Diễu binh hoành tráng tại Mỹ Đình trước đêm diễn 'Âm vang Tổ quốc'

(CLO) Hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ đến từ các lực lượng Quân đội và Công an đang tích cực hợp luyện, hoàn thiện những đội hình diễu binh và phần trình diễn thực cảnh cho chương trình “Âm vang Tổ quốc” năm 2026 sẽ diễn ra tối 28/4 tại Mỹ Đình, Hà Nội.

Một ngày trước khi chương trình nghệ thuật đặc biệt “Âm vang Tổ quốc” chính thức diễn ra vào tối 28/4, không khí tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình trở nên sôi động khi hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng Quân đội và Công an bước vào giai đoạn hợp luyện cuối cùng cho màn diễu binh quy mô lớn.

Theo Ban tổ chức, đây là một trong những điểm nhấn đặc biệt của chương trình, nằm trong phân cảnh “Bình yên Tổ quốc”. Các khối lực lượng được huy động tham gia không chỉ đảm bảo tính chính quy, đồng đều mà còn góp phần tạo nên hiệu ứng thị giác mạnh mẽ, dự kiến gây ấn tượng với khoảng 40.000 khán giả trực tiếp cùng hàng triệu người theo dõi qua truyền hình.

Các cán bộ, chiến sĩ tập luyện duyệt binh tại sân vận động Mỹ Đình. Nguồn video: Ban tổ chức

Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng cho biết, “Bình yên Tổ quốc” sẽ là phân đoạn giàu cảm xúc nhất của đêm diễn, nhằm tri ân những người lính đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ đất nước.

Hình ảnh người chiến sĩ hiện diện từ biên giới, hải đảo đến đô thị sẽ được tái hiện sống động trên sân khấu thực cảnh, gửi gắm thông điệp về sự hy sinh thầm lặng vì bình yên của nhân dân.

Với thời lượng khoảng 150 phút, “Âm vang Tổ quốc” được dàn dựng như một trường ca nghệ thuật, lấy hình tượng Trống Đồng làm sợi chỉ xuyên suốt.

Phần I gồm các chương “Trường ca trên Trống Đồng” và “Âm vang lịch sử” tái hiện chiều sâu văn hóa dân tộc thông qua công nghệ trình chiếu 3D mapping hiện đại. Tiếp đó, phần “Khát vọng Việt Nam” mở ra không gian nghệ thuật kết nối truyền thống với hơi thở đương đại.

Concert "Âm vang Tổ quốc" dự kiến thu hút 40.000 khán giả trực tiếp và hàng triệu người xem truyền hình. Nguồn video: Ban tổ chức

Bên cạnh quy mô dàn dựng, chương trình còn thu hút sự chú ý nhờ sự kết hợp đa dạng về âm nhạc, từ giao hưởng, rock đến nhạc nhẹ. Sân khấu quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Tùng Dương, Hòa Minzy, Đức Phúc, Anh Tú, cùng các ban nhạc rock như Bức Tường và Ngũ Cung.

Chương trình dự kiến khép lại bằng màn pháo hoa nghệ thuật, hứa hẹn tạo nên một đêm hội giàu cảm xúc, lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc trong dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026).

Xem thêm

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: