Đỗ Trung Tuấn: Từ 'Thượng úy Phúc' màn ảnh VTV đến Á vương 1 Manhunt Vietnam 2025

Không ồn ào trước truyền thông, không phát ngôn gây sốc, không tìm đường tắt, diễn viên Đỗ Trung Tuấn chọn bước đi rõ ràng và bền bỉ: học bài bản, làm nghề nghiêm túc, rèn nội lực từng vai diễn. Ghi dấu trên sóng giờ vàng VTV với vai Thượng úy Phúc, diễn viên Đỗ Trung Tuấn tiếp tục được xướng tên Á vương 1 tại Manhunt Vietnam 2025. Anh là một trong số ít nghệ sĩ trẻ hiện nay khá nổi bật khi có nền tảng học vấn bài bản và hành trình làm nghề rõ ràng.

Từ truyền hình chính thống đến ngôi vị Á vương - bản lĩnh của gương mặt thực lực

Tối 16/12/2025, tại đêm chung kết Manhunt Vietnam 2025, Đỗ Trung Tuấn – gương mặt quen thuộc với khán giả phim “Hành trình công lý”, được xướng tên ở vị trí Á vương 1. Không sử dụng chiêu trò hay mạng xã hội để viral, Trung Tuấn được đánh giá cao nhờ phong độ ổn định suốt cuộc thi: ngoại hình sáng, thần thái chỉn chu, phần thi ứng xử điềm tĩnh và khả năng làm chủ sân khấu rõ nét.

1(4).jpg
Đêm chung kết Manhunt Vietnam 2025

Đặc biệt, ở phần thi Nam vương tài năng, anh chọn thể hiện một trích đoạn kịch mang tên “Khoảng trời đẹp nhất” do chính mình viết kịch bản, đạo diễn và biểu diễn.

Tiết mục kể về chuyện tình của một nhiếp ảnh gia và cô gái mắc bệnh nan y, mang nhiều chất đời và tinh thần nhân văn, giúp Trung Tuấn lọt Top 5 tài năng, cạnh tranh cùng các thí sinh mạnh như Nguyễn Thế Duy (võ thuật), Trương Quang Hào và Đinh Anh Khoa (ca hát).

2(2).jpg
Đỗ Trung Tuấn được xướng tên Á vương 1 tại Manhunt Vietnam 2025

Không chạy theo mô hình “trình diễn – phát ngôn – viral”, Trung Tuấn chọn cách khẳng định mình qua chất lượng từng phần thi. Việc lọt vào nhóm thí sinh nổi bật nhất mùa giải, sau cùng giành vị trí Á vương 1 là kết quả thuyết phục.

Gương mặt trẻ học bài bản, đi đường dài và làm nghề tử tế

Sinh năm 1997, Đỗ Trung Tuấn từng tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, đạt Huy chương Bạc Tài năng trẻ diễn viên kịch nói toàn quốc 2020, sau đó trúng tuyển và hoàn thành chương trình Thạc sĩ Nghệ thuật sân khấu tại Hà Nội. Đây cũng là số ít nghệ sĩ trẻ sở hữu học vị thạc sĩ sân khấu, trong khi vẫn duy trì hoạt động chuyên môn đều đặn ở cả truyền hình lẫn sân khấu thực hành.

3.jpg

Trước khi tham gia Manhunt Vietnam, Trung Tuấn là gương mặt quen thuộc trên sóng VTV qua các bộ phim Nơi giấc mơ tìm về, Đi về miền có nắng, đặc biệt là vai Thượng úy Phúc trong Hành trình công lý. Dù không phải vai chính, nhưng hình ảnh một điều tra viên nghiêm túc, bản lĩnh và có chiều sâu giúp anh ghi điểm trong mắt khán giả, đặc biệt là ở phân khúc phim truyền hình chính thống.

Ngoài ra, Trung Tuấn từng tham gia vào lớp đào tạo diễn viên truyền hình của Trung tâm Sản xuất phim truyền hình, Đài Truyền hình Việt Nam. Tại đây, anh được giám khảo đánh giá cao về tiềm năng phát triển dài hạn cả về diễn xuất lẫn hình ảnh truyền thông.

Trên sân khấu hay trường quay, Tuấn luôn xuất hiện với tinh thần chuyên nghiệp, biết giữ hình ảnh cá nhân, không dùng scandal làm chất liệu truyền thông. Phát biểu sau khi giành giải, anh khẳng định: “Tôi không chọn con đường ngắn. Tôi chọn hành trình có chiều sâu. Mỗi vai diễn là một cơ hội để sống tử tế hơn với nghề.”

Dự án mới

Không chỉ dừng ở thành tích cá nhân, danh hiệu Á vương 1 Manhunt Vietnam 2025 là bước ngoặt mở ra nhiều cánh cửa mới cho Trung Tuấn, từ thời trang, truyền hình, sân khấu cho đến điện ảnh. Với chiều cao 1m83, hình ảnh nam tính, nền tảng chuyên môn vững vàng và hành trình rèn luyện sạch, anh được xem là nhân tố tiềm năng cho nhiều tuyến vai có chiều sâu trong các dự án phim Việt sắp tới.

Trong bối cảnh thị trường giải trí đang ngày càng nhiều gương mặt “nổi nhanh – chìm sớm”, sự hiện diện ổn định, không màu mè nhưng có bản lĩnh như Đỗ Trung Tuấn là một lựa chọn đáng chú ý với các đạo diễn, nhà sản xuất, và cả công chúng yêu nghệ thuật chỉn chu.

7(1).jpg

Với một thị trường đang thiếu gương mặt nam giới có hình thể, thần thái và nền chuyên môn song hành, Trung Tuấn là trường hợp hiếm đáng để theo dõi trong giai đoạn tái cấu trúc phim truyền hình và điện ảnh Việt.

Xem thêm

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

(CLO) Sau gần bảy thập kỷ lưu lạc vì bị bắt cóc khi mới 4 tuổi, bà Phạm Thị Vân (tên thật Phạm Thị Vinh) cuối cùng đã tìm lại được gia đình ruột trong tập 203 chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Cuộc đoàn tụ xúc động đã khép lại hành trình tìm kiếm tưởng như vô vọng kéo dài suốt 69 năm.

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: