Di dời bức tượng 'Nữ thần San hô' khỏi vùng nước của Di sản vịnh Hạ Long

(CLO) Hộ kinh doanh Đồi Mặt Trời đã cho di dời bức tượng "Nữ thần San hô" ra vị trí khác và tạm dừng việc thu phí, sau khi có những dư luận trái chiều.

Những ngày qua, một bức tượng lạ mang tên "Nữ thần San hô" xuất hiện trên vùng nước của Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, gây nhiều thông tin trái chiều trong dư luận.

Điều khiến dư luận bức xúc hơn đó là, bức tượng này được Sở Văn hoá - Thể thao tỉnh Quảng Ninh cấp phép triển lãm và đơn vị kinh doanh tổ chức thu phí đối với du khách vào check in.

Liên quan đến sự việc, ngày 26/7, ông Ngô Thanh Tùng - đại diện hộ kinh doanh Đồi Mặt Trời (hộ quản lý điểm du lịch Ngọn Hải Đăng, nơi đặt bức tượng), cho biết, ngày 25/7 đã cho di dời tượng "Nữ thần San hô" đến vị trí khác. Việc thu phí vào tham quan cũng đã tạm dừng.

di doi buc tuong nu than san ho khoi vung nuoc cua di san vinh ha long hinh 1

Bức tượng "Nữ thần San hô" trên mặt nước vịnh Hạ Long. Ảnh: KTĐT

Theo ông Tùng, bức tượng được ông cùng một số người mua tại tỉnh Quảng Trị hồi đầu năm 2024 để đưa về điểm du lịch Ngọn Hải Đăng phục vụ nhu cầu chụp ảnh của du khách và đặt tên là "Nữ thần San hô".

Ngoài ra, bức tượng này được đặt trên bãi cát, nhưng khi thủy triều lên cao thì tượng bị ngập một phần nên nhiều người chỉ nhìn ảnh sẽ nghĩ tượng được đặt trên vịnh Hạ Long.

Ông Tùng cho biết, sau khi dư luận có ý kiến, ngày 25/7, đã cho di dời tượng "Nữ thần San hô" đến vị trí khác và tạm dừng việc thu phí vào tham quan điểm du lịch Ngọn Hải Đăng.

Được biết, bức tượng “Nữ thần San hô” được đăng ký quyền tác giả theo Văn bản số 5542/2024/QTG do Cục Bản quyền tác giả cấp ngày 27/6/2024.

Ngày 9/7/2024, Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Quảng Ninh có văn bản chấp thuận cho hộ kinh doanh Đồi Mặt Trời tổ chức triển lãm bức tượng “Nữ thần San hô” tại địa điểm du lịch Ngọn Hải Đăng (đường Kỳ Quan, phường Bãi Cháy) không vì mục đích thương mại.

Tuy nhiên, dư luận phản ánh, hộ kinh doanh Đồi Mặt Trời vẫn tổ chức thu phí tham quan triển lãm bức tượng "Nữ thần San hô". Du khách muốn vào khu vực bức tượng phải trả phí 55.000 đồng/người (không đồ uống) hoặc từ 90.000 - 170.000 đồng/người (có đồ uống).

Hộ kinh doanh Đồi Mặt Trời kiểm soát bằng cách lập chốt, thu phí ngay lối ra vào duy nhất của khu vực này. Người mua vé được đóng dấu đỏ trên tay.

Sau khi có những điều tiếng, ông Nguyễn Mạnh Hà, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Quảng Ninh cho rằng, việc đặt tượng trên vịnh Hạ Long trách nhiệm thuộc về Ban Quản lý vịnh Hạ Long.

Trong khi đó, ông Vũ Kiên Cường, Trưởng Ban Quản lý vịnh Hạ Long khẳng định Ban Quản lý vịnh hoàn toàn không có thông tin về cuộc trưng bày, triển lãm tượng “Nữ thần San hô” trên vịnh Hạ Long. Ban Quản lý không có bất kỳ văn bản nào chấp thuận việc tổ chức triển lãm về bức tượng “lạ” trên vịnh Hạ Long.

Ông Cường đề nghị, Sở Văn hóa - Thể thao Quảng Ninh xem xét lại việc cấp phép tổ chức triển lãm bức tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Còn hộ kinh doanh Đồi Mặt Trời cho rằng, bức tượng đang trong quá trình đặt dựng thử nghiệm tại các vị trí khác nhau trong khu vực bãi cát và vườn dừa tại địa điểm Ngọn Hải Đăng. Thời gian hoàn thành việc đặt dựng dự kiến trước ngày 26/8.

Về phía UBND TP Hạ Long, ông Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch Thành phố cho biết đã chỉ đạo hộ kinh doanh Đồi Mặt Trời di dời bức tượng trên ra khỏi vùng nước của di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.

Thế Vũ

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: