Điện Kremlin: Việc nói thượng đỉnh Nga - Mỹ bị hủy là không chính xác

(CLO) Theo Điện Kremlin, việc nói hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ bị hủy là không chính xác, do hai bên chưa từng đạt được thỏa thuận cụ thể về kế hoạch tổ chức.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 26/10 cho biết: "Chúng ta hãy nhớ rằng chưa có sự thống nhất rõ ràng nào về ngày tổ chức hội nghị thượng đỉnh. Vì vậy, có lẽ sẽ là sai lầm nếu nói sự kiện này bị hủy. Không phải ai cũng muốn hội nghị này được tiến hành. Nga và Mỹ mới chỉ thống nhất rằng cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước không nên bị trì hoãn quá lâu".

Ông Peskov nhấn mạnh rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump không thể họp chỉ để gặp gỡ mang tính hình thức. "Họ không thể lãng phí thời gian và các lãnh đạo đều công khai nói rõ điều này. Đó là lý do họ giao nhiệm vụ cho Ngoại trưởng Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Marco Rubio chuẩn bị các bước. Tiến trình này rất phức tạp", ông nói thêm.

Screenshot 2025-10-27 at 09.57.20
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Natalia Shatokhina / NEWS.ru

Liên quan đến các lệnh trừng phạt mới đây của Mỹ, phát ngôn viên Điện Kremlin mô tả đây là "bước đi không thân thiện". Tuy nhiên, ông khẳng định Nga vẫn duy trì nỗ lực xây dựng quan hệ hữu nghị với tất cả các quốc gia, bao gồm cả Mỹ.

"Bất chấp những khác biệt trong quan điểm mà Tổng thống Mỹ nêu ra, chúng tôi vẫn phải hướng tới lợi ích của chính mình. Những bước đi không thân thiện trong tuần qua đã gây tổn hại triển vọng hàn gắn quan hệ song phương. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa chúng tôi nên từ bỏ những mục tiêu này", ông nói.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày càng bày tỏ sự thất vọng với người đồng cấp Nga khi các nỗ lực hòa đàm về Ukraine rơi vào bế tắc. Tuần trước, ông Trump tuyên bố hủy hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga dự kiến tại Hungary, lý do là ông không muốn một cuộc gặp "lãng phí thời gian".

Đáng chú ý, ngày 22/10, Nhà Trắng áp đặt lệnh trừng phạt nhắm vào Rosneft và Lukoil, hai tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga. Động thái này được giới phân tích đánh giá là bước chuyển quan trọng trong chính sách của Washington liên quan đến xung đột tại Ukraine.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: