Đền thờ Hai Bà Trưng ở huyện Mê Linh là điểm du lịch Di tích quốc gia đặc biệt

(CLO) Huyện Mê Linh (Hà Nội) vừa đón nhận quyết định đạt chuẩn nông thôn mới, Huân chương lao động hạng Ba và đón nhận Quyết định công nhận điểm du lịch Di tích quốc gia đặc biệt Đền Hai Bà Trưng.

Tối 9/12, tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt đền Hai Bà Trưng ở xã Mê Linh, huyện Mê Linh (TP Hà Nội) tổ chức Lễ đón nhận quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và quyết định công nhận điểm du lịch Di tích quốc gia đặc biệt đền thờ Hai Bà Trưng.

den tho hai ba trung o huyen me linh la diem du lich di tich quoc gia dac biet hinh 1

Các vị đại biểu dâng hương tại Di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Hai Bà Trưng

Dự buổi Lễ có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh; đại diện nhiều bộ ngành, TP Hà Nội, lãnh đạo các quận, huyện của Thành phố và đông đảo nhân dân trong huyện…

Theo Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn, Mê Linh là vùng đất địa linh nhân kiệt, có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng lâu đời; quê hương của Hai Bà Trưng - hai vị nữ anh hùng dân tộc. Người dân Mê Linh có truyền thống làm nông nghiệp sản phẩm chất lượng cao; nơi đây cũng là vùng đất trồng hoa lớn nhất của Thủ đô Hà Nội và miền Bắc, sản phẩm chủ yếu là các loại hoa hồng.

Năm 2010, khi Mê Linh bước vào xây dựng nông thôn mới có xuất phát điểm thấp: Tất cả 16 xã chỉ đạt 1/19 tiêu chí, các tiêu chí còn lại đều đạt thấp, chỉ từ 50 - 70%; cấp huyện chưa có tiêu chí nào đạt. Hạ tầng kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, không đồng bộ; sản xuất nông nghiệp quy mô nhỏ lẻ, manh mún, tiểu thủ công nghiệp chưa phát triển, thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 13,6 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức cao...

den tho hai ba trung o huyen me linh la diem du lich di tich quoc gia dac biet hinh 2

Các vị đại biểu tham quan Lễ hội hoa Mê Linh năm 2022

Thực hiện Chương trình số 02 của Thành ủy Hà Nội về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Mê Linh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xã Liên Mạc làm điểm về xây dựng nông thôn mới; từ đó rút kinh nghiệm và triển khai đồng bộ, quyết liệt đến 15 xã còn lại.

Với những kết quả đạt được, ngày 8/6/2022, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định công nhận huyện Mê Linh đạt chuẩn nông thôn mới; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Đây là sự ghi nhận, là nguồn cổ vũ động viên to lớn của Đảng và Nhà nước đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mê Linh, là minh chứng cho sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực, cố gắng không ngừng của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; sự đồng tình, ủng hộ của các đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân huyện Mê Linh trong suốt 10 năm qua.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện Mê Linh phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân từ 8 đến 8,5%; cơ bản không còn hộ nghèo; toàn huyện có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 4 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu...

den tho hai ba trung o huyen me linh la diem du lich di tich quoc gia dac biet hinh 3

Ông Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội trao Bằng công nhận huyện Mê Linh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 cho lãnh đạo huyện

Cùng với việc tổ chức Lễ công bố, đón nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, đón nhân Huân chương lao động hạng Ba, huyện Mê Linh cũng đón nhận Quyết định công nhận điểm du lịch Di tích quốc gia đặc biệt Đền Hai Bà Trưng.

Di tích quốc gia đặc biệt đền Hai Bà Trưng còn gọi là đền Hạ Lôi. Đền thờ hai vị liệt nữ, Anh hùng dân tộc Trưng Trắc và Trưng Nhị - những người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa đánh đổ ách thống trị của nhà Đông Hán vào năm 40 - 43, giành lại nền độc lập, tự chủ dân tộc.

Đền nằm trên một khu đất cao, rộng, nhìn ra đê sông Hồng, với diện tích gần 130 nghìn m2, gồm các hạng mục khang trang, đồng bộ. Tại đây còn lưu giữ nhiều di vật quý, đa dạng, phong phú về cả chủng loại, trong đó di vật gỗ chiếm đa số, có niên đại tập trung vào triều Nguyễn.

Đền Hai Bà Trưng là nơi sinh hoạt văn hóa, tâm linh của nhân dân địa phương, qua đó những giá trị văn hóa phi vật thể đã được kết tinh và biểu hiện ở lễ hội và các trò diễn dân gian.

den tho hai ba trung o huyen me linh la diem du lich di tich quoc gia dac biet hinh 4

Ông Nguyễn Thanh Liêm, Bí thư Huyện ủy Mê Linh cùng các đại biểu cắt băng khai mạc Lễ hội hoa Mê Linh và Festival nông sản, sản phẩm OCOP gắn kết du lịch thành phố Hà Nội năm 2022

Trước đó, sáng 9/12, huyện Mê Linh phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội tổ chức khai mạc Lễ hội hoa Mê Linh và Festival nông sản, sản phẩm OCOP Hà Nội năm 2022.

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, huyện tổ chức Lễ hội hoa Mê Linh năm 2022 Chủ đề “Mê Linh rực rỡ sắc hoa” được dàn dựng trên quy mô 4.300m2, với 10 cụm nghệ thuật sắp đặt, trang trí hoa quy mô lớn tại khu vực đường kéo quân cổng đền Hai Bà Trưng, cùng với sự bố trí, sắp đặt khéo léo của các nghệ nhân trồng hoa huyện Mê Linh.

den tho hai ba trung o huyen me linh la diem du lich di tich quoc gia dac biet hinh 5

Ông Nguyễn Thanh Liêm, Bí thư Huyện ủy Mê Linh cùng các đại biểu và người dân trải nghiệm Lễ hội hoa Mê Linh

Điểm nhấn của Lễ hội hoa là con đường trái tim dài 20m được trang trí 100% từ hoa hồng và sự kết hợp khéo léo của các thác hoa cao 4m được phủ kín hoa. Sự tương tác của nghệ thuật ánh sáng được các nghệ nhân trang trí hoa nghiên cứu tỉ mỉ, sẽ là nơi cho nhân dân, du khách được hòa mình vào thế giới các loài hoa. 

Bên cạnh đó, ngay tại nơi diễn ra Lễ hội hoa là không gian Festival nông sản, sản phẩm OCOP Hà Nội năm 2022.

Khu trưng bày tại Festival có 85 gian hàng, quảng bá, giới thiệu nhiều sản phẩm tiêu biểu của các doanh nghiệp TP Hà Nội, huyện Mê Linh và 10 tỉnh, thành phố khác trong cả nước.

Một số hình ảnh Lễ hội hoa Mê Linh và Festival nông sản, sản phẩm OCOP Hà Nội năm 2022

den tho hai ba trung o huyen me linh la diem du lich di tich quoc gia dac biet hinh 6
den tho hai ba trung o huyen me linh la diem du lich di tich quoc gia dac biet hinh 7
den tho hai ba trung o huyen me linh la diem du lich di tich quoc gia dac biet hinh 8

Trong khuôn khổ Lễ hội hoa Mê Linh và Festival nông sản, sản phẩm OCOP, đêm ngày 9/12, sau phần nghi lễ đã diễn ra chương trình nghệ thuật chào mừng các sự kiện lớn của huyện với chủ đề “Mê Linh - khúc ca ngày mới”.

Chương trình có sự tham gia của các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng: NSND Thái Bảo, ca sĩ Lê Anh Dũng, Vũ Thắng Lợi, Bùi Lê Mận, Phạm Phương Thảo, Đông Hùng… mang đến cho các vị đại biểu, nhân dân, du khách những trải nghiệm nghệ thuật ấn tượng.

Thế Vũ

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: