Doanh nghiệp được giảm 30% thuế thu nhập: Liệu có đủ?

(CLO) Vừa qua Chính phủ chính thức triển khai Nghị định 114/2020/NĐ-CP, theo đó, doanh nghiệp có tổng doanh thu trong năm 2020 không quá 200 tỷ đồng sẽ được giảm 30% thuế thu nhập. Mặc dù đây là chính sách tốt, nhưng vẫn chưa hỗ trợ được nhiều cho một số ngành khi tổng thu không đủ bù lỗ.

Đáp ứng “trúng” mong muốn của doanh nghiệp

Cuối tháng 9/2020, Chính phủ chính thức triển khai Nghị định 114/2020/NĐ-CP, quy định chi tiết về việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác. Nhiều doanh nghiệp đã rất hào hứng và cho rằng, đây chính là một động thái đúng của Chính phủ, đã đáp ứng “trúng” mong muốn của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có thêm nguồn lực tài chính để duy trì sản xuất kinh doanh, trả lương cho người lao động.

Ông Trần Quốc Hùng, Giám đốc một công ty về cơ khí cho biết, hầu hết các doanh nghiệp sản xuất vẫn đang gặp khó khăn về dòng tiền. Do đó, việc giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp có ý nghĩa rất lớn đối với các doanh nghiệp, giúp họ tiếp tục trụ vững khi thị trường đang liên tục sụt giảm, chuỗi cung ứng toàn cầu cũng gián đoạn…. Trong khi đó, chi phí tiền lương của doanh nghiệp lại tăng lên do rơi vào chu kỳ tăng lương cho lao động.

Doanh nghiệp sẽ được giảm 30% thuế thu nhập trong năm 2020. (ảnh minh họa)

Doanh nghiệp sẽ được giảm 30% thuế thu nhập trong năm 2020. (ảnh minh họa)

Mặt khác, có thể nói đây là chính sách tài khóa thiết thực nhất tại thời điểm hiện tại, hỗ trợ cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid-19. Như với các doanh nghiệp trong ngành dệt may, kể từ tháng 3, các đơn hàng đều bị sụt giảm, có những công ty bị giảm tới 70%, thậm chí là hủy đơn hàng. Chỉ có một số ít doanh nghiệp kịp thời chuyển sang làm khẩu trang và đồ bảo hộ để duy trì. Thế nhưng, hiện tại các mặt hàng này trên thế giới cũng đang thừa nguồn cung, cho nên giá bị giảm, khiến doanh thu cũng giảm theo do sản phẩm may mặc vẫn chưa bán được. Việc doanh thu giảm mạnh cùng với áp lực chi trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, tiền vay ngân hàng và các chi phí khác đã khiến doanh nghiệp càng thêm lao đao.

Trong một khảo sát mới đây của Hiệp hội Doanh nghiệp Tp. Hồ Chí Minh, có tới 84% số doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh gặp khó khăn do thiếu vốn kinh doanh, bị đứt chuỗi cung ứng nguyên liệu, thị trường bị thu hẹp… do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Do vậy, việc giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp được cho là tín hiệu khá tích cực cho các doanh nghiệp thêm lực vượt qua khó khăn.

Liệu có đủ?

Mặc dù Nghị định 114/2020/NĐ-CP được cho là chính sách đáp ứng được kỳ vọng của đa số doanh nghiệp trên cả nước, nhưng vẫn còn 1 số ít ngành nghề, doanh nghiệp lại cho rằng, việc hỗ trợ như vậy vẫn chưa hỗ trợ được nhiều cho ngành của họ.

Đơn cử như các doanh nghiệp trong ngành du lịch, dịch vụ. Từ đầu năm 2020 đến nay, ngành này doanh thu đang ở trong tình trạng “tụt” không phanh. Nhiều đơn vị lữ hành đã phải đóng cửa, “ngủ đông” chờ dịch qua. Một số đơn vị chuyển đổi sang đẩy mạnh du lịch nội địa, nhưng thực tế các tour vẫn chỉ “túc tắc” ở mức duy trì. Còn nhiều khách sạn ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh có tình trạng rao bán ồ ạt vì thu không đủ bù chi phí hoạt động…Anh Hoàng Minh Tuấn, chủ một khách sạn ở Hà Nội cho biết, tổng thu không đủ bù lỗ nên việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho năm 2020 không có tác dụng nhiều với các doanh nghiệp trong ngành du lịch, dịch vụ.

Đồng quan điểm, theo ông Trần Đoàn Thế Duy, Quyền Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam, điều doanh nghiệp trong ngành du lịch, dịch vụ mong muốn hiện nay là được kéo dài thời gian giãn thuế và tiền thuê đất ít nhất đến giữa tháng 6/2021, thay vì chỉ 5 tháng hay đến cuối năm để doanh nghiệp có thêm nguồn lực tài chính vận hành bộ máy cũng như thực hiện các kế hoạch kinh doanh.

Nhiều doanh nghiệp cũng cho rằng, ngoài chính sách về thuế cần có một số chính sách hỗ trợ khác để doanh nghiệp có thêm trợ lực ổn định sản xuất. Bên cạnh đó, khi ban hành chính sách cần phải có các hướng dẫn cụ thể để doanh nghiệp có thể dễ dàng tiếp cận được.

Các chuyên gia cũng nhận định, việc giảm thuế lần này có ý nghĩa vô cùng lớn với đa số các doanh nghiệp. Tuy nhiên, chỉ khi doanh nghiệp có lãi thì việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp mới có tác dụng thực sự. Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh, không ít doanh nghiệp gần như không có lãi thì khó tiếp cận được với ưu đãi này. Do đó, cần có cơ chế, đối với những doanh nghiệp có lãi được giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020, còn những doanh nghiệp chỉ có doanh thu, không có lãi thì cần được giảm thuế giá trị gia tăng. Qua đó mới tạo được cơ hội cho các doanh nghiệp không có lãi trong năm 2020 tiếp tục thúc đẩy sản xuất, kinh doanh chờ cơ hội bật dậy sau dịch bệnh.

Minh Quân

Xem thêm

Thị trường chuyển nhượng Hà Nội 'hạ nhiệt': Giao dịch giảm một nửa sau quý I

Thị trường chuyển nhượng Hà Nội 'hạ nhiệt': Giao dịch giảm một nửa sau quý I

(CLO) Theo ông Trần Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Thị trường & Am hiểu Khách hàng One Mount Group, thị trường bất động sản thứ cấp Hà Nội trong quý I/2026 đang bước vào một nhịp điều chỉnh cần thiết, dần được dẫn dắt bởi nhu cầu ở thực và xu hướng lựa chọn sản phẩm mang giá trị sử dụng bền vững.

Vì sao nhà phố Sông Town hút dòng tiền dịch vụ?

Vì sao nhà phố Sông Town hút dòng tiền dịch vụ?

Trong bối cảnh bất động sản tạo dòng tiền được quan tâm trở lại, các sản phẩm có khả năng khai thác thực tế đang cho thấy ưu thế rõ nét. Tại Cam Ranh, nhà phố Sông Town thuộc CaraWorld thu hút sự chú ý nhờ vị trí hưởng lợi từ lưu lượng khách du lịch, công năng khai thác linh hoạt và hệ tiện ích quy mô lớn.

Giữa áp lực lãi suất tăng, VPBankS sẵn sàng bứt tốc mảng margin nhờ lợi thế về vốn

Giữa áp lực lãi suất tăng, VPBankS sẵn sàng bứt tốc mảng margin nhờ lợi thế về vốn

Dù thị trường chứng khoán chịu tác động từ lãi suất tăng và biến động địa chính trị, VPBankS vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý I/2026. Nền tảng vốn vững chắc cùng năng lực huy động mạnh là lợi thế giúp công ty tiếp tục gia tăng thị phần, hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

Tròn một năm Nghị quyết 68: Khu vực tư nhân đã chuyển từ phòng thủ sang khát vọng lớn lên

Tròn một năm Nghị quyết 68: Khu vực tư nhân đã chuyển từ phòng thủ sang khát vọng lớn lên

(CLO) Trao đổi với Nhà báo và Công luận về một năm thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, Luật sư Bùi Văn Thành, Trưởng Văn phòng Luật sư Mặt Trời Mới, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Phó Chủ tịch Liên chi hội Tài chính Khu công nghiệp Việt Nam (VIPFA), cho rằng khu vực tư nhân đang xuất hiện những chuyển động mới cả về niềm tin, quy mô đầu tư và tư duy phát triển.

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

(CLO) Theo báo cáo của Thống kê tỉnh Ninh Bình, tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026 của tỉnh tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, với sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch tăng trưởng mạnh; đầu tư công được đẩy nhanh, trong khi đời sống dân cư cơ bản ổn định.
Cỡ chữ bài viết: