Dịch COVID-19 sáng 29/8: Thế giới gần 25 triệu ca bệnh, các điểm nóng vẫn căng thẳng

Thứ bảy, 29/08/2020 09:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 257.706 trường hợp mắc COVID-19 và 5.191 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu tăng lên trên 24,87 triệu người, trong đó tăng mạnh nhất ở các điểm nóng như Mỹ, Brazil, Ấn Độ.

Thế giới gần 25 triệu ca bệnh, các điểm nóng vẫn căng thẳng. Ảnh: THX/TTXVN.

Thế giới gần 25 triệu ca bệnh, các điểm nóng vẫn căng thẳng. Ảnh: THX/TTXVN.

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 29/8 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 24.873.666 ca, trong đó có 840.157 người thiệt mạng.

Dịch bệnh đến nay xuất hiện và lây lan ở 213 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận 17.271.052 bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca nguy kịch giảm còn 61.263 ca và 6.762.457 ca đang điều trị tích cực.

Ngày 28/8, thế giới có tới 149 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca COVID-19 mới; 91 quốc gia/vùng lãnh thổ có các ca tử vong vì đại dịch. So với các ngày qua, số ca tử vong và ca bệnh mới tại nhiều nước ghi nhận trong 24 giờ qua giảm nhẹ.

Trong 1 ngày qua, các nước ghi nhận số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 nhiều nhất thế giới là Ấn Độ (76.665 ca), Mỹ (48.112 ca) và Brazil (45.223 ca); trong khi đó Ấn Độ (với 1.019 ca), Mỹ (991 ca), Brazil (845 ca) và Mexico (518 ca) ghi nhận số ca tử vong cao nhất.

Dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia, tiềm ẩn nguy cơ lớn. Diễn biến dịch bệnh đáng lo ngại xuất hiện trở lại ở một số khu vực của thế giới, sau khi một số quốc gia đối mặt với sự bùng phát đợt dịch mới.

Châu Mỹ: Điểm nóng vẫn căng thẳng

Mỹ tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch COVID-19 trên thế giới, với 6.091.857 ca mắc và 185.787 ca tử vong. Tiếp đến là Brazil với 3.812.605 ca mắc, 119.571 ca tử vong và Ấn Độ với 3.461.240 ca bệnh và 62.713 trường hợp tử vong.

Tổng thống Trump được thông báo về vụ nổ súng khi đang họp báo ngày 10/8 (theo giờ địa phương). Ảnh: CNN.

Tổng thống Trump được thông báo về vụ nổ súng khi đang họp báo ngày 10/8 (theo giờ địa phương). Ảnh: CNN.

Thủ tướng Peru Walter Martos ngày 28/8 đã phải gia hạn tình trạng khẩn cấp quốc gia để đối phó với đại dịch COVID-19, đồng thời ban hành biện pháp cách ly xã hội tại một số địa phương bị ảnh hưởng nặng nhất của đại dịch này.

Theo đó, lệnh tình trạng khẩn cấp sẽ được kéo dài đến ngày 30/9. Bốn tỉnh phải thực hiện cách ly xã hội gồm Cusco, Moquegua, Puno và Tacna. Chính quyền các tỉnh này chỉ cho phép mở cửa những cơ sở kinh doanh hàng hóa và dịch vụ cơ bản, cũng như một số ngành nghề có giấy phép hoạt động đặc biệt.

Peru hiện là nước chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 lớn thứ hai ở Nam Mỹ, sau Brazil, với 621.997 ca nhiễm tính đến thời điểm hết ngày 28/8.

Châu Âu: Ukraine gia tăng ca nhiễm kỷ lục, Đức siết chặt phòng dịch ở 16 bang

Cùng ngày tại châu Âu, Ukraine cũng ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất. Cụ thể trong 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận thêm 2.438 ca nhiễm. Tuần này, Ukraine đã tạm thời cấm hầu hết người nước ngoài nhập cảnh cho tới ngày 28/9 và gia hạn các biện pháp phong tỏa đến cuối tháng 10 nhằm kiềm chế đà lây lan của dịch bệnh.

Báo Công luận

Theo thống kê mới nhất của Viện dịch tễ Robert Koch, trong ngày 28/8, Đức đã ghi nhận 1.571 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc lên 9.288 ca. Trong cuộc họp báo ngày 28/8, Thủ tướng Đức Angela Merkel nhận định cuộc chiến chống virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 sẽ khó khăn hơn khi mùa Thu và mùa Đông tới. Bà cảnh báo virus này vẫn còn nguy hiểm và người dân cần duy trì cảnh giác.

Lời cảnh báo trên được Thủ tướng Merkel đưa ra sau khi bà và các nhà lãnh đạo 16 bang ở Đức đã nhất trí siết chặt hơn nữa các biện pháp và quy định về phòng chống dịch trong bối cảnh số ca nhiễm mới tại nước này đang tăng trở lại trong những tuần gần đây.

Một số quy định mới nghiêm ngặt hơn bao gồm tiếp tục gia hạn lệnh cấm tổ chức các sự kiện lớn cho đến hết ngày 31/12, áp dụng đối với việc tổ chức các lễ hội, hòa nhạc cũng như các sự kiện thể thao lớn có khán giả; mức phạt tối thiểu 50 euro (khoảng 59 USD) đối với những người không đeo khẩu trang ở nơi công cộng như trong các cửa hàng, siêu thị hay trên các phương tiện giao thông công cộng.

Cảnh sát tuần tra tại Budapest, ngày 6/4. Ảnh: Reuters.

Cảnh sát tuần tra tại Budapest, ngày 6/4. Ảnh: Reuters.

Thủ tướng Áo Sebastian Kurz cũng cảnh báo nước này sẽ phải trải qua một mùa Thu và mùa Đông "đầy thách thức" do dịch COVID-19, đồng thời dự báo cuộc sống sẽ "bình thường trở lại" vào giữa năm 2021.

Ngày 28/8, Hungary tuyên bố đóng cửa biên giới một lần nữa bắt đầu từ ngày 1/9 do lo ngại làn sóng mới của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát tại nước này.

Chánh văn phòng Nội các của Thủ tướng Hungary Viktor Orban, ông Gergely Gulyas nêu rõ: "Từ ngày 1/9, công dân nước ngoài sẽ không được phép nhập cảnh vào lãnh thổ Hungary. Các công dân Hungary trở về từ nước ngoài sẽ phải cách ly 14 ngày hoặc phải trình 2 lần xét nghiệm âm tính (với virus SARS-CoV-2)".

Châu Á: Tâm dịch Ấn Độ chưa ngừng nhiệt, Hàn Quốc học trực tuyến

Tại châu Á, trong ngày 28/8, Bộ Y tế và phúc lợi gia đình Ấn Độ xác nhận thêm 76.665 ca nhiễm virus SARS CoV-2, mức tăng cao nhất trong một ngày, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 3,4 triệu ca. Trong khi đó, với 1.019 ca tử vong trong 24 giờ qua, tổng số ca tử vong tại Ấn Độ đã tăng lên 62.713.

Đây là ngày thứ hai liên tiếp Ấn Độ ghi nhận trên 75.000 ca nhiễm, và ngày thứ ba liên tiếp ghi nhận trên 1.000 ca tử vong. Đến nay, Maharashtra tiếp tục là bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất với 733.568 ca, tiếp đến là Tamil Nadu (403.242 ca), Andhra Pradesh (393.090 ca), Karnataka (309.792 ca) và Uttar Pradesh (208.419 ca).

Nhân viên khử trùng Bệnh viện NMMC chuẩn bị đưa vào điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Mumbai, Ấn Độ. Ảnh: PTI.

Nhân viên khử trùng Bệnh viện NMMC chuẩn bị đưa vào điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Mumbai, Ấn Độ. Ảnh: PTI.

Tại thủ đô New Delhi, tình hình lây nhiễm đang có dấu hiệu tăng trở lại khi những ngày qua liên tiếp ghi nhận số ca nhiễm theo ngày từ 1.500 đến 1.800 ca.

Ngày 28/8, Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới đã giảm xuống mức dưới 400 ca. Tuy nhiên, các ổ dịch nằm dàn trải đang đặt ra những thách thức lớn và giới chức y tế đã quyết định gia hạn các biện pháp giãn cách nghiêm ngặt tại vùng đô thị Seoul thêm 1 tuần.

Đến nay, làn sóng lây nhiễm mới dịch COVID-19 đã khiến 7.715 trường học trên cả nước Hàn Quốc phải hủy hình thức giảng dạy trực tiếp.

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 28/8, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận thêm 7.140 ca mắc bệnh COVID-19 so với 1 ngày trước, trong khi tổng số ca tử vong tăng lên trên 10.740 người.

Cụ thể, virus SARS-CoV-2 đã cướp đi sinh mạng của tổng cộng 10.743 người dân ở khu vực Đông Nam Á, tăng 196 trường hợp so với 1 ngày trước đó, trong khi số ca mắc bệnh tăng lên 446.945 ca. Bên cạnh đó, khu vực ASEAN cũng chứng kiến số bệnh nhân được điều trị thành công là 324.440 trường hợp.

Kiểm tra thân nhiệt của hành khách phòng lây nhiễm COVID-19 tại nhà ga tàu hỏa ở Manila, Philippines, ngày 7/7/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN.

Kiểm tra thân nhiệt của hành khách phòng lây nhiễm COVID-19 tại nhà ga tàu hỏa ở Manila, Philippines, ngày 7/7/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN.

Toàn khối đang chứng kiến những diễn biến dịch mới đáng quan ngại, phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các dịch đợt mới. Tuy nhiên, dù vẫn ghi nhận các ca mới, song tình hình dịch bệnh tại một số nước ASEAN – như Thái Lan hay Singapore - đang xúc tiến quá trình mở cửa trở lại và khôi phục hoạt động kinh tế xã hội.

Tại Trung Đông, Iraq ghi nhận 4.177 ca nhiễm mới, theo đó tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này hiện đã lên tới 223.612 ca. Dịch vẫn tiếp tục lây lan tại một số nước như Kuwait, Qatar.

Minh Châu

Tin khác

Hạ viện Mỹ đã thông qua được gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

Hạ viện Mỹ đã thông qua được gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

(CLO) Ngày 19/4, Hạ viện Mỹ rút cuộc đã thông qua được gói viện trợ 95 tỷ USD cho Ukraine, Israel và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, sau khi gói này bị trì hoãn trong nhiều tháng.

Thế giới 24h
Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

(CLO) Mỹ hôm thứ Sáu (19/4) đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một quan chức Israel và hai tổ chức quyên tiền cho những người định cư Israel, cáo buộc họ có các hoạt động bạo lực ở Bờ Tây bị chiếm đóng.

Thế giới 24h
WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

(CLO) Chủng virus cúm gia cầm H5N1 đã được phát hiện với nồng độ rất cao trong sữa nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm thứ Sáu (19/4), mặc dù chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Thế giới 24h
Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

(CLO) Các hãng hàng không đã thay đổi đường bay qua Iran, hủy một số chuyến bay, do lo ngại về an ninh sau cuộc tấn công của Israel vào Iran.

Thế giới 24h
Có phải việc tạo mây đã gây ra trận lụt lịch sử ở UAE và Oman?

Có phải việc tạo mây đã gây ra trận lụt lịch sử ở UAE và Oman?

(CLO) Nhiều người cho rằng, trận lụt lịch sử 75 năm mới có một lần tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Oman có nguyên nhân từ việc gieo hạt mây để làm mưa nhân tạo. Vậy thực hư điều đó như thế nào?

Thế giới 24h