Đình công tiếp tục làm tê liệt đường sắt Anh

(CLO) Vào thứ Năm (23/6), các cuộc đình công tiếp tục làm tê liệt mạng lưới đường sắt của Anh trong ngày thứ hai của tuần này và các nhân viên tại hãng hàng không British Airways cũng bỏ phiếu cho một chiến dịch nghỉ làm việc.

Chi phí thực phẩm và nhiên liệu tăng vọt đang làm cạn kiệt túi tiền của nhiều hộ gia đình Anh, khiến các tổ chức công đoàn yêu cầu tăng lương cao hơn cho các thành viên của họ. Trong khi đó, chính phủ Anh đã kêu gọi kiềm chế tiền lương để tránh vòng xoáy lạm phát.

Người biểu tình bên ngoài ga đường sắt quốc tế St Pancras ở London, Anh. Ảnh: Reuters

Người biểu tình bên ngoài ga đường sắt quốc tế St Pancras ở London, Anh. Ảnh: Reuters

Người biểu tình đối thoại với nhân viên an ninh ở Preston, Anh. Ảnh: Reuters

Người biểu tình đối thoại với nhân viên an ninh ở Preston, Anh. Ảnh: Reuters

Hành khách chờ đợi bên trong nhà ga Euston ở London, Anh. Ảnh: Reuters

Hành khách chờ đợi bên trong nhà ga Euston ở London, Anh. Ảnh: Reuters

Mạng lưới đường sắt của Anh đã rơi vào tình trạng tê liệt khi 40.000 công nhân đình công vào thứ Ba vừa rồi, trong bối cảnh các nhà lãnh đạo công đoàn, các công ty vận hành xe lửa và chính phủ phải đối mặt với yêu cầu tăng lương để theo kịp với lạm phát gia tăng và lời hứa không cắt giảm việc làm.

Hành khách được khuyến cáo không nên sử dụng tàu hỏa trừ khi thực sự cần thiết trong cả tuần này, do các hoạt động đường sắt và tàu điện ngầm chỉ duy trì ở mức 20%. Các nghiệp đoàn đã cảnh báo họ sẽ hành động nhiều hơn trừ khi đạt được thỏa thuận.

Mick Lynch, tổng thư ký của của Hiệp hội Công nhân Đường sắt, Hàng hải và Vận tải (RMT), nói với BBC: "Nếu chúng tôi không được giải quyết được thì điều đó có thể xảy ra".

Bất chấp các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra, ngày thứ ba của đình công đã được lên kế hoạch vào thứ Bảy tới. Giáo viên, nhân viên y tế và các ngành công nghiệp khác cũng đang hướng tới hành động đình công tương tự, điều mà các công đoàn cho rằng có thể tạo nên một "mùa hè bất mãn" ở Anh.

Trước tiên, các công nhân của hãng hàng không British Airways tại Heathrow ở London đã bỏ phiếu ủng hộ việc đình công để đòi tăng lương, qua đó có nguy cơ làm trầm trọng thêm tình trạng gián đoạn tại sân bay bận rộn nhất của Anh và vốn đang phải vật lộn với tình trạng thiếu nhân viên.

Chính phủ Anh đã chỉ trích các cuộc đình công đường sắt, gọi chúng là phản tác dụng và gây thiệt hại nhiều nhất cho những người có thu nhập thấp, những người phụ thuộc vào phương tiện giao thông công cộng và không thể làm việc tại nhà.

"Tôi muốn chúng tôi làm việc cùng với các nhân viên đường sắt vì một tương lai tốt đẹp hơn cho đường sắt, và tôi nghĩ rằng các cuộc đình công là một ý tưởng khủng khiếp", Thủ tướng Boris Johnson nói từ Rwanda, nơi ông đang tham dự một cuộc họp của Khối thịnh vượng chung.

Các bộ trưởng Anh cũng đang có kế hoạch thay đổi luật giúp các doanh nghiệp sử dụng nhân viên tạm thời dễ dàng hơn, trong một động thái được thiết lập để giảm thiểu tác động của các cuộc đình công.

Bộ trưởng Kinh doanh Kwasi Kwarteng cho biết: "Một lần nữa các tổ chức công đoàn đang cầm chân đất nước để đòi tiền chuộc bằng cách ngừng hoạt động của các dịch vụ công và doanh nghiệp quan trọng”.

Hoàng Anh (Reuters, CNA)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: