Tổng thống Trump hoãn lại cuộc gặp thượng đỉnh với ông Putin

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 21/10 cho biết cuộc gặp dự kiến ​​của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Budapest, Hungary đã bị hoãn lại.

Quyết định hoãn cuộc họp mà ông Trump đã thông báo vào tuần trước được đưa ra sau cuộc điện đàm vào hôm thứ Hai giữa Ngoại trưởng Marco Rubio và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.

"Tôi không muốn có một cuộc họp lãng phí", ông Trump nói. "Tôi không muốn lãng phí thời gian - vậy nên chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra".

Putin Trump 1
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp ở Alaska hồi tháng 8/2025. Ảnh: TASS

Quyết định nói trên của ông Trump có thể giúp các lãnh đạo Liên minh châu Âu nhẹ nhõm. Thủ tướng Anh, Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức từng cho biết họ phản đối bất kỳ nỗ lực nào nhằm buộc Ukraine phải nhượng bộ lãnh thổ để đổi lấy hòa bình, như ông Trump đã đề xuất gần đây.

Liên minh châu Âu cũng có kế hoạch sử dụng hàng tỷ đô la tài sản bị đóng băng của Nga để viện trợ cho Ukraine, bất chấp một số lo ngại về tính hợp pháp và hậu quả của bước đi như vậy.

Tổng thống Trump và Tổng thống Putin từng gặp nhau là ở Alaska hồi tháng 8 vừa rồi, dù đạt một số tiến triển nhưng vẫn chưa đưa ra các giải pháp cụ thể để chấm dứt cuộc chiến giữa Nga và Ukraine

Sau thông tin cuộc họp bị hoãn lại, ông Kirill Dmitriev, đặc phái viên của Tổng thống Nga, cáo buộc rằng các cơ quan truyền thông đã bóp méo các thông tin về hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ tại Budapest nhằm mục đích phá hoại sự kiện này.

"Truyền thông đang bóp méo bình luận về 'tương lai gần' để làm suy yếu Hội nghị thượng đỉnh sắp tới. Công tác chuẩn bị vẫn đang tiếp tục", ông viết trên mạng xã hội X, khi bình luận về việc hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ tại Hungary bị hoãn lại.

Phía Nga thực ra cũng không kỳ vọng có thể sớm tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh này. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Ba cho biết "cần phải có sự chuẩn bị, chuẩn bị nghiêm túc" trước một cuộc gặp.

Quan điểm của Tổng thống Trump về cuộc chiến Nga - Ukraine vốn dĩ đã liên tục thay đổi trong những tháng qua. Ban đầu, ông tập trung gây sức ép buộc Ukraine nhượng bộ, nhưng sau đó lại tỏ ra thất vọng trước thái độ cứng rắn của ông Putin.

Tháng trước, ông Trump đã thay đổi lập trường về việc Ukraine sẽ phải nhượng bộ lãnh thổ. Tuy nhiên, sau cuộc điện đàm với Tổng thống Putin và cuộc gặp tiếp theo với ông Zelenskyy hồi tuần trước, ông Trump lại thay đổi quan điểm và kêu gọi Kiev và Moscow "dừng lại ở vị trí hiện tại".

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: