Điều gì đang thúc đẩy bạo lực ở Gaza?

(CLO) Israel và các chiến binh Palestine ở Dải Gaza đã đọ súng vào thứ Bảy (6/8) trong đợt bạo lực xuyên biên giới tồi tệ nhất kể từ cuộc chiến kéo dài 11 ngày vào năm ngoái.

Các cuộc không kích của Israel đã khiến 11 người thiệt mạng, trong đó có một chỉ huy cấp cao của tổ chức Thánh chiến Hồi giáo Palestine, một nhóm chiến binh do Iran hậu thuẫn.

dieu gi dang thuc day bao luc o gaza hinh 1

Một cuộc không kích của Israel nhằm vào Gaza. Ảnh: AFP

Bài liên quan

Israel xây xong bức tường biên giới với Gaza, có hệ thống an ninh 'siêu khủng'

Bão Ida, biểu tình ở Gaza - hình ảnh ấn tượng tuần qua

Kabul hỗn loạn, Gaza bùng phát bạo lực- những hình ảnh ấn tượng nhất tuần qua

Israel không kích Gaza sau các cuộc đụng độ biên giới bùng phát

Các chiến binh đã bắn hàng chục quả rocket vào các thành phố và thị trấn của Israel, làm gián đoạn cuộc sống của hàng chục nghìn người. Vậy điều gì đã thúc đẩy bạo lực leo thang trong khu vực?

Nhóm Thánh chiến Hồi giáo Jihad là nhóm nhỏ hơn trong hai nhóm chiến binh chính của người Palestine ở Dải Gaza, và ít hơn hẳn nhóm Hamas cầm quyền. Nhưng nhóm Jihad lại nhận được sự hỗ trợ tài chính và quân sự trực tiếp từ Iran và có động lực để tham gia vào các cuộc xung đột với Israel.

Hamas đã giành quyền kiểm soát Gaza vào năm 2007 từ chính quyền Palestine nhưng lại thường bị hạn chế về khả năng hành động do phải chịu trách nhiệm điều hành các công việc hàng ngày của vùng lãnh thổ nghèo khó này. Thánh chiến Hồi giáo Jihad không có nhiệm vụ như vậy và đã nổi lên như một phe chủ chiến hơn, thậm chí đôi khi làm suy yếu quyền lực của Hamas.

Nhóm được thành lập vào năm 1981 với mục đích thành lập một nhà nước Palestine Hồi giáo ở Bờ Tây, Gaza và tất cả những gì ngày nay là Israel. Nó được Bộ Ngoại giao Mỹ, Liên minh Châu Âu và các chính phủ khác chỉ định là một tổ chức khủng bố.

Trong những năm gần đây, nhóm Jihad đã phát triển một kho vũ khí ngang bằng với Hamas, với các tên lửa tầm xa hơn có khả năng tấn công khu vực trung tâm thủ đô Tel Aviv của Israel. Còi báo động của cuộc không kích đã vang lên ở các vùng ngoại ô ngay phía nam Tel Aviv hôm thứ Sáu (5/8), mặc dù dường như không có tên lửa nào bắn trúng khu vực này.

Mặc dù căn cứ nằm ở Gaza, nhưng nhóm Thánh chiến Hồi giáo Jihad cũng có quyền lãnh đạo ở Beirut và Damascus, nơi họ duy trì quan hệ chặt chẽ với các quan chức Iran. Ông Ziad al-Nakhalah, lãnh đạo cao nhất của nhóm, đã có mặt tại Tehran để gặp gỡ các quan chức Iran khi Israel bắt đầu hoạt động tấn công ở Gaza vào thứ Sáu vừa rồi.

Đây không phải là lần đầu tiên Israel giết các thủ lĩnh Thánh chiến Hồi giáo ở Gaza. Chỉ huy mới bị sát hại, Taiseer al-Jabari, là người thay thế cho Bahaa Abu el-Atta, người đã bị Israel giết trong một cuộc tấn công năm 2019. 

Kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2007, Hamas đã tham gia 4 cuộc chiến với Israel, thường là với sự hỗ trợ của các chiến binh Thánh chiến Hồi giáo. Biên giới Gaza-Israel phần lớn yên tĩnh kể từ cuộc chiến kéo dài 11 ngày năm ngoái và Hamas dường như đang đứng bên lề cuộc xung đột hiện tại.

Cuộc chiến hiện tại diễn ra khi Israel đang sa lầy vào một cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài khiến cử tri sắp phải đi bỏ phiếu lần thứ 5 chỉ trong vòng chưa đầy 4 năm vào mùa thu tới.

Quốc Thiên (theo AP)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: