Điện Kremlin cảnh báo về kế hoạch Vương quốc Anh đưa quân tới Ukraine

(CLO) Điện Kremlin tuyên bố bất kỳ kế hoạch nào của Vương quốc Anh về việc triển khai quân đội tới Ukraine như một phần của phái bộ gìn giữ hòa bình sẽ là điều không thể chấp nhận được đối với Nga.

Phản ứng trước kế hoạch của Anh, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định đề xuất này là không thể chấp nhận được, vì nó liên quan đến lực lượng của một quốc gia thành viên NATO và có thể đe dọa an ninh của Nga.

"Điều này khiến chúng tôi lo ngại, vì chúng ta đang nói về khả năng cuối cùng là việc triển khai các lực lượng quân sự từ các nước NATO tới Ukraine", ông Peskov phát biểu trong cuộc họp báo hôm thứ Năm. "Từ góc độ an ninh của chúng tôi, đây là một diễn biến hoàn toàn khác và chúng tôi đang theo dõi rất chặt chẽ".

dien kremlin canh bao ve ke hoach vuong quoc anh dua quan toi ukraine hinh 1

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: GI

Trước đó, Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết ông "sẵn sàng và mong muốn" điều động binh sĩ Anh đến Ukraine để đảm bảo an ninh, trong trường hợp một thỏa thuận ngừng bắn giữa Moscow và Kiev được thiết lập.

Ông Starmer có kế hoạch trình bày với Tổng thống Mỹ Donald Trump một đề xuất về việc gửi chưa đến 30.000 quân nhân châu Âu tới Ukraine, đổi lại việc Washington đảm bảo bảo vệ các lực lượng này.

Nga nhấn mạnh rằng họ đang theo dõi sát các tuyên bố của Thủ tướng Anh với sự quan ngại.

Trước đây, Nga đã nhiều lần cảnh báo về sự hiện diện của quân đội NATO trên lãnh thổ Ukraine. Đầu tuần này, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố rằng nếu NATO triển khai quân tới Ukraine, ngay cả khi hoạt động dưới một lá cờ khác, Moscow vẫn sẽ coi đó là "mối đe dọa trực tiếp" đối với chủ quyền của Nga.

Trong các cuộc đàm phán với Mỹ tại Riyadh, Ả Rập Xê Út vào thứ Ba, Nga đã yêu cầu NATO rút lại cam kết năm 2008 về việc một ngày nào đó kết nạp Ukraine làm thành viên. Moscow cũng bác bỏ ý tưởng rằng lực lượng NATO có thể đóng vai trò gìn giữ hòa bình trong khuôn khổ một thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên. 

Ngọc Ánh (theo Telegraph, TASS, Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: