Doanh nghiệp bất động sản vì cộng đồng

Thứ bảy, 15/05/2021 08:18 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trong một thị trường nhiều biến động như phân khúc đất nền hiện nay, câu chuyện của công ty Vạn An Phát là một sự khác biệt, một mô hình tiêu biểu khi các doanh nghiệp làm ăn minh bạch, giữ đúng cam kết với khách hàng, nghĩ đến việc phát triển dự án đồng bộ với sự phát triển của địa phương.

Vào trung tuần tháng 9.2020, chúng tôi có mặt tại trụ sở Công ty Cổ phần bất động sản Vạn An Phát và chứng kiến buổi lễ trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng) của khu dân cư xã Hoà Long thuộc thành phố Bà Rịa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và khu dân cư xã An Viễn thuộc huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai cho đến 50 khách hàng của công ty. Đây là hoạt động thường niên mà Công ty Vạn An Phát vẫn thường làm để tri ân với những khách hàng đã đồng hàng cùng công ty trong suốt quá trình phát triển.

Với sự trang trọng, ấm cúng cũng như thấy được sự vui mừng và hài lòng của các khách hàng khi chính thức cầm trên tay cuốn sổ hồng, càng làm chúng tôi muốn tìm hiểu thêm về sự phát triển của công ty nói chung và với riêng cá nhân ông Lê Phạm Khoa, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bất Động Sản Vạn An Phát. Theo ông Lê Phạm Khoa, khi mang một sản phẩm đến tay khách hàng, điều ông mong mỏi nhất là sớm bàn giao nền đất, trao sổ hồng cho khách hàng để họ có thể xây dựng nhà cửa, an cư lạc nghiệp. Chính vì vậy, bản thân ông cũng như đội ngũ cán bộ công nhân viên công ty luôn nổ lực tìm kiếm và phát triển những sản phẩm tốt nhất, pháp lý hoàn chỉnh nhất để đáp ứng cho khách hàng.

Báo Công luận

“Chỉ tính riêng từ năm 2019 đến nay, công ty đã trao sổ hồng và bàn giao gần 500 sản phẩm hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho các khách hàng. Tất cả đều giữ đúng cam kết với khách hàng, điều mà chúng tôi coi là sứ mệnh trong hoạt động của mình”, ông Khoa mở đầu câu chuyện.

Được biết Công ty Cổ phần Bất động sản Vạn An Phát với gần 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Ông Lê Phạm Khoa cũng là người sáng lập công ty. Trong đó thị trường chính mà công ty đang tập trung phát triển hiện nay là tại Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu. Tại đây thị trường bất động sản vẫn còn thiếu các sản phẩm vừa túi tiền phục vụ nhu cầu người dân cũng như các nhà đầu tư. Những quỹ đất được quy hoạch nhưng còn đang thiếu sự đầu tư về cơ sở hạ tầng, tân trang và phát triển bộ mặt đô thị tại địa phương. Đến nay sau nhiều năm bước chân vào thị trường, công ty đã làm chủ đầu tư nhiều dự án lớn. Sắp tới đây công ty định hướng cũng sẽ phát triển một số khu dân cư ở TP.HCM.

Báo Công luận

"Phương châm của chúng tôi khi đầu tư dự án, ngoài tính minh bạch về pháp lý và quy hoạch, chúng tôi còn phải đảm bảo việc phát triển, kết nối cơ sở hạ tầng tại địa phương với dự án, giúp địa phương chỉnh trang đô thị được đẹp hơn. Đây là sự cam kết của chúng tôi với các cấp chính quyền địa phương trong việc phát triển các khu dân cư theo đúng quy hoạch đã có sẵn, góp phần vào việc tân trang bộ mặt đô thị tại địa phương”, ông Khoa cho hay.

Khi chúng tôi được dẫn thực địa tại các dự án của công ty như KDC đất ở xã Hòa Long, Long Đức, Phước Thái… thuộc huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, được đầu tư hoàn chỉnh, khang trang đúng như chủ đầu tư cam kết và sẵn sàng cho việc xây dựng, điều mà rất hiếm chủ đầu tư hiện nay thực hiện được mới thấy được lời nói của ông Lê Phạm Khoa luôn đi đôi với hành động, chứ không nói suông.

Báo Công luận

“Với việc các khách hàng chúng tôi chọn đầu tư hay chọn về các khu dân cư để định cư trong tương lai, chúng tôi phần nào đó đóng góp vào việc luân chuyển dòng tiền, nguồn vốn xuống các địa phương. Và với các khu dân cư hình thành trong tương lai rất gần, chúng tôi vui và tự hào vì mang lại lợi ích cho cả khách hàng lẫn địa phương trong việc tạo ra một xu hướng định cư mới, giãn dân từ các nơi có mật độ dân cư rất cao đến các nơi mật độ dân cư rất thất, giảm áp lực cho các đô thị lớn, nhất là người dân ở TP.HCM”- ông Khoa cho biết.

Bên cạnh đó, Công ty Vạn An Phát còn là “thương hiệu” vì cộng đồng, rất năng động trong các hoạt động xã hội của mình. Khi dịch Covid-19 bùng phát, dù phải thích nghi với hoàn cảnh mới, chăm lo đảm bảo đời sống toàn bộ nhân viên và cũng gặp không ít khó khăn, nhưng với tinh thần lá lành đùm lá rách, chia sẻ với cộng đồng, ban lãnh đạo công ty vẫn quyết định đóng góp số tiền 1 tỉ đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – ngang bằng với số tiền mà nhiều tập đoàn đa quốc gia và các công ty phát triển tại Việt Nam đóng góp trong việc chung tay đẩy lùi dịch Covid-19. “Chúng tôi quyết định góp một phần để chung tay cùng cả nước, cùng những “chiến sĩ” áo trắng vượt qua dịch”, theo như lời ông Nguyễn Thế Lộc, Giám đốc truyền thông Công ty Vạn An Phát tâm sự.

Báo Công luận

Không những vậy, gần như hằng năm, Công ty Vạn An Phát đều có những việc làm, sự kiện hướng đến cộng đồng như tiến hành trao các học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, xây dựng các ngôi nhà từ thiện cho các tấm gương vượt khó, hộ nghèo tại các địa phương như huyện Long Thành, Phước Thái… Theo ông Nguyễn Thế Lộc: chúng tôi có thể đi chậm một chút, nhưng mỗi sản phẩm chúng tôi mang đến thị trường phải là những sản phẩm tốt nhất, không chỉ cho khách hàng mà còn cả những nơi mà Vạn An Phát phát triển dự án.  

Trong một thị trường có nhiều biến động như phân khúc đất nền hiện nay, có thể nói câu chuyện Vạn An Phát là một sự khác biệt, một mô hình tiêu biểu khi các doanh nghiệp làm ăn minh bạch, giữ đúng cam kết với khách hàng, nghĩ đến việc phát triển dự án đồng bộ với sự phát triển của địa phương. Từ đó, không chỉ mang đến thành công cho doanh nghiệp mà còn cả các bên: khách hàng, chính quyền và người dân địa phương.

Tầm Nhìn của Vạn An Phát

Công ty Vạn An Phát hiện với đội ngũ nhân viên gần 200 người luôn nỗ lực phấn đấu phát triển bền vững, trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư, phân phối và quản lý bất động sản. Công ty Vạn An Phát sẽ là nơi khách hàng trao gửi niềm tin trọn vẹn, người lao động cống hiến hết mình, cổ đông hoàn toàn hài lòng và cộng đồng …

Sứ mệnh của Vạn An Phát

Công ty Vạn An Phát cung cấp những sản phẩm bất động sản đồng bộ về cơ sở hạ tầng cũng như hoàn chỉnh về pháp lý. Bên cạnh công việc kinh doanh, phân phối các dự án bất động sản, Công ty Vạn An Phát còn cung cấp dịch vụ trọn gói về tư vấn các giải pháp đầu tư sinh lợi từ các dự án bất động sản lớn trong nước.

Nguyễn Đình

Tin khác

Điều gì khiến giới thành đạt khát khao sở hữu biệt thự đóng The Miyabi?

Điều gì khiến giới thành đạt khát khao sở hữu biệt thự đóng The Miyabi?

(CLO) Những căn biệt thự hạng sang tại phân khu đóng The Miyabi là tài sản đặc biệt hiếm có trong lòng thành phố Đảo Hoàng Gia Vinhomes Royal Island, nơi mang tới trải nghiệm sống “xa xỉ thầm lặng” độc bản khiến giới doanh nhân thành đạt sẵn sàng mở hầu bao.

Bất động sản
Tỉnh Lâm Đồng kiên quyết chấm dứt hoạt động kinh doanh tại Dinh I Đà Lạt

Tỉnh Lâm Đồng kiên quyết chấm dứt hoạt động kinh doanh tại Dinh I Đà Lạt

(CLO) Mới đây, Tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các sở liên quan và TP Đà Lạt yêu cầu doanh nghiệp chấm dứt toàn bộ việc kinh doanh, khai thác tại dự án Dinh I, yêu cầu đơn vị đang khai thác bàn giao tài sản trước ngày 30/4.

Bất động sản
Loạt quy định mới giúp thị trường bất động sản “thoát đáy”

Loạt quy định mới giúp thị trường bất động sản “thoát đáy”

(NB&CL) Dù Luật Đất đai mới sẽ chính thức có hiệu lực từ 1/1/2025, nhưng Chính phủ đã có đề xuất trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai có hiệu lực từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 5 tháng để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản.

Bất động sản
Dự báo tăng trưởng GDP Trung Quốc chưa ấn tượng vì 'lĩnh vực bất động sản vẫn gặp khó'

Dự báo tăng trưởng GDP Trung Quốc chưa ấn tượng vì "lĩnh vực bất động sản vẫn gặp khó"

(CLO) Ngay cả sau khi Trung Quốc báo cáo mức tăng trưởng kinh tế hàng quý tốt hơn mong đợi, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vẫn quyết định giữ nguyên ước tính tăng trưởng GDP cả năm đối với nước này.

Bất động sản
Doanh nghiệp và môi giới bất động sản sẵn sàng tái nhập 'cuộc chơi'

Doanh nghiệp và môi giới bất động sản sẵn sàng tái nhập 'cuộc chơi'

(CLO) Trong giai đoạn quý I/2024, với các dấu hiệu ấm lên của thị trường, nhiều doanh nghiệp bất động sản cũng như lực lượng môi giới đã bắt đầu hoạt động trở lại. Đánh dấu bước đệm cho một chu kỳ mới của thị trường sắp bắt đầu.

Bất động sản