‏DIFF 2025: Lễ hội pháo hoa quốc tế xứng đáng kỷ lục Guinness chuẩn bị khai màn ‏

‏“Không có quốc gia nào có tới 10 đội pháo hoa cùng tranh tài như vậy. Tôi tin rằng hoàn toàn có thể đề xuất đưa DIFF 2025 vào Sách Kỷ lục Guinness” - bà Nadia Shakira Wong, Giám đốc điều hành Global 2000, Công ty tư vấn pháo hoa hàng đầu thế giới khẳng định trong buổi phỏng vấn trước lễ khai mạc.‏

6 đêm thi, 10 đội và hàng chục nghìn quả pháo

‏Lần đầu tiên trong lịch sử, một lễ hội pháo hoa quốc tế kéo dài suốt 6 tuần được tổ chức tại Việt Nam, quy tụ 10 đội thi đấu hàng đầu thế giới, 6 đêm trình diễn hoành tráng, với hàng chục nghìn quả pháo hoa rực rỡ bừng sáng trên bầu trời sông Hàn. Theo bà Nadia, các đội thi năm nay được lựa chọn dựa trên những tiêu chuẩn vô cùng khắt khe nhằm đảm bảo chất lượng nghệ thuật và độ chuyên nghiệp, mang đến những màn tranh tài mãn nhãn nhất cho khán giả trong nước và quốc tế.‏

750-202505301413461.jpg
‏DIFF 2025 đã sẵn sàng mở màn với màn so tài đầy kịch tính giữa Việt Nam và Phần Lan ‏

‏“Với quy mô của DIFF 2025, tôi phải nói rằng, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm nay là lễ hội pháo hoa quốc tế lớn nhất, quy mô hoành tráng nhất, với 10 đội tham dự mà không có cuộc thi nào có thể sánh bằng”‏‏, đại diện đơn vị tổ chức Global 2000 chia sẻ.‏

750-202505301413462.jpg
‏Hơn cả một lễ hội pháo hoa, DIFF 2025 còn được xem như là một biểu tượng của du lịch Việt Nam‏

‏Không dừng lại ở pháo hoa, ‏‏DIFF 2025‏‏ mở ra một kỷ nguyên mới của các trải nghiệm công nghệ cao. Lần đầu tiên, lễ hội ứng dụng công nghệ thực tế tăng cường (AR), mang đến trải nghiệm đa giác quan đầy mới mẻ và sống động cho khán giả. ‏

‏Bên cạnh quy mô và chất lượng, chủ đề “Kỷ nguyên mới” năm nay cũng được xem là “chất keo” kết nối các đội thi, tạo nên một bức tranh nghệ thuật rực rỡ về sự giao thoa văn hóa, tinh thần hội nhập, đổi mới và phát triển của nhân loại. Các đội thi hào hứng bước vào cuộc chơi với tinh thần hữu nghị, quyết tâm chinh phục vinh quang và mang đến những màn trình diễn bùng nổ nhất.‏

‏Khai màn kịch tính giữa đội chủ nhà và đương kim vô địch

‏DIFF 2025‏‏ “khai pháo” với cuộc chiến giữa chủ nhà Đà Nẵng - đội Việt Nam 1 và đội JoHo Pyro đến từ Phần Lan, đương kim vô địch DIFF 2024. ‏

‏Đại diện nước chủ nhà, đội Việt Nam 1 sẽ mở màn bằng màn trình diễn mang tên “Tinh hoa văn hóa”, một tác phẩm nghệ thuật được dàn dựng công phu như lời chào trân trọng gửi đến bạn bè năm châu, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng thành phố. Kéo dài hơn 20 phút, tiết mục gồm 4 chương, sử dụng hơn 5.000 quả pháo được lập trình đồng bộ đến từng giây, hòa quyện cùng âm nhạc để vẽ nên một bản giao hưởng ánh sáng đầy cảm xúc trên bầu trời sông Hàn.‏

750-202505301413463.jpg
‏Đội chủ nhà Đà Nẵng đang gấp rút hoàn thiện những công đoạn cuối cùng.‏

‏Điểm nhấn của phần trình diễn là sự hòa tấu hài hòa giữa những bản nhạc Việt Nam mang âm hưởng truyền thống và các ca khúc quốc tế nổi tiếng. ‏‏“Trên nền nhạc rock sôi động, hòa quyện cùng giai điệu quốc tế và âm nhạc mang đậm bản sắc Việt Nam, chúng tôi mong muốn truyền tải tinh hoa văn hóa của con người Đà Nẵng, của dân tộc Việt Nam - một nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, vừa gìn giữ những giá trị truyền thống lâu đời, vừa vươn mình hội nhập với thế giới”‏‏, ông Nguyễn Hoàng, đội trưởng đội Đà Nẵng chia sẻ. ‏

‏Trong khi đó, đến từ quần đảo Aland xa xôi, các nghệ sĩ pháo hoa Phần Lan mang đến Đà Nẵng màn trình diễn mang tên “Nordic Lights”, lấy cảm hứng từ hiện tượng cực quang, biểu tượng rực rỡ của thiên nhiên Bắc Âu. ‏‏“Bằng cách kết hợp các kỹ thuật với công nghệ cao trong màn trình diễn của mình, chúng tôi mong muốn sẽ mang đến cho khán giả một màn trình diễn đầy bất ngờ nhất trong đêm khai mạc này”‏‏ - ông Johan Hollaender, đội trưởng đội Phần Lan cho biết. ‏

750-202505301413474.jpg
‏Đương kim vô địch Phần Lan đã sẵn sàng cho cuộc tranh tài với đội chủ nhà Việt Nam vào ngày 31/5 ‏

‏Không chỉ là một màn trình diễn kỹ thuật, “Nordic Lights” là chuyến du hành qua các miền ký ức, dẫn dắt khán giả khám phá vẻ đẹp của con người và văn hóa Phần Lan. Với bản lĩnh của nhà vô địch, đội JoHo Pyro hứa hẹn sẽ một lần nữa chinh phục bầu trời sông Hàn bằng chất riêng đậm chất Bắc Âu.‏

‏Đêm khai mạc‏‏ Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025 chính thức diễn ra vào tối 31/5 và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, bắt đầu từ 20h10. Sự kiện do UBND thành phố Đà Nẵng chủ trì tổ chức, với sự đồng hành của Tập đoàn Sun Group. Góp phần tạo nên thành công của lễ hội còn có các nhà tài trợ lớn như Vietnam Airlines và Bizman Media (nhà tài trợ Kim cương), Chicilon Media (bảo trợ truyền thông), cùng nhiều đối tác uy tín khác như Pacific Airlines, Hai Tran Media & Airs Group, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV)…‏

‏‏‏Dịp này, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) ưu đãi đến 30% khi khách hàng mua vé DIFF qua ứng dụng NCB iziMobile. Khách hàng chỉ cần truy cập ứng dụng ngân hàng số NCB iziMobile, chọn banner DIFF nổi bật trên trang chủ, sau đó chọn “Sun World Ba Na Hills – Vé pháo hoa DIFF 2025”, lựa chọn ngày xem phù hợp và hoàn tất mua vé ưu đãi.‏

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: