Điểm xét tuyển đại học chỉ hơn 22 điểm vẫn vào được nhóm ngành 'không sợ thất nghiệp' thời AI

(CLO) Trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển mạnh mẽ, nhóm ngành thuộc khoa Khoa học và Công nghệ Giáo dục, Đại học Bách khoa Hà Nội đang thu hút sự chú ý khi vừa có mức điểm chuẩn không quá cao, vừa được đánh giá có triển vọng nghề nghiệp rộng mở.

Theo dự báo tuyển sinh năm 2026 được Đại học Bách khoa Hà Nội công bố ngày 3/7, điểm chuẩn của 3 ngành thuộc khoa Khoa học và Công nghệ Giáo dục dự kiến dao động 22-23,5 điểm theo kết quả thi tốt nghiệp THPT hoặc 51-55 điểm với phương thức xét tuyển bằng điểm đánh giá tư duy (TSA).

Năm 2025, ngành Công nghệ giáo dục lấy 23,3 điểm, ngành Quản lý giáo dục lấy 23,2 điểm. Riêng ngành Tâm lý học Công nghiệp và Tổ chức tuyển sinh khóa đầu tiên từ năm 2026.

clo_br_dsc01127-7478.jpg
PGS.TS Lê Hiếu Học, Trưởng khoa Khoa học và Công nghệ Giáo dục, Đại học Bách khoa Hà Nội tư vấn tuyển sinh năm 2026.

Không chỉ làm trong ngành giáo dục

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, PGS.TS Lê Hiếu Học, Trưởng khoa Khoa học và Công nghệ Giáo dục, cho biết cả ba ngành đào tạo đều được thiết kế theo hướng đáp ứng nhu cầu nhân lực trong bối cảnh chuyển đổi số, đổi mới giáo dục và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Theo ông, với ngành Công nghệ giáo dục, sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các doanh nghiệp EdTech, trường học, trung tâm đào tạo hoặc các doanh nghiệp công nghệ ở nhiều vị trí như thiết kế học liệu số, phát triển hệ thống e-learning, thiết kế trải nghiệm học tập, ứng dụng AI trong giáo dục, quản trị hệ thống học tập số hay phát triển các sản phẩm công nghệ giáo dục.

Trong khi đó, sinh viên ngành Quản lý giáo dục có thể đảm nhiệm công việc về quản lý đào tạo, khảo thí, đảm bảo chất lượng, chuyển đổi số giáo dục, quản lý dự án tại các cơ sở giáo dục, cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và các tổ chức giáo dục trong và ngoài nước.

clo_br_mkd09440-2686.jpg
Sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT, nhiều thí sinh bắt đầu cân nhắc giữa điểm chuẩn và cơ hội việc làm khi lựa chọn ngành học.

Đối với ngành Tâm lý học Công nghiệp và Tổ chức - ngành tuyển sinh lần đầu năm nay - cơ hội nghề nghiệp cũng khá đa dạng. Người học có thể làm trong lĩnh vực quản trị nhân sự, tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân tài, phát triển tổ chức, tư vấn nghề nghiệp, xây dựng văn hóa doanh nghiệp cũng như chăm sóc sức khỏe tinh thần cho người lao động.

Theo PGS Học, điểm chung của cả 3 ngành là không giới hạn cơ hội việc làm trong lĩnh vực giáo dục.

"Sinh viên có thể làm việc tại các doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ, đơn vị nghiên cứu, tổ chức tư vấn và nhiều lĩnh vực khác đang có nhu cầu rất lớn về nguồn nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên AI và chuyển đổi số", ông Học nói.

Điểm chuẩn không phản ánh cơ hội nghề nghiệp

Trước băn khoăn của nhiều thí sinh về khả năng tăng hay giảm điểm chuẩn trong năm nay, PGS Học cho rằng, hiện chưa thể đưa ra dự đoán chính xác.

Theo ông, điểm chuẩn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như số lượng thí sinh đăng ký, phổ điểm và cách phân bổ nguyện vọng, chỉ được xác định sau khi kết thúc quá trình xét tuyển.

Đại học Bách khoa Hà Nội công bố mức điểm dự báo nhằm giúp thí sinh tham khảo trong quá trình đăng ký nguyện vọng, chứ không phải là căn cứ để quyết định có nên lựa chọn ngành học hay không.

"Điều quan trọng là các em cần lựa chọn ngành học phù hợp với năng lực, sở thích và định hướng nghề nghiệp của bản thân. Nếu đáp ứng ngưỡng đảm bảo chất lượng của trường và thực sự yêu thích ngành học thì hãy mạnh dạn đăng ký", PGS Học chia sẻ.

Thực tế đã có nhiều sinh viên trúng tuyển vào khoa với mức điểm không quá cao nhưng nhờ lựa chọn đúng ngành, đúng sở trường nên sau khi tốt nghiệp đã có việc làm tại nhiều doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ và các tổ chức uy tín.

clo_br_mkd09432-9309.jpg
Nhóm ngành thuộc lĩnh vực Khoa học và Công nghệ Giáo dục được đánh giá có triển vọng việc làm nhờ gắn với nhu cầu nhân lực trong chuyển đổi số và AI.

Ở chiều ngược lại, vị Trưởng khoa cũng cho rằng những thí sinh có điểm thi cao không nên e ngại khi thấy điểm chuẩn của các ngành này thấp hơn một số ngành khác.

"Điểm chuẩn chịu tác động bởi nhiều yếu tố và không phản ánh chất lượng đào tạo hay cơ hội việc làm của một ngành học. Thực tế, sinh viên của Khoa đang có nhiều cơ hội việc làm tại các doanh nghiệp công nghệ, tập đoàn lớn, trường học và các tổ chức trong và ngoài nước, đặc biệt ở những lĩnh vực như AI, chuyển đổi số giáo dục và phát triển nguồn nhân lực", ông Học nhấn mạnh.

PGS Học cũng chỉ rõ, việc lựa chọn đúng ngành học phù hợp với năng lực và đam mê mới là yếu tố quyết định thành công lâu dài, thay vì chỉ chạy theo những ngành có điểm chuẩn cao. Đây cũng là lý do các ngành thuộc Khoa Khoa học và Công nghệ Giáo dục đang trở thành lựa chọn đáng cân nhắc đối với nhiều thí sinh trong mùa tuyển sinh năm nay.

Xem thêm

Bệnh tay chân miệng tăng mạnh trước thềm năm học mới

Bệnh tay chân miệng tăng mạnh trước thềm năm học mới

(CLO) Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, trong 8,5 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận gần 100.000 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, cao hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, trong 4 tuần gần đây, số ca mắc vẫn ở mức khoảng 3.000 trường hợp mỗi tuần. 

Nhà khách A1 Lạng Sơn và An Sơn miễn phí chỗ ở cho người dân tránh lũ

Nhà khách A1 Lạng Sơn và An Sơn miễn phí chỗ ở cho người dân tránh lũ

(CLO) Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, nguy hiểm trên địa bàn, Nhà khách An Sơn - Công an tỉnh Lạng Sơn (phường Kỳ Lừa) và Nhà khách A1 Lạng Sơn (phường Lương Văn Tri) đã mở cửa, hỗ trợ chỗ ở miễn phí cho người dân có nhu cầu di dời, tránh trú từ đêm 23/8 đến hết ngày 24/8.

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị: Lấy người học làm trung tâm, nâng tầm chất lượng đào tạo

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị: Lấy người học làm trung tâm, nâng tầm chất lượng đào tạo

Không chỉ đào tạo những người làm nghề y, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị đang bền bỉ vun đắp một thế hệ cán bộ y tế có chuyên môn, kỹ năng và y đức. Từ đổi mới chương trình đào tạo, tăng cường thực hành, đẩy mạnh chuyển đổi số đến mở rộng hợp tác với bệnh viện và doanh nghiệp, nhà trường từng bước khẳng định vị thế là địa chỉ đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của ngành y trong thời đại mới.

Dự báo thời tiết ngày 24/8: Miền Bắc giảm mưa lớn

Dự báo thời tiết ngày 24/8: Miền Bắc giảm mưa lớn

(CLO) Từ chiều ngày 23/8 đến hết ngày 24/8, miền Bắc có mưa vừa, mưa to, riêng khu vực Bắc Ninh, Quảng Ninh, TP. Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình và Thanh Hóa có mưa to đến rất to, cục bộ có nơi trên 250mm. Từ đêm 24/8, mưa lớn có xu hướng giảm dần.

Hải Phòng: Bão số 4 gây mưa lớn gây ngập úng diện rộng và sạt lở đất tại nhiều khu vực

Hải Phòng: Bão số 4 mưa lớn gây ngập úng diện rộng và sạt lở đất tại nhiều khu vực

(CLO) Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 di chuyển chậm trên vùng biển phía Bắc đảo Bạch Long Vĩ kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới, từ ngày 19/8 đến chiều 23/8, thành phố Hải Phòng tiếp tục trải qua đợt mưa lớn kéo dài trên diện rộng. Lượng mưa tích lũy tại nhiều trạm đã vượt mức 250 mm, riêng đảo Bạch Long Vĩ đạt 326,5 mm, khiến hàng loạt xã, phường ghi nhận thiệt hại do ngập úng cục bộ và sạt lở đất.

Quảng Trị: Lập đoàn kiểm tra trang trại heo sau phản ánh xả nước thải ra môi trường

Quảng Trị: Lập đoàn kiểm tra trang trại heo xả nước thải trực tiếp ra môi trường

(CLO) Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân về tình trạng mùi hôi nồng nặc và dấu hiệu xả nước thải ra môi trường tại trang trại chăn nuôi heo ở xã Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. UBND xã Hải Lăng đã lập đoàn kiểm tra. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị cũng cho biết sẽ thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra thực tế.

Bàn ghế hơn 20 năm chưa thay, học sinh cao trên 1,75m vẫn phải ngồi 'chung cỡ' với cả lớp

Bàn ghế hơn 20 năm chưa thay, học sinh cao trên 1,75m vẫn phải ngồi 'chung cỡ' với cả lớp

(CLO) Gần 125.000 học sinh có chiều cao trên 1,75m, trong khi nhiều trường vẫn sử dụng một cỡ bàn ghế cho tất cả học sinh. Đáng chú ý, có những bộ bàn ghế được trang bị từ hơn 20 năm trước nhưng chưa sửa chữa, thay thế; Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu các trường đo chiều cao học sinh, rà soát và bố trí bàn ghế theo đúng cỡ.

Sau vụ sản phẩm Loramen của 'cô giáo Hương' và 'Phú Lê': Nỗi khổ phòng the của đàn ông thành công cụ kiếm tiền bất chính

Sau vụ sản phẩm Loramen của 'cô giáo Hương' và 'Phú Lê': Nỗi khổ phòng the của đàn ông thành công cụ kiếm tiền bất chính

(CLO) Biết rõ Loramen không có công dụng tăng cường sinh lý, kéo dài thời gian quan hệ, nhóm “cô giáo Hương” và vợ chồng "Phú Lê" vẫn xây dựng kịch bản, sản xuất hàng loạt video trên mạng xã hội để thổi phồng công dụng, thu hút khách hàng. Chỉ trong khoảng 18 tháng, sản phẩm này ghi nhận doanh thu bán lẻ hơn 11,6 tỷ đồng.

Cỡ chữ bài viết: