'Đỏ mắt' tìm khách sạn giá rẻ dịp lễ 30/4, 1/5

Thứ tư, 20/04/2022 09:51 AM - 0 Trả lời

(CLO) Vào dịp lễ 30/4,1/5 sắp tới, các dịch vụ lưu trú tại những điểm du lịch đồng loạt tăng giá gấp 2, gấp 3 lần ngày thường. Điều này tác động không ít đến quyết định đi du lịch ngày lễ của một số người trẻ.

Chọn về quê, du lịch ngoại ô vì giá phòng đắt đỏ

Chia sẻ với phóng viên báo Nhà báo & Công Luận, Lê Minh Tuyết Tuyết (20 tuổi, ngụ TP. Thủ Đức) cho biết, Tuyết và nhóm bạn có dự định đi du lịch ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong đợt lễ 30/4, 1/5 này.

do mat tim khach san gia re dip le 30 4 1 5 hinh 1

Một số người chọn về quê hoặc du lịch vùng ngoại ô để giảm bớt chi phí, tránh cảnh chen lấn nơi đông người.

Bài liên quan

Tuy nhiên, thay vì ở trung tâm du lịch là TP. Vũng Tàu, Tuyết quyết định đi chơi ở huyện Châu Đức - vùng ngoại ô cách Vũng Tàu 40km.

Lí do dẫn tới quyết định này, cô gái 20 tuổi nói rằng, giá phòng vào dịp lễ luôn luôn đắt đỏ, đặc biệt Vũng Tàu lại là nơi thu hút nhiều khách du lịch nên khi tìm phòng rất khó khăn. Vì thế, nhóm bạn của Tuyết quyết định thay đổi lịch trình, chuyển sang ở nhà người quen ở một vùng ngoại ô để tiết kiệm chi phí.

“Việc tìm chỗ ở khi đi du lịch vào dịp lễ tác động rất lớn đến địa điểm mà chúng tôi dự định tới. Mất 1 tuần tìm phòng nhưng toàn giá cao, thật sự sinh viên như chúng tôi không đám ứng nổi, nên đã hẹn nhau chơi ở nhà bạn, không ở thành phố nữa. Mỗi lần đi chơi, thường mất nhiều thời gian để di chuyển nhưng đó cũng là trải nghiệm thú vị, khác với những lần du lịch trước”, Tuyết nói.

Đồng cảm với Tuyết, theo Trần Ngọc Trúc Phương (18 tuổi), vì không thể tìm được phòng giá dưới 500.000 đồng/đêm tại Đà Lạt nên Phương chọn không đi du lịch dịp lễ nữa, mà chạy xe máy về quê.

“Vì quê tôi cách TP. HCM chỉ khoảng hơn 170 km, chạy xe máy mất 4-5 tiếng đồng hồ là tới. Thấy mọi người đi du lịch cũng vui, làm bản thân tôi cũng muốn đi. Thế nhưng giá cả đắt đỏ như thế thì tôi chọn về quê, vừa không tốn quá nhiều tiền mà còn vừa được nghỉ ngơi bên gia đình”, Phương chia sẻ.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại Đà Lạt, những khách sạn từ 2-3 sao, cách trung tâm khoảng 1 km đều không có giá dưới 500.000 đồng/đêm

Cụ thể, phòng đơn tại Khách sạn Hương Mộc (2 sao) ngày thường 250.000 đồng/đêm nhưng ngày lễ đã tăng lên đến 800.000 đồng/đêm; Khách sạn Bảo Hoàng HANZ (3 sao) có giá 470.000 đồng/đêm vào ngày thường và ngày lễ là 1.500.000 đồng; Khách sạn River Prince (4 sao) có giá ngày thường từ 550.000 đồng/đêm, ngày lễ tăng tối thiểu 2.500.000 đồng/đêm,…

Bên cạnh đó, những khách sạn cách trung tâm Đà Lạt từ 5-10 km có giá trung bình từ 500.000 – 3.000.000 đồng/đêm tùy theo chất lượng phòng. Mức giá này tăng gấp đôi, gấp ba so với ngày thường. Riêng các khách sạn, homestay cách xa trung tâm trên 10 km sẽ có giá thấp hơn, nhưng vẫn giữa mức trung bình trên 500.000 đồng/phòng/đêm.

Tại TP. Vũng Tàu: Khách sạn Nguyên Khang ngày thường 200.000 đồng/đêm, ngày lễ tăng đến 1.700.000 đồng. Nhìn chung, các phòng nghỉ tại Vũng Tàu có giá tối thiểu từ 500.000 đến 3.000.000 đồng/đêm, tăng gấp 3 giá ngày thường.

Tương tự, tại Huế, một số khách sạn 3 sao vẫn còn giữ có giá tối thiểu 500.000 đồng/đêm, song, số lượng còn rất ít. Khách sạn 4-5 sao hầu như không có giá dưới 1.500.000 triệu/đêm vào những ngày này.

Dự kiến lượng khách du lịch “khủng”, loạt khách sạn hết phòng sớm

Qua khảo sát trên Booking.com, Phú Quốc, một trong những điểm đến "nóng" nhất hiện nay, đã kín trên 90% các phòng 4-5 sao như Vinpearl Discovery, The Shells Resort, Intercontinental Phú Quốc Bãi Dài, Fusion Phú Quốc, Regent Phú Quốc... Các khu nghỉ Sunset Beach Resort, Ocean Bay Resort kín trên 96% chỉ còn phòng dự trù. Các khách sạn 4-5 sao ở gần biển Nha Trang, Khánh Hòa cũng kín trên 90%.

do mat tim khach san gia re dip le 30 4 1 5 hinh 2

Dự kiến, lượng khách du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 sắp tới sẽ tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái.

Lượng khách đặt phòng 30/4-1/5 trong nửa đầu tháng 4 đang cao gấp 6 lần so với nửa đầu tháng 3. Hiện nay quỹ phòng của công ty ở Phú Quốc đã hết từ sớm, các nơi như Sa Pa, Hạ Long, Đà Lạt, Lâm Đồng cũng gần hết.

Trên ứng dụng đặt phòng Agoda, tại Huế, khoảng 58% chỗ nghỉ trên trang đã kín phòng dù 2 tuần nữa mới đến lễ 30/4, 1/5. Tính đến ngày 19/4, tại Đà Lạt, số phòng đã được đặt từ sớm là 62%; tại TP. Nha Trang là 56%; Phan Thiết là 53%; Đà Nẵng 56%, Vũng Tàu là 57%,…

Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, cho biết lượng phòng 30/4-1/5 đang được đặt cao hơn kỳ nghỉ giỗ Tổ, dự kiến lượng khách lớn sẽ tới đây. Tỷ lệ lấp phòng ở các khách sạn ven biển hơn 90%, khách sạn 4-5 sao khoảng 60%.

Tại Đà Lạt, các khu nghỉ dưỡng ngoại ô thành phố, ven hồ Tuyền Lâm cũng hút khách trong dịp 30/4 và 1/5, nhiều điểm kín phòng tới 90%.

Theo thống kê của Sở VH-TT&DL tỉnh Lâm Đồng, Đà Lạt có 35.000 phòng khách sạn và homestay. Đà Lạt tiếp tục khuyến cáo du khách nên chuẩn bị kỹ cho kỳ nghỉ mát dịp 30-4 và 1-5. Ít nhất, du khách phải đảm bảo đã đặt được phòng khách sạn trước khi khởi hành thông qua các kênh uy tín và cần được xác nhận đã đặt phòng thành công thông qua tin nhắn, email.

do mat tim khach san gia re dip le 30 4 1 5 hinh 3

Trước đây, TP. Đà Lạt từng ghi nhận cảnh khách du lịch ngủ "bụi" vì không tìm được nơi lưu trú trong dịp Tết Nguyên Đán.

 Lễ 30/4 và 1/5 sắp tới trùng với thời điểm Lâm Đồng tổ chức tuần lễ du lịch vàng 2022 với nhiều chương trình hoạt động hấp dẫn, do đó dự kiến đón hơn 180.000 lượt khách tham quan dịp nghỉ lễ 30/4; trong đó, khách lưu trú 140.000 lượt, khách quốc tế ước đạt 1.500 lượt... Con số này tăng khoảng 135% so với cùng kỳ năm ngoái.

UBND TP. Đà Lạt cho biết, với lượng khách như dự tính, trung bình các khách sạn tại Đà Lạt đạt 90% công suất. Các khách sạn từ 3 sao trở lên dự kiến sẽ đầy khách trong khoảng 1 tuần tới.

Sở Du lịch, tỉnh vừa đón 2 đợt khách lớn vào dịp Tết Nguyên đán và giỗ Tổ nên các doanh nghiệp đều sẵn sàng cho dịp lễ 30-4, với 90% doanh nghiệp hoạt động trở lại, nhiều chương trình khuyến mãi.

Với lượng khách này, ngành du lịch xác định sẽ có hiện tượng quá tải trong thời gian đầu lễ do khách đến đông cùng thời điểm. 

Thúy Vy

Bình Luận

Tin khác

Thanh Hoá xuất hiện mưa đá khiến 2 nhà dân bị tốc mái

Thanh Hoá xuất hiện mưa đá khiến 2 nhà dân bị tốc mái

(CLO) Trên địa bàn một số nơi tại Thanh Hoá xảy ra dông lốc, kèm theo mưa đá gây thiệt hại về nhà cửa và hoa màu của người dân.

Đời sống
Tạm dừng khai thác mỏ đá vôi nổ mìn rơi đá vào nhà dân

Tạm dừng khai thác mỏ đá vôi nổ mìn rơi đá vào nhà dân

(CLO) Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Lê Đức Giang yêu cầu tạm dừng mọi hoạt động khai thác, chế biến đá của Công ty CP Xây dựng Đô Thị 5 để tập trung khắc phục xong hậu quả đã gây ra.

Đời sống
Lào Cai: Sáng sớm nay, mưa đá lớn bất ngờ trút xuống vùng cao Y Tý

Lào Cai: Sáng sớm nay, mưa đá lớn bất ngờ trút xuống vùng cao Y Tý

(CLO) Theo Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai, trận mưa đá bất ngờ trút xuống vùng cao Y Tý kéo dài khoảng 5 phút, đường kính trung bình từ 1- 2cm đã gây nhiều thiệt hại cho cây ăn quả đặc sản ôn đới ở đây.

Đời sống
Thanh Hóa: Hàng chục ngôi nhà 'bất ngờ' bị đá rơi vào

Thanh Hóa: Hàng chục ngôi nhà "bất ngờ" bị đá rơi vào

(CLO) Hàng chục ngôi nhà ở khu vực mỏ đá núi Bền, thôn 9, xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa vừa bị đá văng vào gây thiệt hại nhiều vật dụng, cây cối, mái ngói,...

Đời sống
TP HCM giới thiệu 400 món ăn đặc sắc đến du khách trong và ngoài nước

TP HCM giới thiệu 400 món ăn đặc sắc đến du khách trong và ngoài nước

(CLO) Lễ hội Văn hóa ẩm thực, món ngon Saigontourist Group 2024 nhằm mục tiêu kích cầu du lịch nội địa, đa dạng hóa sản phẩm du lịch TP HCM và phát huy văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Đời sống