(CLO) Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Chris Murphy hôm 11/1 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể bị luận tội nếu Đảng Cộng hòa mất quyền kiểm soát Quốc hội.
(CLO) Ngày 25/7, Tòa án Tối cao Philippines đã ra phán quyết bác bỏ đơn luận tội Phó Tổng thống Sara Duterte, cho rằng quá trình này vi phạm hiến pháp.
(CLO) Ngày 21/1, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol lần đầu tiên xuất hiện tại phiên điều trần của Tòa án Hiến pháp, nơi ông đối mặt với các cáo buộc lạm dụng quyền lực và lãnh đạo một cuộc nổi loạn liên quan đến sắc lệnh thiết quân luật ban hành hồi đầu tháng 12.
(CLO) Phiên điều trần đầu tiên trong vụ xét xử luận tội Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã khép lại chóng vánh sau 4 phút vào ngày 14/1 do ông không có mặt.
(CLO) Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol sẽ không tham dự phiên điều trần đầu tiên trong tiến trình xét xử quyết định luận tội ông, dự kiến diễn ra vào tuần tới, do lo ngại về an toàn cá nhân.
(CLO) Đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) của Hàn Quốc đang bị chỉ trích vì thúc đẩy tâm lý bài Trung Quốc nhằm bảo vệ Tổng thống bị luận tội Yoon Suk Yeol, sau khi từng đổ lỗi cho nhiều bên khác nhau, gồm cả Triều Tiên.
(CLO) Cơ quan chống tham nhũng Hàn Quốc vừa yêu cầu cảnh sát tiến hành thực thi lệnh bắt đối với Tổng thống bị luận tội Yoon Suk Yeol, theo thông báo hôm thứ Hai.
(CLO) Đảng Dân chủ đối lập chính của Hàn Quốc (DP) đã đệ trình động thái luận tội quyền Tổng thống Han Duck Soo vào thứ Năm và sẽ tổ chức bỏ phiếu vào thứ Sáu, động thái có thể làm sâu sắc thêm cuộc khủng hoảng hiến pháp của Hàn Quốc, bắt nguồn từ lệnh thiết quân luật ngắn hạn được ban hành trước đó.
(CLO) Tất cả sự chú ý hiện đang đổ dồn vào Tòa án Hiến pháp, nơi sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc bãi nhiệm Tổng thống Yoon Suk Yeol, sau khi ông bị luận tội tại Quốc hội Hàn Quốc do vụ áp đặt thiết quân luật.
(CLO) Đảng đối lập chính tại Hàn Quốc tuyên bố sẽ tiếp tục đưa ra nỗ lực luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol vào ngày 14/12 sau khi ông ban hành thiết quân luật, gây ra làn sóng phẫn nộ và biểu tình trên toàn quốc.
(CLO) Hôm 7/12, các thành viên Đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) đã rời khỏi hội trường quốc hội trước cuộc bỏ phiếu luận tội Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol về vụ áp đặt thiết quân luật.
(CLO) Ngày 16/12, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc thông báo rằng phiên điều trần đầu tiên liên quan đến việc luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol sẽ được tổ chức vào ngày 27/12.
(CLO) Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm thứ Hai đưa tin về việc Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua cuộc bỏ phiếu luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol vào thứ Bảy.
(CLO) Hôm thứ Ba, Hạ viện Mỹ đã luận tội Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas. Tiến trình này dựa trên một loạt thủ tục bắt nguồn từ vụ luận tội cựu Tổng thống Andrew Johnson năm 1868. Dưới đây là những gì sẽ xảy ra tiếp theo.
(CLO) Hạ viện Mỹ do Đảng Cộng hòa kiểm soát hôm thứ Ba đã bỏ phiếu với kết quả sít sao để luận tội Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas, với cáo buộc ông này có những chính sách lỏng lẻo khuyến khích nhập cư bất hợp pháp.
(CLO) Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư (10/8) cho biết ông đã từ chối trả lời các câu hỏi trong lần xuất hiện trước Tổng chưởng lý New York trong một cuộc điều tra dân sự về hoạt động kinh doanh của gia đình ông.
(CLO) Các luật sư của ông Trump, David Schoen và Bruce Castor cho biết thân chủ của mình từ chối cung cấp các bằng chứng từ các công tố viên Hạ viện và khẳng định phiên tòa luận tội là “vi hiến”.
(CLO) Hôm qua (22/1), Lãnh đạo phe Đa số Chuck Schumer đã thông báo rằng Thượng viện sẽ bắt đầu phiên tòa luận tội cựu Tổng thống Donald Trump vào tuần ngày 8 tháng Hai.
(CLO) Một cuộc khảo sát mới của Morning Consult-Politico được công bố hôm thứ Hai (11/1) cho thấy, 53% cử tri Mỹ - chiếm đa số - ủng hộ việc Hạ viện luận tội ông Trump, vì vai trò bị cáo buộc của ông trong cuộc bạo loạn ngày 6/1, dẫn đến cái chết của 5 người và thương tích cho hàng chục người khác.
(CLO) Những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump đã gây ra bạo loạn ở toà nhà Quốc hội Mỹ, khiến một số nhà lập pháp kêu gọi phế truất ông trước khi Tổng thống đắc cử Joe Biden tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1.