Đèo Mimosa sạt lở, Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai

Sáng 20/11, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ra Quyết định số 2220/QĐ-UBND, công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với các đoạn tuyến bị sạt lở nghiêm trọng trên Quốc lộ 20, chủ yếu tại đèo Mimosa, cửa ngõ chính vào đô thị Đà Lạt, trung tâm tỉnh lỵ Lâm Đồng sau khi đèo Prenn bị sạt lở nghiêm trọng, phải phong tỏa ngày 17/11.

a4_11zon-4.jpg
Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với đèo Mimosa. Ảnh: Phúc Khánh

Theo Quyết định trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với đoạn Km226+600+ Km226+800 (Đèo Mimosa) và đoạn Km249+932 + Km249+968. Quốc lộ 20 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Cụ thể, vào lúc 23 giờ 00 ngày 19/11, đoạn Km226+600+ Km226+800 (phải tuyến) mái taluy âm và phần nền, mặt đường tiếp tục bị sạt lở với chiều dài khoảng 70m, chiều sâu 40m, làm đứt toàn bộ nền, mặt đường và taluy âm, nằm trong phạm vi đoạn sạt lở ngày 18/11/2025; Đoạn từ Km249+932 + Km249+968 bên trái tuyến: sạt lở taluy âm nền đường với chiều dài khoảng 36m, sâu khoảng 6m; đồng thời mặt đường bị sụt lún với chiều sâu khoảng 30cm; có nguy cơ mở rộng.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp khẩn cấp cần áp dụng ngay để ứng phó và khắc phục hậu quả nhằm đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế thiệt hại tài sản và tính mạng của người dân do thiên tai hoặc sự cố công trình gây ra: Cắm các biển cảnh báo nguy hiểm, nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân không có phận sự vào khu vực cảnh báo nguy hiểm; di dời các hộ dân xung quanh khu vực sạt trượt đến nơi an toàn.

Tổ chức trực ban tại công trình 24/24; quan trắc, theo dõi và đánh giá diễn biến thiên tai; sự dịch chuyển, nứt gãy, sạt trượt tại công trình. Tổ chức phân luồng, phân làn giao thông, đảm bảo lưu thông và an toàn khi tham gia giao thông. Thực hiện xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp xử lý, sửa chữa, khắc phục đảm bảo giao thông trước mắt, không ách tắc.

Phải thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, diễn biến thiên tai; sự dịch chuyển, nứt gãy hạng mục công trình, báo cáo kịp thời về Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh biết, chỉ đạo.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị liên quan duy trì cảnh báo, bố trí nhân sự thường trực theo dõi hiện trạng điểm sạt lở, phối hợp tổ chức phân luồng giao thông và thực hiện các biện pháp an toàn.

Sở Xây dựng phối hợp với Ban Quản lý Dự án 85 – Bộ Xây dựng và các đơn vị liên quan khảo sát, đánh giá, xác định sơ bộ nguyên nhân, đề xuất phương án xử lý, tham mưu UBND tỉnh ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp.

UBND phường Xuân Hương – Đà Lạt phối hợp với các cơ quan liên quan kiên quyết di dời, sơ tán các hộ dân tại khu vực chân đồi, núi và các vùng nguy hiểm. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự bố trí lực lượng chốt trực 24/24, phân luồng giao thông, sẵn sàng tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, phối hợp khắc phục hậu quả.

Các sở, ban, ngành cùng Bộ Chỉ huy Quân sự và Công an tỉnh chủ động triển khai phương án ứng phó khẩn cấp, khắc phục hậu quả thiên tai.

Chỉ đạo Ban Phòng thủ dân sự, Công an, Ban Chỉ huy quân sự bố trí lực lượng chốt trực 24/24, tổ chức phân luồng giao thông, sẵn sàng tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, cảnh giới tại khu vực công trình để phối hợp với Sở Xây dựng trong quá trình khắc phục sự cố…

Tính tới thời điểm hiện nay, cả 2 con đèo cửa ngõ về phía Nam của đô thị Đà Lạt đã bị công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, trong đó đèo Prenn đã công bố ngày 17/11 do bị sạt lở nghiêm trọng. Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã thông báo phương án phân luồng từ các tỉnh phía Nam vào đô thị Đà Lạt qua 2 tuyến đường khác là đèo Sacom và đèo Tà Nung.

Xem thêm

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

(CLO) Những lời hứa về “việc nhẹ, lương cao”, cuộc sống sung túc hay cơ hội được định cư ở nước thứ 3 từng khiến vợ chồng ông Mêch (68 tuổi, trú xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) bán trâu bò, nương rẫy, gom tiền đưa cả gia đình sang Thái Lan. Đổi lại, họ phải trải qua những tháng ngày cơ cực, nhặt rác kiếm sống, sống chui lủi và cuối cùng bị bắt giữ, trục xuất về nước.

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

(CLO) Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt phức tạp, lũ trên các sông đang lên nhanh, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất ở mức rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết.

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

(CLO) Sáng 17/9, mực nước trên các sông tiếp tục lên, mưa lớn tiếp diễn. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đã có 35 địa phương tiến hành sơ tán người dân đến nơi an toàn; một số vị trí quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở gây tắc đường...

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

(CLO) Ngày 15/9/2026 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa ban hành văn bản 6946 đề nghị UBND phường Bỉm Sơn kiểm tra, làm rõ nội dung thông tin theo phản ánh, đề nghị của Báo Nhà báo và Công luận; nghiên cứu làm việc, cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí đảm bảo đúng quy định để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 22/9.

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Cỡ chữ bài viết: