(CLO) 6h sáng, cô Vũ Thị Hương đã có mặt tại điểm trường nằm ở vùng trũng ven sông Cầu để chuẩn bị đón những học sinh 3-4 tuổi. 20 năm gắn bó với nghề “nuôi dạy hổ”, cô đã quen với những ngày mưa lũ phải tính theo con nước, quen với tiếng khóc của trẻ trong những ngày đầu đến lớp và những công việc không tên sau mỗi giờ học.
(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết về chế độ trợ cấp dành cho giáo viên mầm non đã nghỉ công tác nhưng chưa từng được hưởng chế độ. Theo thống kê, cả nước hiện có hơn 120.000 giáo viên mầm non thuộc diện này, tập trung chủ yếu tại các tỉnh từ Quảng Bình (cũ) trở ra phía Bắc.
(CLO) Gần 5.000 thí sinh từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã đổ về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (HNUE) tham dự kỳ thi năng khiếu năm 2026 trong 2 ngày 16-17/6.
(CLO) Giữa những thay đổi nhanh chóng của giáo dục hiện đại, khi áp lực thành tích và tâm lý “chiều con” ngày càng phổ biến, nhiều phụ huynh bắt đầu nhìn lại vai trò của sự nghiêm khắc trong nhà trường.
Năm học lớp 11, cảm hứng từ một người thầy dạy Văn đã khiến thầy Trần Hải Linh nhận ra niềm đam mê, hứng thú với bộ môn này cũng như nghề giáo. Xuất phát điểm từ thủ khoa khối C THPT Xuân Đỉnh, đạt nhiều thành tích xuất sắc trong đại học, thầy Linh có nền tảng kiến thức vững vàng, tự tin đứng lớp.
(NB&CL) Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng nhiều thầy cô hiện nay vẫn kiên định tận tâm cống hiến với nghề dạy học, họ là minh chứng rõ nét nhất cho sự cao quý của nghề dạy học.
(NB&CL) Nhiều thầy cô lương chưa đủ sống nhưng luôn cố gắng vượt lên khó khăn bám lớp, bám trường để mong một ngày học sinh mình bớt khổ, cuộc sống của chính mình cũng tốt đẹp hơn.
(CLO) Theo Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn: “Lực lượng nhà giáo chưa bao giờ đặt trước trách nhiệm, sứ mệnh vinh quang như bây giờ; nhưng cùng với đó, thách thức cũng lớn lao hơn bao giờ hết”.