non, gắn chỉ tiêu đào tạo với nhu cầu thực tế.

Tại hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá đây là năm học đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị, trong đó có Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Theo Thủ tướng, trong bối cảnh đó, ngành giáo dục đã nỗ lực lớn, quyết tâm cao và đạt nhiều kết quả quan trọng. Việc tiếp tục hoàn thiện chính sách đối với nhà giáo được xem là một trong những nhiệm vụ then chốt, nhằm vừa giải quyết bài toán thiếu giáo viên, vừa tạo điều kiện để đội ngũ yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với nghề.

Xem thêm

Siêu bão Champi không đi vào Biển Đông

Siêu bão Champi không đi vào Biển Đông

(CLO) Theo dự báo của cơ quan khí tượng, hoàn lưu phía Tây siêu bão Champi có thể gây gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11 tại vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông trong 1-2 ngày tới.

Mắc ung thư cực hiếm trong y văn thế giới, khối u không thể phẫu thuật thu nhỏ từ 12cm còn 3,9cm

Mắc ung thư cực hiếm trong y văn thế giới, khối u không thể phẫu thuật thu nhỏ từ 12cm còn 3,9cm

(CLO) Mắc ung thư túi tinh là bệnh lý chỉ có khoảng 100 trường hợp được báo cáo trong y văn thế giới, người đàn ông 68 tuổi có khối u tái phát, xâm lấn bàng quang, ruột và trực tràng, không thể phẫu thuật. Sau 28 buổi xạ trị thích ứng kết hợp hóa trị, khối u thu nhỏ từ khoảng 12cm còn 3,9cm.

Quảng Trị: Trồng ngô sinh khối trên đất lúa kém hiệu quả, mở hướng tăng thu nhập

Quảng Trị: Trồng ngô sinh khối trên đất lúa kém hiệu quả, mở hướng tăng thu nhập

Với hàng nghìn hécta đất lúa vụ Hè Thu thiếu nước, sản xuất kém hiệu quả, ngô sinh khối đang mở ra hướng chuyển đổi cây trồng tại Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển thành vùng sản xuất hàng hóa bền vững, địa phương cần giải quyết bài toán lựa chọn đất, cơ giới hóa, tổ chức thu hoạch và liên kết tiêu thụ.

Trường Đại học Công đoàn đẩy mạnh tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ

Trường Đại học Công đoàn đẩy mạnh tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ

Với hơn 80 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Công đoàn tiếp tục khẳng định uy tín vững chắc trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho tổ chức Công đoàn cũng như toàn xã hội. Trong giai đoạn hiện nay, hoạt động tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ được Nhà trường chú trọng phát triển mạnh mẽ, đáp ứng kịp thời nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực nghiên cứu của cán bộ, người lao động trước yêu cầu chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Chìm tàu cá trên vùng biển Lâm Đồng, 4 ngư dân mất tích

Chìm tàu cá trên vùng biển Lâm Đồng, 4 ngư dân mất tích

(CLO) Một tàu cá công suất 56CV bị chìm khi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển phía đông nam Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng, khiến 4 ngư dân mất tích. Lực lượng chức năng đã thông báo cho các tàu hoạt động gần khu vực phối hợp tìm kiếm, cứu nạn.

Cô giáo bị nam sinh đánh ngay trong lớp học, thương tích 12%

Cô giáo bị nam sinh đánh ngay trong lớp học, thương tích 12%

(CLO) Liên quan vụ học sinh có hành vi bạo lực với cô giáo trong giờ học ngày 19/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam nam sinh L.H.V. để điều tra về tội Cố ý gây thương tích. Kết quả giám định xác định cô giáo bị tổn hại sức khỏe 12%.

Cấm thu phí dạy tăng cường, trường công chật vật với lớp tiếng Anh liên kết

Cấm thu phí dạy tăng cường, trường công chật vật với lớp tiếng Anh liên kết

(NB&CL) Trao đổi với Nhà báo và Công luận, TS Vũ Trọng Đông, giảng viên Khoa Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Sài Gòn cho rằng, nếu không bổ sung ngân sách, giáo viên và điều kiện tổ chức, nhiều trường công sẽ gặp khó khăn trong triển khai, thậm chí có nguy cơ tổ chức hoạt động tăng cường mang tính hình thức.

Sau vụ rò rỉ khí clo ở Hà Nội: Vừa thoát khỏi vùng độc, nguy hiểm vẫn chưa qua

Sau vụ rò rỉ khí clo ở Hà Nội: Vừa thoát khỏi vùng độc, nguy hiểm vẫn chưa qua

(NB&CL) Vụ rò rỉ khí clo tại một hộ thu mua phế liệu xã Thượng Phúc (Hà Nội) khiến hàng chục người phơi nhiễm, trong đó có bệnh nhân tổn thương phổi nặng, phải hồi sức tích cực. Theo chuyên gia y tế, khí độc này có thể phá hủy đường hô hấp và gây suy hô hấp cấp, việc rời khỏi khu vực nhiễm độc chưa có nghĩa nguy cơ đã chấm dứt.

Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam tại Cần Thơ đẩy mạnh đào tạo gắn với nhu cầu thị trường lao động

Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam tại Cần Thơ đẩy mạnh đào tạo gắn với nhu cầu thị trường lao động

Ngày 21/10, Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam – Điểm đào tạo Cần Thơ tổ chức Lễ tổng kết năm học 2025–2026 và khai giảng năm học 2026–2027, khép lại một năm học với những kết quả bước đầu, đồng thời mở ra chặng đường mới hướng đến nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh liên kết doanh nghiệp và đáp ứng nhu cầu nhân lực của thành phố Cần Thơ và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Từ bản làng đến không gian số: Đồng bào Tày, Nùng Lạng Sơn bứt phá làm giàu

Từ bản làng đến không gian số: Đồng bào Tày, Nùng Lạng Sơn bứt phá làm giàu

(CLO) Đưa khoa học công nghệ và kinh tế số về bản làng đang mở ra hướng đi mới cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số Lạng Sơn. Hành trình bứt phá của các hợp tác xã do người Tày, Nùng làm chủ không chỉ tạo dựng hệ sinh thái sản xuất minh bạch, hiện đại mà còn làm thay đổi căn bản tư duy làm kinh tế vùng cao.

Trường học quy mô 'khủng' sau sáp nhập sẽ có ít nhất 3 kế toán

Trường học quy mô 'khủng' sau sáp nhập sẽ có ít nhất 3 kế toán

(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đề xuất điều chỉnh định mức nhân sự hỗ trợ tại các cơ sở giáo dục có nhiều phân hiệu, trong đó trường có từ 10 phân hiệu trở lên được bố trí tối đa 3 kế toán. Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh một số trường sau sáp nhập có quy mô hàng trăm lớp, hàng chục nghìn học sinh.

Cỡ chữ bài viết: