Doanh nghiệp đua nhau nhập lợn hơi Thái Lan về giết mổ

(CLO) Giá lợn hơi tại Thái Lan hiện chỉ 55.000-57.000 đồng/kg nên nhiều doanh nghiệp đang xin được nhập gấp về giết mổ thương phẩm. Đây là giải pháp góp phần tăng cường nguồn cung và giúp hạ nhiệt cho mặt hàng này.
Bộ NN-PTNT chính thức cho nhập lợn sống từ Thái Lan về giết mổ để tăng nguồn cung. Ảnh: TL.

Bộ NN-PTNT chính thức cho nhập lợn sống từ Thái Lan về giết mổ để tăng nguồn cung. Ảnh: TL.

Theo thông tin mới nhất của Bộ NN-PTNT, từ hôm nay (12/6) chính thức cho phép nhập khẩu lợn sống từ Thái Lan về Việt Nam để nuôi, giết mổ thương phẩm.

Theo số liệu từ Bộ NN-PTNT, 5 tháng đầu năm, nước ta đã nhập khẩu khoảng 70.000 tấn thịt lợn, tăng 300% so với cùng kỳ năm 2019.

Ông Đàm Xuân Thành, Phó Cục trưởng Cục Thú y (Bộ NN-PTNT) khẳng định, việc cho nhập lợn sống từ Thái Lan về giết mổ thương phẩm sẽ tác động đến giá lợn hơi trong nước.

Giá lợn hơi tại Thái Lan hiện chỉ 55.000-57.000 đồng/kg. Việc nhập khẩu lợn sống với số lượng lớn từ Thái Lan sẽ giúp giá mặt hàng này hạ nhiệt.

Theo ghi nhận, mặc dù giá lợn hơi trong nước gần đây đã hạ nhiệt, xuống 90.000-94.000 đồng/kg, hay tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên còn dưới mốc 90.000 đồng/kg. Song, so với giá lợn hơi tại Thái Lan (55.000 đồng/kg) thì giá lợn hơi trong nước vẫn quá đắt đỏ.

Để nhập khẩu lợn sống từ Thái Lan, ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT) cho biết, doanh nghiệp tự do đăng đăng ký theo nhu cầu chứ không giới hạn bằng hạn ngạch.

Theo đó, hiện rất nhiều doanh nghiệp đăng ký nhập khẩu lợn, trên tinh thần càng nhập sớm càng tốt. Tính đến ngày 11/6, các doanh nghiệp đã đăng ký nhập khẩu 80 vạn con lợn sống từ Thái Lan. 

Cục trưởng Cục Thú y Phạm Văn Đông cũng cho hay cơ quan hai nước đã thoả thuận được mẫu chứng nhận kiểm dịch. 

Theo đó, quy định nhập khẩu lợn sống về Việt Nam cũng rất nghiêm ngặt. Lợn được phép xuất khẩu về Việt Nam phải nằm trong vùng bán kính 10km không có dịch bệnh trong 12 tháng; lợn không được tiếp xúc với bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nơi xuất hàng, không có biểu hiện bệnh vào ngày xuất khẩu. 

Ngoài ra, lợn sống nhập về Việt Nam còn phải đáp ứng các điều kiện thức ăn chăn nuôi không có chất cấm, tiêm phòng đầy đủ các loại dịch lở mồm long móng, dịch tai xanh,... Đặc biệt, phải được lấy mẫu xét nghiệm không quá 30 ngày và âm tính với dịch tả lợn châu Phi.

Doanh nghiệp nhập khẩu lợn sống phải có xe vận chuyển lợn chuyên dụng, bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y và phúc lợi động vật, đồng thời phải có cơ sở nuôi cách ly kiểm dịch đáp ứng các yêu cầu theo quy định. Cơ quan Thú y sẽ tổ chức thực hiện cách ly kiểm dịch, lấy mẫu xét nghiệm các bệnh theo quy định.

Đối với lợn thương phẩm, đến thời kỳ giết mổ sẽ cách ly, thực hiện xét nghiệm Dịch tả lợn châu Phi, nếu trong 5 ngày không phát hiện dương tính sẽ được đưa đi giết mổ.

Việc chính thức cho nhập khẩu lợn sống về giết mổ thương phẩm của Bộ NN-PTNT được cho là một trong những biện pháp nhằm tăng nguồn cung, giúp thịt lợn trong nước hạ nhiệt.

Ghi nhận tại các khu chợ dân sinh ở Hà Nội vào ngày 12/6, giá thịt lợn dao động từ 130.000 đồng đến 270.000 đồng/kg tuỳ loại. Mặc dù giá lợn hơi giảm mạnh tại chuồng nhưng tại các chợ dân sinh mặt hàng này lại neo giá cao, nhất quyết không giảm.

Xem thêm

Vì sao nhà phố Sông Town hút dòng tiền dịch vụ?

Vì sao nhà phố Sông Town hút dòng tiền dịch vụ?

Trong bối cảnh bất động sản tạo dòng tiền được quan tâm trở lại, các sản phẩm có khả năng khai thác thực tế đang cho thấy ưu thế rõ nét. Tại Cam Ranh, nhà phố Sông Town thuộc CaraWorld thu hút sự chú ý nhờ vị trí hưởng lợi từ lưu lượng khách du lịch, công năng khai thác linh hoạt và hệ tiện ích quy mô lớn.

Giữa áp lực lãi suất tăng, VPBankS sẵn sàng bứt tốc mảng margin nhờ lợi thế về vốn

Giữa áp lực lãi suất tăng, VPBankS sẵn sàng bứt tốc mảng margin nhờ lợi thế về vốn

Dù thị trường chứng khoán chịu tác động từ lãi suất tăng và biến động địa chính trị, VPBankS vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý I/2026. Nền tảng vốn vững chắc cùng năng lực huy động mạnh là lợi thế giúp công ty tiếp tục gia tăng thị phần, hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

Tròn một năm Nghị quyết 68: Khu vực tư nhân đã chuyển từ phòng thủ sang khát vọng lớn lên

Tròn một năm Nghị quyết 68: Khu vực tư nhân đã chuyển từ phòng thủ sang khát vọng lớn lên

(CLO) Trao đổi với Nhà báo và Công luận về một năm thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, Luật sư Bùi Văn Thành, Trưởng Văn phòng Luật sư Mặt Trời Mới, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Phó Chủ tịch Liên chi hội Tài chính Khu công nghiệp Việt Nam (VIPFA), cho rằng khu vực tư nhân đang xuất hiện những chuyển động mới cả về niềm tin, quy mô đầu tư và tư duy phát triển.

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

(CLO) Theo báo cáo của Thống kê tỉnh Ninh Bình, tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026 của tỉnh tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, với sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch tăng trưởng mạnh; đầu tư công được đẩy nhanh, trong khi đời sống dân cư cơ bản ổn định.
Cỡ chữ bài viết: