Dịch Covid-19 chiều 26/8: Nhiều bệnh nhân COVID-19 xuất viện, phát hiện F0 ở Hải Phòng và Hà Nam

(CLO) Ngày 26/8, 4 bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Đà Nẵng và Đắk Lắk được công bố khỏi bệnh, 2 bệnh nhân COVID-19 tử vong trên nền bệnh lý nặng. Hải Phòng và Hà Nam phát hiện các trường hợp F0 đầu tiên là người đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc.

Tính đến 14h00 ngày 26/8/2020, theo thống kê của worldometers.info, thế giới ghi nhận tổng số 24.063.894 người mắc; 823.560 người tử vong; 16.613.225 người bình phục. Dịch COVID-19 lây lan ra 215 quốc gia, vùng lãnh thổ (trong đó có 2 tàu du lịch) ghi nhận ca mắc COVID-19.

Tại Việt Nam số người mắc bệnh là 1.029 người; trong đó có 596 người điều trị khỏi, 29 người tử vong.

Đà Nẵng: Thêm 3 bệnh nhân mắc COVID-19 được xuất viện

Sáng 26/8, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng công bố khỏi bệnh COVID-19 và cho xuất viện 3 bệnh nhân, các bệnh nhân về nhà tiếp tục cách ly.

3 bệnh nhân mắc COVID-19 ở Đà Nẵng được xuất viện. Ảnh: TL.

3 bệnh nhân mắc COVID-19 ở Đà Nẵng được xuất viện. Ảnh: TL.

Trong 3 bệnh nhân ra viện có 2 người ở thành phố Đà Nẵng là nam bệnh nhân 619 Phạm Tiến D., 26 tuổi, trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê và nữ bệnh nhân 924 Nguyễn Thị Kim T., 37 tuổi, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà và nữ bệnh nhân 925 Hà Thị N., 46 tuổi thì trú ở xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

2 bệnh nhân COVID-19 thứ 28 và 29 tử vong

Sáng ngày 26/8/2020, Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Thành phố Đà Nẵng thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân COVID-19. Đây là ca mắc COVID-19 tử vong thứ 28 tính từ khi dịch xảy ra ở Việt Nam.

Bệnh nhân 758 (BN 758): nam, 36 tuổi, địa chỉ: Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam. Bệnh nhân mắc bệnh thận mạn giai đoạn cuối, thẩm phân phúc mạc 12 năm, suy tim, tăng huyết áp.

Bệnh nhân tử vong tại Trung tâm y tế Hòa Vang được chẩn đoán: Viêm phổi do COVID-19, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng trên bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối, tăng huyết áp, suy tim, thẩm phân phúc mạc.

2 bệnh nhân COVID-19 thứ 28 và 29 tử vong. Ảnh: TL.

2 bệnh nhân COVID-19 thứ 28 và 29 tử vong. Ảnh: TL.

Chiều cùng ngày, Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại TP Đà Nẵng thông tin về trường hợp bệnh nhân số 453. Đây là ca mắc COVID-19 tử vong thứ 29, tính từ khi dịch xảy ra ở Việt Nam.

Bệnh nhân 453 (BN 453): Bệnh nhân nữ, 56 tuổi, địa chỉ phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Tiền sử: Covid-19, tăng huyết áp, suy thận mạn giai đoạn cuối chạy thận chu kỳ, tai biến mạch máu não.

Bệnh nhân đã được xét nghiệm âm tính 3 lần với SARS-CoV-2 vào ngày 19/8, 21/8, 23/8. Tối ngày 25/8, bệnh nhân tử vong tại Trung tâm y tế Hòa Vang do các biến chứng của bệnh nền nặng.

Chẩn đoán khi tử vong: sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng không phục hồi, viêm phổi, suy thận mạn tính giai đoạn cuối, suy tim, tai biến mạch máu não.

Đắk Lắk: Bệnh nhân COVID-19 đầu tiên ra viện

Hôm nay (26/8), tại tỉnh Đắk Lắk đã có bệnh nhân COVID-19 đầu tiên khỏi bệnh, xuất viện. Sau 24 ngày điều trị COVID-19 tại Bệnh viện lao và bệnh phổi tỉnh Đắk Lắk, bệnh nhân 601 đã có 6 lần xét nghiệm âm tính với virus SARS - CoV-2.

Sau khi bệnh nhân 601 xuất viện, tại Bệnh viện lao và bệnh phổi tỉnh Đắk Lắk còn 2 bệnh nhân đang được điều trị.

Hải Phòng: Khẩn trương ứng phó dịch bệnh COVID-19

Sau khi nhận được tin báo trường hợp bệnh nhân (trú tại phường Hải Sơn, Đồ Sơn) là du học tại Hàn Quốc được phía Hàn Quốc xác nhận dương tính với SARS-CoV-2, UBND quận Đồ Sơn yêu cầu UBND các phường, đặc biệt là phường Hải Sơn, Vạn Hương, Ngọc Xuyên tập trung rà soát, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân và các trường hợp tiếp xúc gần với người tiếp xúc gần với bệnh nhân.

Hải Phòng triển khai các nội dung phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: TL.

Hải Phòng triển khai các nội dung phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: TL.

UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, địa phương, doanh nghiệp khẩn trương, nghiêm túc triển khai các nội dung phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Hà Nam: Cách ly 56 người, phong tỏa 1 thôn, lập 4 chốt phòng, chống dịch COVID-19

Bệnh nhân N.N.C mới bay sang Hàn Quốc được 4 ngày đã xác nhận mắc COVID-19, nên ngành y tế Hà Nam xác định là F0.

Ngay sau khi biết tin nam du học sinh Hàn Quốc (trú tại Xóm 12, xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng) được phía Hàn Quốc thông báo xác nhận dương tính với SARS-CoV-2, các lực lượng chức năng ở Hà Nam đã khẩn cấp triển khai phun khử khuẩn tại gia đình, khu dân cư thôn 6, xã Nhật Tân.

Hà Nam lập 4 chốt phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi cư trú của bệnh nhân. Ảnh: TL.

Hà Nam lập 4 chốt phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi cư trú của bệnh nhân. Ảnh: TL.

Đồng thời, lực lượng chức năng tỉnh Hà Nam khoanh vùng, cách ly y tế, lập 4 chốt phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi cư trú của bệnh nhân.

Ngành y tế cũng đã điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tập trung 56 trường hợp có liên quan, đưa 56 trường hợp F1 về cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng y tế Hà Nam. 

Xem thêm

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

(CLO) Từ mạo danh “người quen bác sĩ”, “cò” dẫn mối khám bệnh tại chỗ đến lập trang mạng mạo danh để thu phí trái phép, các thủ đoạn lừa đảo nhắm vào người bệnh đang biến tướng ngày càng tinh vi. Bệnh viện Bạch Mai đã siết chặt an ninh, công bố đường dây nóng và hướng dẫn người dân nhận diện các bẫy lừa đảo để tránh rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”.

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

(CLO) Từ cảm giác tê bì, lạnh ở hai bàn chân, người đàn ông 48 tuổi tự chườm nóng tại nhà, sau đó bị tổn thương da, nhiễm trùng và hoại tử lan rộng, phải trải qua nhiều lần cắt lọc và phẫu thuật vi phẫu tái tạo cả hai bàn chân.

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: