Đêm nhạc giàu cảm xúc Da Nang concert 2 ‘Dòng chảy bất tận’

(CLO) Da Nang concert số 2 là sự kiện nghệ thuật đặc biệt mở đầu năm mới 2026 tại thành phố bên sông Hàn.

Tối 1/1, tại Bảo tàng Đà Nẵng đã diễn ra chương trình Da Nang concert số 2 - một điểm nhấn nghệ thuật đặc biệt trong khuôn khổ Lễ hội Chào năm mới Đà Nẵng 2026.

Chương trình do Sở VHTT&DL thành phố Đà Nẵng tổ chức, Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng thực hiện, kịch bản và tổng đạo diễn do NSƯT Quang Hào đảm nhận. Đây là một trong những dự án nghệ thuật trọng điểm, được đầu tư bài bản cả về ý tưởng sáng tạo, chất lượng chuyên môn lẫn quy mô tổ chức.

1dn1.jpg
Da Nang concert số 2 lấy tiền sảnh Bảo tàng Đà Nẵng hướng ra sông Hàn làm bối cảnh tạo nên không gian nghệ thuật vừa cổ kính vừa sang trọng. Ảnh: VH

Tiếp nối thành công của Da Nang concert đầu tiên: Đà Nẵng - Kết nối tương lai được tổ chức vào tháng 9/2025, Da Nang concert số 2 lấy tiền sảnh Bảo tàng Đà Nẵng hướng ra sông Hàn làm bối cảnh, tạo nên không gian nghệ thuật vừa cổ kính vừa sang trọng.

Với chủ đề Dòng chảy bất tận, Da Nang concert số 2 được xây dựng như một hành trình âm nhạc xuyên suốt, phản ánh dòng chảy liên tục của văn hóa, ký ức và cảm xúc con người qua thời gian: Từ ký ức khởi nguyên, đi qua các giá trị huyền thoại, tới sự mở rộng hoà nhập với dòng chảy âm nhạc toàn cầu.

Âm nhạc trong chương trình là sự giao thoa tinh tế giữa giao hưởng, semi-classical, electronic và âm nhạc dân gian đương đại, tạo nên một ngôn ngữ nghệ thuật mở, giàu tính sáng tạo và mang hơi thở hội nhập quốc tế.

Chương trình Da Nang concert số 2 Dòng chảy bất tận được xây dựng gồm 3 phần. Trong đó, phần I Dòng chảy ký ức mở ra không gian tự sự với những giai điệu giàu cảm xúc, gợi nhắc ký ức và những giá trị bền vững theo thời gian.

Các ca khúc trong phần này gồm: Moon River, Nightingale, mashup: Yesterday - Love theme from Romeo and Juliet, My heart will go on, Hotel California, Up is down…

Phần II Dòng chảy huyền thoại là sự hội tụ của các tuyệt phẩm âm nhạc thế giới: Carmen Prelude, To love you more, The Winner Takes It All, The Phantom of the Opera… cùng những tác phẩm mang đậm chất liệu văn hóa Việt Nam: Huyền thoại mẹ, Mùa xuân đầu tiên, Bèo dạt mây trôi, Bài ca đất phương Nam

Các tác phẩm được đặt trong cấu trúc giao hưởng đương đại, tạo nên sự giao thoa tinh tế giữa bản sắc dân tộc và tinh thần hội nhập quốc tế.

Phần III Dòng chảy giao hòa đưa chương trình đến cao trào với những tác phẩm mang thông điệp nhân văn, kết nối và lan tỏa: Dân ca Arirang (Hàn Quốc), Ánh trăng nói hộ lòng tôi (Trung Quốc), We are the world và Heal the world…

1dn3.jpg
Âm nhạc trong chương trình là sự giao thoa tinh tế giữa giao hưởng, semi-classical, electronic và âm nhạc dân gian đương đại. Ảnh: VH

Da Nang concert số 2 Dòng chảy bất tận quy tụ quy tụ 30 nhạc công của dàn nhạc vHz Strings, band Yellow Stars, band Trưng Vương cùng dàn hợp xướng và các giọng ca hàng đầu như Võ Hạ Trâm, NSƯT Quang Hào, Khắc Huy, Anna, Ngọc Nhung, Hồng Minh, Thy Thy, Hoàng Long, Nhật Mai, Hoài Ny, Kiều Oanh, Violin Trịnh Minh Hiền và dẫn dắt bởi MC Nguyên Khang.

Chương trình thu hút đông đảo khán giả là người dân thành phố, giới yêu nghệ thuật và du khách đang lưu trú tại Đà Nẵng trong dịp đầu năm mới.

Không khí thưởng thức âm nhạc tại Bảo tàng Đà Nẵng nghiêm túc nhưng giàu cảm xúc, sự tương tác tích cực và những tràng pháo tay kéo dài sau mỗi tiết mục cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của chương trình. Khán giả đánh giá cao chất lượng nghệ thuật, tính mới mẻ trong dàn dựng cũng như nỗ lực đưa âm nhạc hàn lâm đến gần hơn với đời sống đương đại.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: