Doanh nhân Mỹ rao bán “bức tường thời Donald Trump” với giá 30 triệu USD

(CLO) “Bức tường thời ông Trump” được doanh nhân người Mỹ Tommy Fisher đầu tư 30 triệu USD để xây dựng, có chiều dài gần 5 km ở thành phố McAllen, bang Texas khi cựu Tổng thống Donald Trump tuyên bố xây tường biên giới giữa Mỹ và Mexico. Giờ đây, doanh nhân này muốn rao bán lại nó.
Ông Tommy Fisher hiện đang rao bán bức tường biên giới có tổng đầu tư lên tới 30 triệu USD. Ảnh: Bloomberg/ Getty Images.

Ông Tommy Fisher hiện đang rao bán bức tường biên giới có tổng đầu tư lên tới 30 triệu USD. Ảnh: Bloomberg/ Getty Images.

Phóng viên của Bloomberg theo chân một doanh nhân có tên Tommy Fisher để viết lại câu chuyện về “bức tường thời ông Trump” đang được rao bán. Kể về cuộc đời của mình, ông Fisher cho biết ông luôn ấp ủ giấc mơ rằng mình sẽ xây dựng nên được một kiệt tác về cơ sở hạ tầng. Mười năm trước, chính quyền bang Nevada đã thuê ông về xây dựng một công trình nhưng nó không giúp ông có được nhiều tiếng tăm.

Vì vậy, khi ông Trump trong chiến dịch vận động tranh cử đã cam kết sẽ xây một bức tường chạy dọc toàn bộ 3.150 km biên giới phía nam nước Mỹ với Mexico. Ông Fisher đã nhận thấy đây quả là một cơ hội lớn. “Tôi nghĩ đây sẽ là dự án có quy mô lớn tương tự với đập Hoover”, ông Fisher chia sẻ.

Vài năm sau cuộc bầu cử năm 2016 kết thúc, ông Fisher đã chi hơn 100.000 USD để vận động hành lang tại Washington. Thậm chí, trên đài truyền hình Newsmax và Fox News, ông cũng tuyên bố rằng công ty của ông có thể xây một bức tường biên giới nhanh hơn và rẻ hơn bất cứ doanh nghiệp nào. Tuy nhiên, mọi chuyện đều không dễ dàng như những gì ông Fisher mường tượng trong bối cảnh các quy định đấu thầu liên bang rất phức tạp.

Bức tường biên giới thời ông Trump nằm ven sông Rio Grande dài gần 5 km. Ảnh: Bloomberg/ Getty Images.

Bức tường biên giới thời ông Trump nằm ven sông Rio Grande dài gần 5 km. Ảnh: Bloomberg/ Getty Images.

Dù dự án của công ty Fisher bị chính phủ Mỹ từ chối, những nỗ lực quảng bá giúp Fisher thu hút sự chú ý của tổ chức phi lợi nhuận We Build the Wall (WBTW) - được thành lập và lãnh đạo bởi Brian Kolfage và cựu cố vấn của Tổng thống Trump Steve Bannon.

Vào đầu năm 2019, tổ chức WBTW đã chi 6,9 triệu USD cho công ty của Fisher để xây dựng hàng rào đầu tiên dài 800 m ở New Mexico. Đến cuối năm 2019, công ty của Fisher đạt thỏa thuận mua lại một dải đất rộng 18 hecta từ chủ trang trại Lance Neuhaus ven sông Rio Grande, thành phố McAllen để xây dựng hàng rào thứ 2 do WBRW tài trợ.

WBTW đã chuyển 1,5 triệu USD để Fisher khởi công dự án mới. Doanh nhân này đã đặt mua thép và bắt đầu dọn dẹp khu đất. Tuy nhiên, do phát hiện WBTW không hề có ý định xây dựng tường biên giới, ông Fisher đã chấm dứt thỏa thuận với tổ chức này và tự bỏ tiền công ty để hoàn tất công trình.

Vào tháng 8/2020, ông Steve Bannon và hai thành viên khác của WBTW dính cáo buộc biển thủ ngân sách. Dù được xác định không dính líu đến vụ việc này, tuy nhiên ông Fisher cũng đối mặt với nhiều rắc rối. Một số tổ chức chính phủ và cơ quan đã kiện công ty của ông vì cho rằng bức tường dọc sông Rio Grande có thể tác động xấu đến môi trường tự nhiên.

Trong năm cuối cùng nhiệm kỳ của ông Trump, chính phủ liên bang đã chi 2,5 triệu USD cho Fisher Sand & Gravel để công ty này xây hàng rào gần Yuma và Nogales ở bang Arizona, El Paso và Laredo ở bang Texas.

Tuy nhiên, ông Joe Biden được bầu làm tổng thống và khả năng chính phủ Mỹ mua bức tường có liên quan tới Steve Bannon dường như trở nên không thể. Sau khi nhậm chức, ông Biden cũng ra lệnh dừng xây dựng tường biên giới với Mexico. Bức tường dài gần 5 km do công ty của ông Fisher xây dựng có chi phí lên tới 30 triệu USD dường như bị “bỏ hoang” và “lãng quên”.

Tuy nhiên, ông Fisher tin rằng ông vẫn có cơ hội bán bức tường này cho chính quyền Mỹ với một nhận định cá nhân rằng: cuộc khủng hoảng biên giới ở Mỹ sẽ không bao giờ chấm dứt. Tính đến tháng 6 năm nay, lực lượng biên phòng Mỹ bắt giữ gần 190.000 người nhập cư trái phép tại biên giới phía nam.

Theo thống kê, thung lũng sông Rio Grande, nơi có bức tường dài gần 5 km của công ty Fisher, cho đến nay là khu vực người nhập cư trái phép xâm nhập nhiều nhất trong số chín khu vực Tây Nam do Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP) kiểm soát. Trong số 79.519 trẻ vị thành niên mà Lực lượng Tuần tra Biên giới tạm giữ trong sáu tháng đầu năm nay, đã có gần 41.000 người đã vượt biên tới Mỹ qua thung lũng, tăng so với khoảng 3.800 trong nửa đầu năm 2020.

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: