Diện mạo mới của Công viên Cầu Giấy sau nửa năm cải tạo, nâng cấp

(CLO) Sau nửa năm triển khai, dự án cải tạo, nâng cấp tổng thể Công viên Cầu Giấy đã bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Từng hạng mục quen thuộc đang dần thay đổi diện mạo, hứa hẹn mang lại một không gian xanh hiện đại, đa năng, đáp ứng mong đợi của người dân Thủ đô.
f663ffa7-1f3e-4e8b-8666-3fdab69792b6_1_201_a.jpeg
Công viên Cầu Giấy nằm trên đường Thành Thái (phường Cầu Giấy, Hà Nội) có diện tích rộng khoảng 6.540 m2. Sau thời gian xuống cấp nghiêm trọng, dự án cải tạo Công viên Cầu Giấy được khởi công từ tháng 3/2025, với mục tiêu nâng cấp toàn diện các hạng mục đã xuống cấp sau nhiều năm sử dụng, đồng thời bổ sung nhiều tiện ích mới.
a0e93266-8e9d-4bf4-b67c-abc6cf0552b9_1_201_a.jpeg
Ghi nhận sáng 10/9, dự án cải tạo, sửa chữa công viên Cầu Giấy đang dần về đích với nhiều hạng mục mới như đường đi và cây trồng mới, hệ thống chòi nghỉ chân, thiết bị vui chơi được thay thế và các công trình phụ trợ mới...
cf80af94-0132-40f2-994d-a08eae5c460b_1_201_a.jpeg
Các hạng mục như lát đá vỉa hè, lắp đặt đèn chiếu sáng, thi công đường điện… đã cơ bản hoàn tất. Trong ảnh là khu vực cổng Công viên Cầu Giấy vừa được cải tạo, nâng cấp hiện đại.
1ebc5e89-6c20-4ad8-a3d1-6303ce922386_1_201_a.jpeg
Khu vực bốt bảo vệ Công viên Cầu Giấy được cải tạo khang trang, hiện đại hơn.
28daaf3f-c349-4eb5-8c15-43bd91714898_1_201_a.jpeg
Cây xanh trong công viên cũng được trồng thêm mới.
0ef2b91f-42b2-4866-881a-558237efdbf2_1_201_a.jpeg
Hệ thống thiết bị, máy tập thể dục cho người dân tại Công viên Cầu Giấy được đầu tư hiện đại.
90e66f84-eeb8-4a69-908c-40a08016c81c_1_201_a.jpeg
Hạng mục sân chơi, tập thể thao dành cho người dân được xây mới, bao quanh bởi nhiều cây xanh, không gian xanh và rất sạch, đẹp.
4d29190f-27f1-4da0-a514-1e909b1feaa9_1_201_a.jpeg
Không gian công viên được trồng thêm nhiều cây xanh để lấy bóng mát, điểm dừng chân lý tưởng cho người dân Thủ đô.
5f7802b6-543a-475f-b37b-8e58bba0de0c_1_201_a.jpeg
Hệ thống hàng dào bao quanh Công viên được sơn mới hoàn toàn, tăng thêm vẻ đẹp cảnh quan đô thị Hà Nội.
8ff2d9bb-dc73-4178-902c-ee8bbb6f8aa3_1_201_a-d7fc6cae56c389210058c11b32e73fe3.jpeg
Đôi bạn trẻ nghỉ chân tại Công viên Cầu Giấy.
f3f6c024-e742-4d0d-a114-7355d41ca2a2.jpeg
Thiết bị chiếu sáng tại công viên cũng gần như hoàn thiện.
af60560c-6e1a-417c-b7c7-442293c9edef_1_201_a.jpeg
Các chòi nghỉ chân được thiết kế mới với kiến trúc hiện đại, thông thoáng đã được dựng lên. Hệ thống ghế đá, thùng rác, đèn chiếu sáng cũng đang được lắp đặt đồng bộ.
b5280311-f1b7-4901-b77c-77a93e842fc8_1_201_a.jpeg
Toàn bộ các lối đi cũ đã được thay thế bằng hệ thống đường dạo mới, lát đá granite sạch đẹp, rộng rãi. Các tuyến đường được thiết kế uốn lượn mềm mại quanh các thảm cỏ và hồ nước, tạo cảm giác thư thái.
cb7ef87d-238f-4f04-952d-763521ca9a6b_1_201_a.jpeg
Sự "lột xác" của Công viên Cầu Giấy được kỳ vọng sẽ không chỉ mang lại một "lá phổi xanh" quý giá cho khu vực trung tâm, mà còn góp phần nâng cao chất lượng sống và tạo thêm một điểm nhấn văn minh, hiện đại cho bộ mặt đô thị của Thủ đô. Hiện tại, nhà thầu vẫn đang tích cực triển khai thi công. Theo kế hoạch, công trình sẽ chính thức hoàn thành và mở cửa trở lại vào tháng 10/2025.

Xem thêm

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: