Doanh nghiệp Hà Nội vẫn 'thờ ơ' phòng cháy dù số vụ cháy tăng đột biến

(CLO) Theo thống kê, 6 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xảy ra 22 vụ cháy nhà kho, xưởng sản xuất, đứng thứ hai trong các loại hình cơ sở xảy ra cháy. Tuy nhiên, các chủ cơ sở, doanh nghiệp vẫn thờ ơ, thiếu ý thức tự giác chấp hành các quy định về an toàn PCCC.

Gia tăng số vụ cháy xưởng, nhà máy 

Thời gian gần đây, các vụ cháy kho xưởng, nhà máy tăng đột biến và gây thiệt hại lớn về tài sản. Thống kê của Công an thành phố Hà Nội cho thấy, 6 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 22 vụ cháy nhà kho, xưởng sản xuất, đứng thứ hai trong các loại hình cơ sở xảy ra cháy.

Trong đó, cháy nhà kho, xưởng sản xuất cũng chiếm khoảng 60 - 70% thiệt hại về tài sản trong tổng số các vụ cháy.

Hiện trường vụ cháy kho chứa hóa chất ở Long Biên, Hà Nội. Ảnh: TL.

Hiện trường vụ cháy kho chứa hóa chất ở Long Biên, Hà Nội. Ảnh: TL.

Đơn cử, vụ cháy xưởng sản xuất của Công ty TNHH Song Ngân, nằm trong Khu công nghiệp Phú Thị (huyện Gia Lâm) ngày 6/5/2020, đã làm 3 người tử vong và để lại hậu quả nặng nề. 

Ngày 12/6, một đám cháy lớn kèm theo cột khói đen bốc cao hàng chục mét xảy ra tại khu vực nhà xưởng sát bên Viện Điều tra, quy hoạch rừng (thuộc địa bàn xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội), thiêu rụi khoảng 200m2 nhà xưởng.

Mới đây, vụ cháy kho chứa hóa chất của Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Cường Việt tại phường Thượng Thanh (quận Long Biên) sáng 30/6, gây thiệt hại lớn về tài sản, ảnh hưởng đến môi trường.

Vụ cháy khu vực sản xuất bóng đèn, phích nước Rạng Đông ở quận Thanh Xuân, Hà Nội vào 18h ngày 28/8/2019. Ảnh: TL.

Vụ cháy khu vực sản xuất bóng đèn, phích nước Rạng Đông ở quận Thanh Xuân, Hà Nội vào 18h ngày 28/8/2019. Ảnh: TL.

Trước tình hình số vụ cháy nhà xưởng, công ty gia tăng về quy mô và mức độ nguy hiểm, lực lượng công an thành phố Hà Nội đã tăng cường kiểm tra, xử lý những trường hợp vi phạm.

Theo Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, trong những tháng đầu năm 2020, CATP đã phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức kiểm tra liên ngành 406 lượt cơ sở; chỉ đạo Công an các quận, huyện, thị xã kiểm tra an toàn về PCCC 26.488 lượt cơ sở, lập 26.488 biên bản, phát hiện 10.249 tồn tại vi phạm về PCCC.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã ra quyết định xử phạt 1.561 trường hợp cơ sở vi phạm an toàn PCCC với số tiền phạt gần 10 tỷ đồng; tạm đình chỉ 179 lượt cơ sở, đình chỉ 98 lượt cơ sở; ban hành 2.846 công văn kiến nghị, yêu cầu cơ sở khắc phục.

Chủ doanh nghiệp "lơ" phòng cháy

Theo Công an thành phố Hà Nội, một trong những nguyên nhân của tình trạng trên là do nhiều doanh nghiệp vẫn lơ là trong phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Trong khi, công tác PCCC tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đòi hỏi những yêu cầu rất khắt khe, đặc biệt, PCCC tại chỗ có vai trò đặc biệt quan trọng khi có sự cố xảy ra. Nhưng hiện vẫn còn tình trạng doanh nghiệp đầu tư xây dựng hệ thống PCCC theo kiểu đối phó.

Theo lãnh đạo công an thành phố, nhiều doanh nghiệp đầu tư trang thiết bị PCCC của những đơn vị cung cấp không có uy tín, chất lượng không bảo đảm. Vì vậy, có trường hợp khi kiểm tra, nghiệm thu có thể không vi phạm nhưng khi xảy ra cháy thì hệ thống không hoạt động, không phát huy hiệu quả. 

Đám cháy nhà xưởng sát bên Viện Điều tra, quy hoạch rừng nhìn từ trên cao. Ảnh: TL.

Đám cháy nhà xưởng sát bên Viện Điều tra, quy hoạch rừng nhìn từ trên cao. Ảnh: TL.

Nhiều cơ sở hoạt động là vì lợi nhuận nên đã bất chấp các quy định về PCCC và pháp luật, vi phạm an toàn PCCC sẵn sàng chấp nhận bị phạt, nhưng vẫn tiếp tục hoạt động. Bởi số tiền nộp phạt cao nhất cũng chỉ đến vài chục triệu đồng.

Bên cạnh đó, việc bố trí, sắp xếp hàng hóa, máy móc trong các nhà xưởng không theo đúng quy định cũng gây thiệt hại lớn về tài sản khi có cháy. Các kho, xưởng thường được xây dựng khép kín để tránh mất mát, hao hụt hàng hóa bên trong, kiến trúc này vô tình đã cách ly đám cháy bên trong kho với môi trường bên ngoài, tạo điều kiện cho đám cháy mới phát sinh, phát triển tự do, khó phát hiện cho đến khi trở thành đám cháy lớn.

Không những vậy, kiến trúc khép kín còn gây khó khăn cho công tác tiếp cận và cứu chữa đám cháy trong các kho. Nhiều vụ cháy lực lượng PCCC phải dùng đến máy xúc để phá tường, tiếp cận đám cháy

Công an thành phố cho biết, để giải quyết được triệt để các vấn đề về an toàn PCCC, người dân, chủ cơ sở cần tự giác chấp hành các quy định về an toàn PCCC và thực hiện tốt các mặt công tác này.

Xem thêm

Bí thư Thái Nguyên: 'Không để cơ hội phát triển trôi qua'

Bí thư Thái Nguyên: 'Không để cơ hội phát triển trôi qua'

(CLO) Đứng trước mục tiêu duy trì tăng trưởng GRDP trên 10,5%/năm, Bí thư tỉnh Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường yêu cầu toàn bộ máy phải chủ động tạo dựng lợi thế mới, dám nghĩ dám làm và lấy chất lượng sống của từng gia đình làm thước đo tổ chức thực hiện.

Bộ đội đóng hơn 3.000 bao đất cát giúp dân gia cố hơn 2km đê chống ngập

Bộ đội đóng hơn 3.000 bao đất cát giúp dân gia cố hơn 2km đê chống ngập

(CLO) Mưa lớn kéo dài gây ngập úng tại nhiều khu vực ở Hà Nội. Ngày 17/9, 32 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 31, Lữ đoàn 28 đã khẩn trương phối hợp với lực lượng địa phương đóng hơn 3.000 bao đất cát, vận chuyển và gia cố hơn 2km bờ đê tại xã Trần Phú, góp phần ngăn nước tràn vào khu dân cư.

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

(CLO) Ngày 17/9, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau 2,5 tháng triển khai, địa phương đã hoàn thành lấy mẫu hài cốt tại 2.758 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, đạt 100% kế hoạch và vượt tiến độ 6,5 tháng so với dự kiến ban đầu.

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

(CLO) Những lời hứa về “việc nhẹ, lương cao”, cuộc sống sung túc hay cơ hội được định cư ở nước thứ 3 từng khiến vợ chồng ông Mêch (68 tuổi, trú xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) bán trâu bò, nương rẫy, gom tiền đưa cả gia đình sang Thái Lan. Đổi lại, họ phải trải qua những tháng ngày cơ cực, nhặt rác kiếm sống, sống chui lủi và cuối cùng bị bắt giữ, trục xuất về nước.

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

(CLO) Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt phức tạp, lũ trên các sông đang lên nhanh, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất ở mức rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết.

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

(CLO) Sáng 17/9, mực nước trên các sông tiếp tục lên, mưa lớn tiếp diễn. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đã có 35 địa phương tiến hành sơ tán người dân đến nơi an toàn; một số vị trí quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở gây tắc đường...

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

(CLO) Ngày 15/9/2026 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa ban hành văn bản 6946 đề nghị UBND phường Bỉm Sơn kiểm tra, làm rõ nội dung thông tin theo phản ánh, đề nghị của Báo Nhà báo và Công luận; nghiên cứu làm việc, cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí đảm bảo đúng quy định để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 22/9.

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Cỡ chữ bài viết: