Đèn giao thông mới sẽ có 4 màu?

Một tín hiệu giao thông mới với màu thứ tư nghe có vẻ lạ, nhưng đó chính là đề xuất đang khiến giới kỹ sư, tài xế và cả những tay mê công nghệ phải suy nghĩ.

Theo nhóm nghiên cứu từ Đại học Bang North Carolina (Mỹ), màu mới, được đề xuất là màu trắng, có thể trở thành yếu tố thay đổi hoàn toàn cách chúng ta di chuyển qua các ngã tư trong tương lai không xa.

untitled(2).png
Đèn giao thông màu trắng dành cho xe tự hành. Ảnh: Jurni

Tại sao lại là màu trắng? Vì nó không dành cho con người mà dành cho xe tự hành (AV – Autonomous Vehicle). Khi xe tự lái thấy đèn trắng tại ngã tư, nó sẽ tự động giao tiếp với hệ thống giao thông xung quanh để tính toán và chọn phương án an toàn nhất: dừng lại hay vượt qua ngã tư.

Đối với các phương tiện truyền thống khi thấy đèn trắng sáng thì chỉ cần làm theo xe AV phía trước: nó dừng thì bạn dừng, nó đi thì bạn bám theo.

Ý tưởng này được kỳ vọng sẽ giảm tắc đường, tiết kiệm nhiên liệu và thậm chí giảm cả tai nạn giao thông. Thay vì mỗi xe tự lo tính toán đèn xanh – đỏ, mạng lưới AV sẽ kết nối với nhau và với hệ thống điều phối trung tâm để đưa ra quyết định tối ưu cho cả đoàn xe.

Dù vậy, vẫn còn hàng tá câu hỏi hóc búa. Nếu có người vượt đèn đỏ thì sao? Xe AV có đủ "trực giác" để xử lý tình huống bất ngờ không? Và cái màu trắng đó liệu có gây rối cho những ai chưa quen?

Công nghệ xe tự lái không phải thứ gì mới. Mercedes Benz đã thử nghiệm nguyên mẫu đầu tiên từ tận năm 1986. Rồi đến Tesla thổi bùng lại giấc mơ này bằng tính năng "tự lái" đình đám, dù vẫn vấp phải nhiều tranh cãi đạo đức và pháp lý.

Việc đưa màu thứ tư vào đèn giao thông có thể là bước đệm lớn để đưa AV vào đời sống thực tế. Nhưng mọi chuyện không đơn giản. Điều cần nhất là dữ liệu cụ thể để chứng minh nó thực sự hiệu quả chứ không chỉ là một giấc mơ công nghệ.

Khi những ý tưởng kiểu này được đưa ra, câu hỏi thực tế là: chính các nhà nghiên cứu có dám để con mình ngồi trên xe tự lái mỗi ngày đến trường không?

Có lẽ họ đang hào hứng với bước tiến học thuật, trong khi công nghệ vẫn chưa sẵn sàng để áp dụng ngoài đời thực. Dù vậy, giấc mơ xe tự hành không còn xa, nó đang lặng lẽ tiến gần từng chút một.

(theo Coaches Database, New Atlas)

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: