Đoàn nhà báo tỉnh Riau (Indonesia) thăm TP.HCM

Thứ tư, 18/09/2019 19:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng nay, 18/9/2019, hơn 30 nhà báo tỉnh Riau (Indonesia) do ông Zulmansyah, Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh Riau dẫn đầu đã đến thăm và giao lưu với đồng nghiệp Việt Nam tại Văn phòng đại diện Hội Nhà báo Việt Nam tại TP.HCM.

Nhà báo Nguyễn Bé - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại buổi giao lưu, chia sẽ kinh nghiệm với Đoàn nhà báo tỉnh Riau

Nhà báo Nguyễn Bé - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại buổi giao lưu, chia sẽ kinh nghiệm với Đoàn nhà báo tỉnh Riau

Đón tiếp đoàn có Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam – Nhà báo Nguyễn Bé, Trưởng Văn phòng đại diện Hội Nhà báo Việt Nam tại TP.HCM – ông Đào Kim Phú, Trưởng Cơ quan đại diện phía Nam Báo Nhà báo và Công luận tại TP.HCM – ông Mai Phúc và các hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.

Tại buổi tiếp đoàn, nhà báo Nguyễn Bé, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam bày tỏ niềm vui khi được đón tiếp và giao lưu trao đổi thông tin về công tác hoạt động báo chí, cũng như tình hình kinh tế - xã hội, đặc biệt là du lịch với đoàn nhà báo tỉnh Riau nhân chuyến thăm và giao lưu tại TP.HCM lần này.

Đoàn nhà báo tham gia giao lưu học hỏi, kinh nghiệm trong đợt này

Đoàn nhà báo tham gia giao lưu học hỏi, kinh nghiệm trong đợt này

Các đồng nghiệp nhà báo đến từ tỉnh Riau được Nhà báo Nguyễn Bé giới thiệu những nét khái quát về đặc điểm, mô hình, xu hướng phát triển của báo chí Việt Nam hiện nay trong kỹ nguyên kỹ thuật số. Trong đó, chia sẻ những kinh nghiệm của một số báo ở Việt Nam trong việc duy trì và phát triển ổn định báo giấy trước sức ép ngày càng lớn mạnh của các mạng xã hội.

Đồng nghiệp nhà báo Indonesia đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến hoạt động báo chí tại Việt Nam

Đồng nghiệp nhà báo Indonesia đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến hoạt động báo chí tại Việt Nam

Cũng tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn nhà báo tỉnh Riau đã chia sẻ, trao đổi thông tin và thực trạng của báo chí Indonesia. Từ đó đặt ra nhiều hỏi với mong muốn sẽ thu nhận được nhiều kinh nghiệm từ các đồng nghiệp Việt Nam để báo chí Indonesia nói chung và tỉnh Riau nói đi có hướng đi phù hợp hơn.

Ông Zulmansyah cho rằng, được đón tiếp nhiệt tình và giao lưu cởi mở như thế này đã góp phần làm cho chuyến thăm lần này đã mang lại nhiều kết quả. Ông Zulmansyah hy vọng nếu có nhiều thời gian lưu tại Việt Nam nhiều hơn, sẽ mở ra nhiều cơ hội cho các thành viên trong đoàn được giao lưu, trao đổi nghiệp vụ cũng như học hỏi kinh nghiệm từ người làm báo Việt Nam.

Trưởng CQĐD phía Nam Báo NB&CL giao lưu, trả lời các câu hỏi của các đồng nghiệp đến từ Indonesia

Trưởng CQĐD phía Nam Báo NB&CL giao lưu, trả lời các câu hỏi của các đồng nghiệp đến từ Indonesia

Ông mong muốn sau chuyến thăm và giao lưu này, mối quan hệ phát triển tốt đẹp giữa Việt Nam và Indonesia nói chung và tỉnh Riau nói riêng sẽ tốt đẹp hơn nữa, cũng như có thêm nhiều cơ hội để hai bên sẽ cùng phát triển hơn nữa về chính trị, kinh tế, xã hội... trong tương lai.

Các nhà báo Indonesia rất ấn tượng với tờ báo giấy của Việt Nam

Các nhà báo Indonesia rất ấn tượng với tờ báo giấy của Việt Nam

Đồng thời nhà báo cho biết, đoàn nhà báo rất ấn tượng với tốc độ phát triển, đổi mới của đất nước Việt Nam, kinh tế Việt Nam, đặc biệt là diện mạo mới của Việt Nam sau nhiều năm cải cách mở cửa.

Đoàn nhà báo Riau chụp ảnh lưu niệm tại Văn phòng đại diện Hội nhà báo VN tại TP.HCM

Đoàn nhà báo Riau chụp ảnh lưu niệm tại Văn phòng đại diện Hội nhà báo VN tại TP.HCM

Chiều cùng ngày, Đoàn nhà báo tỉnh Riau tiếp tục đến thăm quan, giao lưu với báo Tuổi Trẻ, Đài truyền hình TP.HCM và một số điểm tham quan du lịch của TP.HCM.

Thanh Hải

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội
Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội
Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội